Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Phú Thọ: nỗ lực tìm kiếm nạn nhân bị lũ cuốn

Kinhtedothi - Chiều 16/7, Trung tá Lường Văn Ước, Trưởng Công an xã Đức Nhàn, tỉnh Phú Thọ, cho biết, đơn vị cùng các lực lượng phối hợp vẫn đang nỗ lực tìm kiếm nạn nhân bị lũ cuốn trôi.

Lực lượng chức năng cùng người dân đang tìm kiếm chị Xa Thị T, nạn nhân bị lũ cuốn trôi vào chiều 15/7. Ảnh: Công an Phú Thọ. 

Trước đó, vào khoảng 17 giờ 40 ngày 15/7, chị Xa Thị T, SN 1984, trú tại xóm Tru Nưa, xã Đức Nhàn, tỉnh Phú Thọ cùng người con là Xa H A ra khu vực phía sau nhà, gần suối Chiềng, để cho vịt ăn. Lúc này, nước lũ từ thượng nguồn bất ngờ đổ về, cuốn trôi cả hai mẹ con. Cháu H A may mắn bám được vào sợi dây neo gần bờ nên được người dân kịp thời cứu vớt, còn chị Xa Thị T bị lũ cuốn mất tích.

Tính đến thời điểm hiện tại, sau gần 1 ngày kể từ thời điểm tiếp nhận thông tin sự việc, lực lượng Công an xã Đức Nhàn vẫn đang tăng cường phối hợp với Công an xã Tân Pheo, dân quân tự vệ, lực lượng Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ cùng người dân địa phương tổ chức tìm kiếm nạn nhân Xa Thị T.

Các tổ công tác được phân chia theo từng khu vực, tìm dọc theo các nhánh suối và chốt chặn tại các ngã ba hạ lưu. Phạm vi tìm kiếm đã được lực lượng chức năng mở rộng, kéo dài hàng chục km với quyết tâm cao nhất là nhanh chóng tìm được nạn nhân, mang lại hy vọng cho gia đình người bị nạn. Tuy nhiên, do địa hình hiểm trở, nước thượng nguồn đổ về chảy siết, nhiều khúc suối rộng, mực nước sâu, gây khó khăn cho công tác tìm kiếm.

Trước diễn biến phức tạp của mưa lớn kéo dài, mực nước dâng cao tại các sông, suối và khe rãnh trên các địa bàn xã vùng cao, tiềm ẩn nguy cơ lũ quét, sạt lở đất, lũ cuốn gây nguy hiểm đến tính mạng và tài sản của người dân. Cơ quan Công an khuyến cáo người dân tuyệt đối không đi qua các khu vực ngầm tràn, cầu tạm, suối sâu khi có mưa lớn.

Không đánh bắt cá, vớt củi hay đi lại gần bờ sông, suối trong thời điểm nước lũ dâng cao. Người dân cần theo dõi sát các bản tin dự báo thời tiết, chấp hành nghiêm các hướng dẫn, cảnh báo từ lực lượng chức năng để đảm bảo an toàn tính mạng cho bản thân và gia đình.

Phú Thọ: huy động hơn 2.000 đoàn viên tham gia tiếp sức hành chính công

Phú Thọ: huy động hơn 2.000 đoàn viên tham gia tiếp sức hành chính công

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Người lao động mong muốn tăng lương tối thiểu vùng 7,2% từ tháng 7/2025

Người lao động mong muốn tăng lương tối thiểu vùng 7,2% từ tháng 7/2025

16 Jul, 05:14 PM

Kinhtedothi – Việc tăng lương tối thiểu không chỉ mang lại lợi ích cho người lao động mà còn là động lực giúp tăng năng suất lao động, thúc đẩy DN phát triển nhanh, mạnh, là tiền đề gắn bó giữa người lao động với DN. Vì thế, chuyên gia và người lao động mong muốn được tăng lương tối thiểu vùng 7,2% từ tháng 7/2025.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ