Nhà giáo Nguyễn Thị Thu Thủy tự hào với nghề “trồng người”
Kinhtedothi - Trong ngành Giáo dục - Đào tạo xã Phú Xuyên hôm nay có những nhà giáo rất trách nhiệm, nhân ái, nhiệt huyết với nghề và luôn đổi mới trong công tác giảng dạy đã trở thành sức mạnh lan tỏa. Cô Nguyễn Thị Thu Thủy - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Văn Tự là một nhà giáo mẫu mực như thế.
35 năm gắn bó với nghề
35 năm gắn bó với nghề giáo nhưng có tới 20 năm làm lãnh đạo quản lý trong sự nghiệp “trồng người”, cô giáo Nguyễn Thị Thu Thủy không chỉ là người làm quản lý giỏi mà cô còn có trách nhiệm cao trong công việc. Không những vậy, cô luôn quan tâm đến đồng nghiệp nhà trường cũng như học sinh và phụ huynh trong suốt chặng đường trồng người.
Sinh ra trong gia đình có truyền thống hiếu học, gia đình cô Thủy có đến 3 thế hệ theo nghề giáo. Từ những năm 1990 đến nay, cô đã trải qua nhiều vị trí khác nhau trong ngành giáo dục, như: Tổ khối trưởng, Tổng phụ trách đội…rồi tiếp đó 12 năm làm Phó Hiệu trưởng và 8 năm qua giữ cương vị Hiệu trưởng Trường Tiểu học Văn Tự, cô luôn thể hiện trách nhiệm với công việc.
Riêng bản thân cô đã đạt được rất nhiều thành tích như: Chiến sĩ thi đua, Bằng khen của Bộ GD&ĐT năm học 2019 - 2020; Bằng khen của TW Hội chữ thập đỏ; 2 lần được Chủ tịch UBND TP Hà Nội tặng Bằng khen trong năm học 2019 - 2020 và năm học 2020 - 2021 và từ năm học 2023 - 2024 đến năm học 2024 - 2025. Kết quả này là minh chứng cho quá trình cống hiến bền bỉ và sự ghi nhận của ngành GD&ĐT.
Trong nhiều năm qua, trường Tiểu học Văn Tự luôn được phụ huynh và học sinh tin yêu, được đánh giá là một trong những môi trường giáo dục tích cực, thân thiện và chất lượng. Góp phần tạo nên những thành quả ấy là sự tâm huyết, trách nhiệm và tinh thần cống hiến bền bỉ của Bí thư Chi bộ - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Văn Tự Nguyễn Thị Thu Thủy.
Dù ở bất kì cương vị nào, cô Thủy cũng luôn gương mẫu trong mọi hoạt động, từ chuyên môn đến đạo đức tác phong. Mặc dù rất bận rộn trong công tác quản lý, cô Thủy cũng luôn thể hiện phong thái nhẹ nhàng, chân tình nhưng kiên định. Với đồng nghiệp, cô là người lãnh đạo tận tâm. Với học sinh, cô là người mẹ thứ hai. Với phụ huynh, cô là cầu nối tin cậy.
Tấm lòng nhân ái, tinh thần trách nhiệm và những việc làm thiết thực của cô Thủy đã góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp của nghề giáo - nghề “trồng người” thầm lặng nhưng cao quý. Giữ vai trò là người đứng đầu của nhà trường, cô luôn chú trọng xây dựng môi trường làm việc bảo đảm tính dân chủ, minh bạch, tôn trọng ý kiến tập thể.
Dưới sự lãnh đạo của cô, các buổi sinh hoạt chi bộ và hội đồng sư phạm nhà trường đã luôn diễn ra nghiêm túc nhưng rất gần gũi. Qua đó đã tạo ra động lực để mỗi giáo viên phấn đấu, sáng tạo hơn trong công việc chuyên môn của mình, nhiệt huyết đổi mới để nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo.
Hiểu rằng đổi mới là yêu cầu tất yếu của giáo dục hiện đại, cô Thủy luôn khuyến khích giáo viên ứng dụng công nghệ thông tin, đưa AI vào bài dạy Power Point từ sớm, đổi mới phương pháp dạy học và xây dựng lớp học hạnh phúc. Nhờ đó, chất lượng giảng dạy của trường ngày càng được nâng cao. Học sinh tự tin hơn, giáo viên trưởng thành hơn.
Bên cạnh đó, cô Thủy còn trực tiếp chỉ đạo việc xây dựng thư viện mở, góc trải nghiệm sáng tạo, khu vui chơi xanh - sạch - đẹp giúp học sinh không chỉ học tốt mà còn phát triển toàn diện về kỹ năng và cảm xúc. Nhiều sáng kiến của nhà trường dưới sự dẫn dắt của cô đã được ngành giáo dục địa phương ghi nhận và nhân rộng.
Nhiều năm liền, cô là người khởi xướng các phong trào “Giúp bạn đến trường”, “Vòng tay yêu thương”, kết nối giáo viên - phụ huynh - các nhà hảo tâm hỗ trợ sách vở, đồ dùng, quần áo cho các em trong dịp Khai giảng, Trung thu, Tết Nguyên đán. Nhờ sự tận tâm của cô, không một học sinh nào của trường Tiểu học Văn Tự bị bỏ lại phía sau vì thiếu thốn điều kiện học tập.
Nâng cao chất lượng giáo dục
Bước vào năm học 2025 - 2026, khi cơn bão số 10 và 11 gây ra thiệt hại nặng nề cho nhiều tỉnh phía Bắc. Hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban MTTQ và xã Phú Xuyên, với tinh thần “Một miếng khi đói bằng một gói khi no”, trường Tiểu học Văn Tự đã phát động chương trình “Trao yêu thương - Nhận về yêu thương” nhằm chia sẻ khó khăn với đồng bào vùng lũ.
Hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban MTTQ và UBND xã Phú Xuyên kêu gọi ủng hộ miền Trung thân yêu, Trường Tiểu học Văn Tự đã phát động chương trình “Lá lành đùm lá rách” nhằm ủng hộ chia sẻ khó khăn với đồng bào vùng lũ lụt tại các tỉnh miền Trung, chỉ trong 2 ngày (ngày 24 và 26/11/2025) nhà trường đã quyên góp được gần 60 triệu đồng…
Việc kiểm định lại đạt mức độ 1 không chỉ là sự ghi nhận kết quả đã đạt được, mà còn là dấu mốc quan trọng khẳng định nền tảng chất lượng giáo dục vững chắc của trường Tiểu học Văn Tự, tạo tiền đề để nhà trường tiếp tục xây dựng kế hoạch cải tiến, từng bước nâng cao các tiêu chí
Hiệu trưởng Trường Tiểu học Văn Tự Nguyễn Thị Thu Thủy chia sẻ, mỗi món quà được trao đi mang theo tình cảm, tấm lòng sẻ chia của thầy cô, phụ huynh và học sinh trường Tiểu học Văn Tự. Và cũng chính từ những hành động đẹp ấy, các em học sinh đã “nhận lại” được những bài học quý báu về tình người, về sự sẻ chia và đoàn kết trong lúc khó khăn.
“Hành động ý nghĩa của thầy và trò trường Tiểu học Văn Tự đã lan tỏa tinh thần nhân ái, trách nhiệm cộng đồng và tình yêu thương con người. Đó là bài học quý giá về lòng nhân hậu, về sự đồng cảm và sẻ chia - những phẩm chất tốt đẹp mà nhà trường chúng tôi luôn hướng đến trong công tác giáo dục học sinh” - Cô Thủy nhấn mạnh.
Với công tác chăm sóc, nuôi dưỡng học sinh, cô Thủy luôn dành sự quan tâm đặc biệt tới chất lượng bữa ăn trưa bán trú, cô thường xuyên trực tiếp kiểm tra, giám sát quy trình tổ chức bữa ăn bán trú, từ khâu lựa chọn thực phẩm, chế biến, chia suất đến công tác vệ sinh an toàn thực phẩm.
Không chỉ quan tâm đến chất lượng dinh dưỡng, cô còn chú trọng xây dựng môi trường ăn uống an toàn, thân thiện, tạo cho học sinh tâm lý thoải mái trong giờ ăn trưa. Đội ngũ giáo viên, nhân viên được tập huấn thường xuyên về nghiệp vụ, kỹ năng và ý thức trách nhiệm trong công việc, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ bữa ăn bán trú.
Sự quan tâm sát sao, chỉ đạo quyết liệt của cô Thủy đã tạo chuyển biến rõ nét trong công tác tổ chức bán trú của nhà trường, nhận được sự tin tưởng, đồng thuận cao từ phụ huynh học sinh và cộng đồng. Nhiều năm liền, trường Tiểu học Văn Tự duy trì tốt nề nếp bán trú, đảm bảo bữa ăn trưa an toàn - đủ dinh dưỡng - chất lượng, góp phần chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe cho học sinh.
Thực hiện kế hoạch kiểm định chất lượng giáo dục theo quy định, những ngày qua nhà trường đã đón đoàn công tác về khảo sát, kiểm tra, đánh giá lại các tiêu chí chất lượng giáo dục. Qua đó, đoàn đánh giá nhà trường tiếp tục đạt kiểm định chất lượng giáo dục mức độ 1. Kết quả này khẳng định sự ổn định, nền nếp trong công tác quản lý, tổ chức dạy học và giáo dục toàn diện.
Đoàn ghi nhận và đánh giá cao sự chủ động, khoa học trong công tác chỉ đạo điều hành của Ban Giám hiệu; tinh thần trách nhiệm, sự tâm huyết và chuẩn mực nghề nghiệp của đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên. Nhà trường thực hiện nghiêm túc chương trình giáo dục phổ thông, bảo đảm mục tiêu giáo dục tiểu học; chất lượng giáo dục được duy trì ổn định.
Bên cạnh đó, trường Tiểu học Văn Tự chú trọng xây dựng môi trường giáo dục an toàn, thân thiện, kỷ cương, tăng cường giáo dục đạo đức, kỹ năng sống cho học sinh; công tác phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội được triển khai hiệu quả, tạo sự đồng thuận và niềm tin trong phụ huynh và cộng đồng địa phương.
Việc kiểm định lại đạt mức độ 1 không chỉ là sự ghi nhận kết quả đã đạt được, mà còn là dấu mốc quan trọng khẳng định nền tảng chất lượng giáo dục vững chắc của trường Tiểu học Văn Tự, tạo tiền đề để nhà trường tiếp tục xây dựng kế hoạch cải tiến, từng bước nâng cao các tiêu chí, hướng tới những mục tiêu phát triển cao hơn trong thời gian tới.
Đây là dịp trường Tiểu học Văn Tự tự đánh giá một cách toàn diện, khách quan kết quả đạt được từ năm 2020 - 2025, sau thời gian duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí trường chuẩn quốc gia mức độ 1, cũng như nghiêm túc tiếp thu những ý kiến chỉ đạo, tư vấn của đoàn kiểm định nhằm tiếp tục hoàn thiện và phát triển nhà trường trong giai đoạn tiếp theo 2025 - 2030.
Từ sự nỗ lực, cố gắng đã giúp nhiều năm liền nhà trường luôn đạt danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc, Bằng khen của Bộ GD&ĐT, Bằng khen của Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội. Chất lượng dạy và học trong nhà trường ngày càng được nâng cao, năm nào trường cũng có giáo viên giỏi, học sinh giỏi cấp Thành phố. Trường là địa chỉ tin cậy của phụ huynh và học sinh, là nơi chắp cánh ước mơ của biết bao thế hệ trẻ.

Xã Phú Xuyên mong muốn người dân phối hợp kiểm đếm phục vụ dự án CCN làng nghề Nam Tiến
Kinhtedothi - Việc hình thành CCN làng nghề Nam Tiến rộng 268.419,13m2 (26,3ha) sẽ giúp giảm thiểu ô nhiễm môi trường, bảo đảm phòng cháy chữa cháy, tạo mặt bằng và việc làm cho lao động… Cùng với đó, việc xây dựng CCN làng nghề Nam Tiến còn là giải pháp góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội cho xã Phú Xuyên.

Xã Phú Xuyên tổng kết Cuộc thi “Sáng - Xanh - sạch - Đẹp”
Kinhtedothi - Ngày 31/12, UBND xã Phú Xuyên tổng kết Cuộc thi “Sáng – Xanh - sạch - Đẹp” chào mừng Tết Dương lịch năm 2026, Tết Nguyên đán Bính Ngọ và hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Đây là hoạt động chính trị - văn hóa có ý nghĩa thiết thực, góp phần tạo không khí thi đua sôi nổi trong toàn xã nhân dịp mừng Đảng, mừng Xuân, mừng năm mới.

Xã Phú Xuyên ích cực hỗ trợ người dân làm thủ tục đất đai
Kinhtedothi - Nhiều tháng qua, các tổ công tác của xã Phú Xuyên phối hợp cùng Trung tâm Phục vụ hành chính công TP Hà Nội tổ chức hàng loạt đợt hỗ trợ lưu động, hướng dẫn người dân đăng ký đất đai, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở (sổ đỏ) lần đầu. Đây là hành trình xuống tận khu dân cư hỗ trợ cho các gia đình, cá nhân...






