Kinhtedothi - Các nhà ga tuyến đường sắt Nhổn – ga Hà Nội đang trở thành nơi bán hàng quán, tập kết rác thải, nhiều khu vực còn bị phá hoại, mất cắp thiết bị. Tình trạng này diễn ra thời gian dài làm ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng công trình cũng như mỹ quan đô thị.
Ghi nhận của phóng viên, tại nhiều nhà ga và khu vực xung quanh trên tuyến đường sắt Nhổn – ga Hà Nội bị chiếm dụng để bán hàng quán, treo biển quảng cáo, tập kết rác thải. Tình trạng này diễn ra thường xuyên gây mất trật tự an toàn vệ sinh môi trường, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông và cháy nổ.
Theo đai diện lãnh đạo Ban Quản lý đường sắt đô thị Hà Nội, không chỉ lấn chiếm, xâm phạm khu vực nhà ga còn bị phá hoại, mất cắp như cáp hạ thế, cáp thoát sét, cáp nguồn… thậm chí, kính trên các nhà ga cũng bị đập vỡ.
Nhiều nhà ga và khu vực xung quanh trên tuyến đường sắt Nhổn – ga Hà Nội bị chiếm dụng để bán hàng quán, treo biển quảng cáo, tập kết rác thải.
“Chúng tôi nhiều lần có văn bản tới cơ quan Công an và UBND các quận có tuyến đường sắt đô thị Nhổn – ga Hà Nội chạy qua nhưng tình trạng này vẫn tái diễn” – vị đại diện này thông tin thêm.
Cũng theo vị này, Ban Quản lý đường sắt đô thị Hà Nội cũng đã nhiều lần đề nghị cơ quan Công an các quận giúp đỡ chỉ đạo Công an các phường sở tại tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ khu vực các nhà ga và các trang thiết bị công trình của dự án. Đồng thời tổ chức tuyên truyền, vận động người dân trên địa bàn tham gia bảo vệ tài sản nhà nước, kịp thời tố giác các hành vi xâm phạm và phá hoại tài sản nhà nước.
Thang lên xuống ga Cầu Giấy ám khói do hàng quán đun nấu bên dưới.
Trao đổi về vấn đề này, ông Viên Hải Tuệ, Chủ tịch phường Ngọc Khánh cho biết: “Trên địa bàn phường hiện có nhà ga Cầu Giấy chạy qua. Chúng tôi thường xuyên yêu cầu Công an phường tuần tra, kiểm soát xử lý vi phạm về các vấn đề về trật tự đô thi quanh nhà ga”.
Bậc lên xuống ga trở thành khu vực làm biển quảng cáo.
Một cửa hàng phụ kiện điện thoại xâm phạm khu vực thang nhà ga.
Cột nhà ga trở thành nơi treo dán biển quảng cáo.
Hàng quán nhộn nhịp ngay dưới chân biển cấm.
Thang lên xuống trở thành nơi bày biện bàn ghế để ăn uống.
Quanh các nhà ga cũng bị chiếm dụng thành nơi tập kết rác thải.
Tình trạng chiếm dụng, xâm phạm nhà ga đã diễn ra từ lâu.
Nhiều cửa hàng còn tự ý đóng thêm sắt để treo biển quảng cáo vào kết cấu nhà ga.
Dưới chân nhà ga cũng trở thành nơi để xe.
Đề nghị cơ quan Công an và UBND các quận có tuyến đường sắt đô thị Nhổn – ga Hà Nội chạy qua nhanh chóng vào cuộc kiểm tra, kiểm soát xử lý vi phạm về các vấn đề về trật tự đô thi quanh nhà ga này.
Kinhtedothi - Hoàn thành chạy thử đoạn trên cao, tính khả dụng của hệ thống Tuyến đường sắt đô thị thí điểm TP Hà Nội (Tuyến số 3), đoạn Nhổn - ga Hà Nội đạt kết quả cao.
Kinhtedothi - Trong không khí sôi động của mùa lễ hội đầu Xuân 2026, khi các hoạt động du lịch, tham quan trên sông tại Đà Nẵng và các vùng phụ cận diễn ra nhộn nhịp, lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) đường thủy Công an thành phố Đà Nẵng vẫn ngày đêm âm thầm làm nhiệm vụ, quyết liệt triển khai nhiều giải pháp đồng bộ nhằm bảo đảm trật tự an toàn giao thông (TTATGT) đường thủy nội địa, góp phần giữ bình yên sông nước và bảo vệ an toàn cho Nhân dân, du khách.
Kinhtedothi - Văn phòng Chính phủ có Thông báo số 82/TB-VPCP ngày 24/02/2026 kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại cuộc kiểm tra thực địa và họp về tình hình thực hiện hai dự án đường bộ cao tốc Hữu Nghị - Chi Lăng và Đồng Đăng - Trà Lĩnh.
Kinhtedothi - Chiều 23/2, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Phạm Đức Ấn dẫn đầu đoàn công tác đã đến thăm và kiểm tra tiến độ dự án Liên kết vùng miền Trung tỉnh Quảng Nam, nhân ngày làm việc đầu năm Bính Ngọ 2026.
Kinhtedothi - Những ngày cuối kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, lưu lượng người và phương tiện từ các tỉnh, thành trên cả nước trở lại TP Hồ Chí Minh tăng đột biến, tạo áp lực lớn lên hệ thống hạ tầng giao thông tại các cửa ngõ ra vào TP. Trước tình hình đó, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) CATP Hồ Chí Minh đã chủ động triển khai đồng bộ nhiều phương án nhằm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, hạn chế tối đa tai nạn và ùn tắc, đặc biệt trong ngày 22/2, thời điểm cao điểm người dân quay lại TP và ngày 23/2, ngày làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết.
Kinhtedothi - Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Công điện số 16/CĐ-TTg, ngày 21/2/2026 gửi các Bộ trưởng các Bộ về việc tăng cường bảo đảm trật tự, an toàn giao thông phục vụ Nhân dân trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.