Phú Thọ: quyết liệt đẩy nhanh tiến độ cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 6
Kinhtedothi - Lãnh đạo UBND tỉnh Phú Thọ chỉ đạo các đơn vị liên quan quyết liệt tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 6 đoạn tránh thành phố Hòa Bình (cũ), hoàn thành GPMB trước 30/9/2025.

UBND tỉnh Phú Thọ chỉ đạo các đơn vị liên quan quyết liệt tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 6 đoạn tránh thành phố Hòa Bình (cũ), hoàn thành GPMB trước 30/9. Ảnh: LG
Còn 43 hộ chưa bàn giao mặt bằng
Trước những vướng mắc kéo dài, ảnh hưởng đến tiến độ triển khai dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 6, đoạn tránh thành phố Hòa Bình (cũ), Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Quách Tất Liêm yêu cầu các sở, ngành, địa phương liên quan chủ động phối hợp, quyết liệt tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng, hoàn thành đúng tiến độ đề ra.
Dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 6 đoạn tránh thành phố Hòa Bình là công trình giao thông trọng điểm, có vai trò kết nối vùng, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương, đặc biệt là tăng cường liên kết giữa Hòa Bình và Thủ đô Hà Nội. Dự án do Ban Quản lý dự án 6 (trực thuộc Bộ Giao thông Vận tải, nay là Bộ Xây dựng) làm chủ đầu tư, tổng mức đầu tư gần 474 tỷ đồng, chiều dài tuyến khoảng 5km, thiết kế theo tiêu chuẩn đường ô tô cấp III đồng bằng, tốc độ thiết kế 80km/h, với nền đường rộng 20,5m, mặt đường rộng 19,5m.
Tuyến đường có điểm đầu tại Km73+500 Quốc lộ 6, kết nối với dự án “Kết nối giao thông và thủy lợi tỉnh Hòa Bình với hệ thống hạ tầng giao thông quốc gia”, điểm cuối tại Km78+500, nút giao đường An Dương Vương, phường Thái Bình (cũ), nay là phường Thống Nhất, tỉnh Phú Thọ.
Để triển khai dự án, theo tính toán diện tích đất dự kiến thu hồi giải phóng mặt bằng khoảng 2ha các loại. UBND thành phố Hòa Bình (cũ) đã phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ qua 15 đợt cùng 6 quyết định điều chỉnh với tổng diện tích thu hồi 1,15ha, liên quan đến 426 trường hợp, tổng kinh phí bồi thường hơn 82,6 tỷ đồng. Đến nay, đã chi trả tiền cho 371 hộ và bàn giao trên 1,82ha cho chủ đầu tư.
Tuy nhiên, theo BQL dự án 6, hiện vẫn còn 43/426 hộ gia đình, cá nhân chưa nhận tiền đền bù; tuyến thi công cũng đang vướng mắc bởi 4 cột điện 220kV của Công ty Cổ phần May xuất nhập khẩu SMA VINA Việt Hàn và 4 cột điện của Công ty Điện lực Phú Thọ.
Quyết tâm hoàn thành giải phóng mặt bằng trước 30/9/2025
Trước thực trạng trên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Quách Tất Liêm yêu cầu UBND các phường liên quan khẩn trương hoàn thiện công tác tổ chức bộ máy, đảm bảo cơ sở pháp lý để triển khai các thủ tục về đất đai, bồi thường, giải phóng mặt bằng, phấn đấu hoàn tất trước ngày 20/7.
Với các hộ dân đã nhận tiền nhưng chưa bàn giao mặt bằng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo UBND phường Thống Nhất tiếp tục tuyên truyền, vận động; trường hợp không chấp hành, cần phối hợp với lực lượng công an để xây dựng phương án cưỡng chế theo quy định. Đối với các hộ còn vướng mắc về pháp lý, giá đền bù, UBND phường có trách nhiệm rà soát, đề xuất phương án giải quyết phù hợp, bảo đảm quyền lợi chính đáng của người dân.
Lãnh đạo tỉnh Phú Thọ cũng giao UBND phường Thống Nhất làm đầu mối phối hợp với Công ty SMA VINA Việt Hàn, đơn vị thi công và Công ty Điện lực Phú Thọ đẩy nhanh tiến độ lập hồ sơ di dời hệ thống điện, đảm bảo an toàn kỹ thuật khi thi công, phấn đấu hoàn thành việc di chuyển cột điện trước ngày 20/7.
Đồng thời yêu cầu các cơ quan, đơn vị phấn đấu với tinh thần nỗ lực cao nhất, để toàn bộ công tác giải phóng mặt bằng của dự án phải được hoàn tất trước ngày 30/9/2025.

Phú Thọ: bắt giữ nhóm thanh niên mang hung khí hẹn đánh nhau tại đèo Đá Trắng
Kinhtedothi - Ngày 13/7, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, một nhóm thanh niên tụ tập mang theo hung khí có dấu hiệu gây rối trật tự công cộng đã bị Công an xã Mường Bi (huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình cũ), nay thuộc tỉnh Phú Thọ kịp thời phát hiện, ngăn chặn.

Phú Thọ: 11 xã xuất hiện dịch tả lợn châu Phi, hơn 34 tấn lợn buộc phải tiêu hủy
Kinhtedothi - Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản (Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Phú Thọ) cho biết, từ ngày 1 đến 11/7, dịch tả lợn châu Phi đã xuất hiện tại 27 thôn thuộc 11 xã trên địa bàn tỉnh Phú Thọ, khiến 538 con lợn với tổng trọng lượng hơn 34,5 tấn buộc phải tiêu hủy, hiện còn 8 ổ dịch chưa qua 21 ngày.

Trụ sở của Báo và Phát thanh - Truyền hình Phú Thọ dự kiến sẽ đặt tại phường Vĩnh Yên
Kinhtedothi - Trụ sở làm việc chính của Báo và Phát thanh - Truyền hình Phú Thọ dự kiến sẽ đặt tại phường Vĩnh Yên - đơn vị hành chính mới thành lập trên cơ sở sáp nhập các phường Tích Sơn, Hội Hợp, Đồng Tâm và xã Thanh Trù (thuộc TP Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc cũ).