Xã Phú Xuyên mong muốn người dân phối hợp kiểm đếm phục vụ dự án CCN làng nghề Nam Tiến
Kinhtedothi - Việc hình thành CCN làng nghề Nam Tiến rộng 268.419,13m2 (26,3ha) sẽ giúp giảm thiểu ô nhiễm môi trường, bảo đảm phòng cháy chữa cháy, tạo mặt bằng và việc làm cho lao động… Cùng với đó, việc xây dựng CCN làng nghề Nam Tiến còn là giải pháp góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội cho xã Phú Xuyên.
Dự án CCN làng nghề Nam Tiến thuộc trường hợp thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia.
Đối thoại để làm rõ thêm vấn đề
Phó Chủ tịch Thường trực UBND xã Phú Xuyên Nguyễn Thành Chung cho biết, để sớm hoàn thành công tác GPMB, liên tiếp trong những ngày qua, các cơ quan chuyên môn của xã Phú Xuyên đã nỗ lực vào cuộc tiếp tục triển khai tuyên truyền, vận động để các hộ gia đình, cá nhân có đất sản xuất nông nghiệp cũng như các công trình trên đất nằm trong phạm vi GPMB thi công dự án xây dựng CCN làng nghề Nam Tiến hiểu rõ hơn vấn đề.
Qua đó, các cơ quan chuyên môn của xã đã cùng cơ sở thôn: Văn Minh, Đề Thám, Phú Thịnh tổ chức nhiều buổi làm việc, tuyên truyền, vận động, đối thoại với các gia đình có đất và công trình nằm trong phạm vi dự án với mong muốn các cá nhân hiểu rõ lợi ích của việc thực hiện dự án và chấp hành chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong công tác thu hồi đất, kiểm kê, kiểm đếm đất đai, tài sản phục vụ dự án.
Cũng theo Phó Chủ tịch Thường trực UBND xã Phú Xuyên Nguyễn Thành Chung, sau nhiều buổi tuyên truyền, vận động với tổng số 412 hộ gia đình, cá nhân thuộc 3 thôn, gồm: Văn Minh, Đề Thám, Phú Thịnh trên địa bàn xã có đất nông nghiệp và công trình nằm trong phạm vi thực hiện dự án CCN làng nghề Nam Tiến đã từng bước hiểu rõ bản chất vấn đề.
Nhờ có sự quyết tâm, kiên trì vận động, đến nay đã có 211/211 gia đình, cá nhân ở thôn Văn Minh và Đề Thám (xã Nam Tiến cũ) đồng thuận phối hợp xác nhận kiểm kê, kiểm đếm đất đai, tài sản trên đất nông nghiệp. Cùng với đó còn có 158 gia đình ở thôn Phú Thịnh (Thị trấn Phú Minh cũ) cũng đã phối hợp điều tra, khảo sát, đo đạc kiểm kê, kiểm đếm đất đai, tài sản gắn liền với đất phối hợp thực hiện.
Tuy nhiên, đến nay còn 42 gia đình ở thôn Phú Thịnh có khoảng 16.000m2 đất nông nghiệp chưa chịu phối hợp kiểm kê đất đai, tài sản trên đất và đưa ra những đòi hỏi thiếu căn cứ pháp lý trong công tác bồi thường, hỗ trợ GPMB thực hiện dự án đang gây bức xúc cho các gia đình, cá nhân đồng thuận phối hợp cũng như cán bộ địa phương và các thôn đã gây ảnh hưởng không nhỏ đến tiến độ chung của dự án.
Tại các buổi tuyên truyền, vận động, đối thoại, các gia đình có đất nằm trong phạm vi dự án kiến nghị về phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; đơn giá bồi thường đất đai, tài sản; chính sách hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp...Các ý kiến bày tỏ mong muốn chính quyền địa phương áp dụng đầy đủ, kịp thời các quy định của pháp luật, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân.
Tiếp thu và làm rõ các nội dung Nhân dân quan tâm, đại diện lãnh đạo UBND xã cùng các phòng, ban chuyên môn đã trực tiếp trao đổi, giải thích cụ thể từng vấn đề; làm rõ căn cứ pháp lý, quy trình thực hiện công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ theo đúng quy định hiện hành; đồng thời khẳng định chính quyền địa phương luôn cầu thị, lắng nghe và giải quyết các kiến nghị chính đáng của Nhân dân trên tinh thần công khai, minh bạch, đúng pháp luật.
Dự án CCN làng nghề Nam Tiến có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương, góp phần hình thành mặt bằng sản xuất tập trung cho các ngành nghề truyền thống. Việc tổ chức kiểm kê, kiểm đếm đất đai, tài sản trên đất được UBND xã và các cơ quan chức năng trong thời gian qua triển khai đúng trình tự, thủ tục, bảo đảm tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật, bảo đảm tối đa quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của các hộ dân có đất bị thu hồi.
“Trên tinh thần vì lợi ích chung của cộng đồng và sự phát triển bền vững của địa phương, do vậy UBND xã đề nghị các gia đình còn lại chưa phối hợp kiểm kê, kiểm đếm tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, chia sẻ, đồng thuận với chủ trương của Nhà nước; chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng để sớm hoàn thành công tác kiểm kê, kiểm đếm, góp phần đẩy nhanh tiến độ GPMB và triển khai dự án theo kế hoạch” - Phó Chủ tịch Thường trực UBND xã Phú Xuyên Nguyễn Thành Chung nhấn mạnh.
Lợi ích kép xây dựng CCN làng nghề Nam Tiến
Chủ tịch UBND xã Phú Xuyên Bùi Công Thản khẳng định, từ thực tiễn và qua khảo sát tại địa phương cũng như các vùng lân cận, xã Phú Xuyên xác định có khoảng 1.000 gia đình sản xuất, kinh doanh và 100 doanh nghiệp vừa và nhỏ sản xuất cơ khí, đồ gỗ, mộc mỹ nghệ, mộc cao cấp cần mặt bằng sản xuất. Chính việc thiếu mặt bằng nên người dân đang phải sản xuất trong khu dân cư với diện tích nhỏ hẹp, ô nhiễm môi trường, nguy cơ cháy nổ.
Cùng với đó, do diện tích nhà xưởng sản xuất trước đây đều cơ bản nhỏ hẹp, khó khăn trong việc mở rộng phát triển quy mô sản xuất, khó áp dụng các dây chuyền và công nghệ sản xuất hiện đại. Điều đó làm giảm tính cạnh tranh của sản phẩm hàng hóa thị trường, kìm hãm sự phát triển của các làng nghề ở đây.
Xây dựng CCN làng nghề Nam Tiến còn góp phần vào việc thực hiện đề án bảo vệ môi trường làng nghề trên địa bàn thành phố Hà Nội định hướng đến năm 2030 và theo văn bản hướng dẫn số 3990/UBND-ĐT ngày 19/8/2020 về việc thực hiện nhiệm vụ rà soát, đánh giá, phân loại mức độ ô nhiễm môi trường tại các làng nghề trên địa bàn thành phố.
Những năm qua, TP Hà Nội giao cho các địa phương rà soát quy hoạch khu, cụm, điểm công nghiệp làng nghề, bố trí địa điểm cho cơ sở, gia đình sản xuất kinh doanh tại làng nghề ô nhiễm môi trường nghiêm trọng di chuyển vào khu, cụm, điểm công nghiệp làng nghề tập trung có hạ tầng đồng bộ, bảo đảm khi sản xuất các nguồn ô nhiễm được thu xử lý tập trung đạt quy chuẩn về môi trường.
Việc di dời cơ sở sản xuất ra khỏi nơi sinh sống còn là cơ hội cho các làng nghề chuyển mình, mở rộng quy mô, áp dụng khoa học kỹ thuật hiện đại vào sản xuất, tăng năng suất lao động, cải thiện mẫu mã chất lượng sản phẩm, tăng tính cạnh tranh hàng hóa. Đồng thời, cải thiện môi trường sống trong làng xóm, bảo vệ an toàn tính mạng, sức khỏe của Nhân dân.
Thực hiện chủ trương và theo đúng tinh thần chỉ đạo của thành phố, đứng trước những khó khăn về thiếu mặt bằng sản xuất và bất cập của các làng nghề tại khu vực nơi đây, do vậy rất cần sớm được khởi công xây dựng CCN làng nghề Nam Tiến quy mô 26,3ha nhằm có mặt bằng di dời cơ sở sản xuất ra khỏi khu dân cư và tạo điều kiện cho sự phát triển bền vững của làng nghề.
Trưởng phòng Kinh tế xã Phú Xuyên Phan Duy Trung cho biết: Theo quy hoạch chung xây dựng huyện Phú Xuyên (cũ) đến năm 2030 tỷ lệ 1/10.000 và Quy hoạch chung đô thị vệ tinh Phú Xuyên: Tại vị trí giáp ranh giữa Thị trấn Phú Minh (cũ) và xã Nam Tiến (cũ) đã quy hoạch khu đất có chức năng công nghiệp để thực hiện đầu tư xây dựng CCN làng nghề Nam Tiến.
Việc xây dựng CCN làng nghề Nam Tiến không những đáp ứng yêu cầu phát triển của làng nghề tại khu vực thị trấn Phú Minh (cũ) và xã Nam Tiến (cũ) nói riêng mà còn cung cấp cho nơi đây không gian sản xuất hiện đại, đồng bộ, đáp ứng tiêu chuẩn về môi trường. Mặt khác, các hộ sản xuất, doanh nghiệp tại các xã lân cận cũng có thể di dời sản xuất vào CCN.
Căn cứ vào bản đồ Quy hoạch đô thị vệ tinh Phú Xuyên đến năm 2030 và Quy hoạch chung huyện Phú Xuyên (cũ) đến năm 2030 được UBND TP Hà Nội phê duyệt năm 2015, phần đất CCN làng nghề Nam Tiến có chức năng là đất công nghiệp, khi tiến hành xây dựng CCN sẽ tập trung di dời những ngành nghề mộc dân dụng, cơ khí và một số ngành nghề phù hợp khác vào bên trong.
Từ tình hình thực tiễn và tờ trình cùng đề xuất của người dân cũng như chính quyền địa phương về tính cấp bách cần sớm thực hiện dự án xây dựng CCN làng nghề Nam Tiến, ngày 31/1/2024, UBND TP Hà Nội có quyết định 626/QĐ-UBND về việc bổ sung CCN làng nghề Nam Tiến vào quy hoạch phát triển CCN của TP Hà Nội đến năm 2020, có xét đến năm 2030.
Tiếp đó, ngày 17/4/2025, UBND TP Hà Nội ban hành Quyết định số 2092/QĐ-UBND về việc thanh lập CCN làng nghề Nam Tiến với quy mô sẽ được xác định chính xác khi lập quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 với diện tích 26,3ha với các ngành nghề như: mộc dân dụng, cơ khí và một số ngành nghề khác phù hợp với quy định của pháp luật.
Theo Chủ tịch UBND xã Phú Xuyên Bùi Công Thản: Mục tiêu đầu tư xây dựng CCN làng nghề Nam Tiến theo định hướng công nghiệp xanh, sạch (tiết kiệm năng lượng, không gây ô nhiễm môi trường, không khí, tiếng ồn); ứng dụng công nghệ cao. Đảm bảo việc đầu tư xây dựng trạm xử lý nước thải tập trung áp dụng công nghệ xử lý môi trường hiện đại; xây dựng hệ thống thu gom nước thải và hệ thống thu gom nước mặt tách rời.
Đồng thời, bố trí địa điểm tập kết, thu gom chất thải gồm chất thải công nghiệp và rác thải; lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng, cây xanh. Bên cạnh đó, xây dựng cơ sở hạ tầng đồng bộ, hiện đại (đường giao thông, vỉa hè, cây xanh, cấp nước, thu gom và xử lý nước thải, chất thải rắn, phòng cháy chữa cháy…).
Qua đó làm cơ sở pháp lý để ngày 23/5/2025, UBND TP Hà Nội ban hành Quyết định số 2589/QĐ-UBND điều chỉnh, bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2025 địa bàn huyện Phú Xuyên (cũ), trong đó có dự án CCN làng nghề Nam Tiến là dự án đăng ký mới thực hiện trong năm 2025 để cho xã Phú Xuyên triển khai các bước thực hiện dự án theo quy định.
“Dự án CCN làng nghề Nam Tiến thuộc trường hợp thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng theo Khoản 22, Điều 79 của Luật Đất đai số 31/2024/QH15….Do vậy, xã sẽ tiếp tục tuyện truyền, vận động các gia đình còn lại với mong muốn phối hợp trong việc GPMB. Nếu các gia đình vẫn cố tình không phối hợp thì UBND xã sẽ tổ chức cưỡng chế thu hồi đất, GPMB theo đúng quy định của pháp luật” - Chủ tịch UBND xã Phú Xuyên Bùi Công Thản khẳng định.

Xã Phú Xuyên tổng kết Cuộc thi “Sáng - Xanh - sạch - Đẹp”
Kinhtedothi - Ngày 31/12, UBND xã Phú Xuyên tổng kết Cuộc thi “Sáng – Xanh - sạch - Đẹp” chào mừng Tết Dương lịch năm 2026, Tết Nguyên đán Bính Ngọ và hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Đây là hoạt động chính trị - văn hóa có ý nghĩa thiết thực, góp phần tạo không khí thi đua sôi nổi trong toàn xã nhân dịp mừng Đảng, mừng Xuân, mừng năm mới.

Xã Phú Xuyên ích cực hỗ trợ người dân làm thủ tục đất đai
Kinhtedothi - Nhiều tháng qua, các tổ công tác của xã Phú Xuyên phối hợp cùng Trung tâm Phục vụ hành chính công TP Hà Nội tổ chức hàng loạt đợt hỗ trợ lưu động, hướng dẫn người dân đăng ký đất đai, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở (sổ đỏ) lần đầu. Đây là hành trình xuống tận khu dân cư hỗ trợ cho các gia đình, cá nhân...

Xã Phú Xuyên đưa sản phẩm làng nghề truyền thống vươn xa hơn nữa
Kinhtedothi - Xã Phú Xuyên (TP Hà Nội) có vị trí thuận lợi gần QL1A, đường cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ và con sông Hồng chảy qua ôm lấy các làng nghề mộc mỹ nghệ, như: Vạn Điểm, Chanh Thôn, An Định, Phúc Trạch cùng làng nghề cước lưới thôn Trần Phú, dệt lưới chã thôn Văn Lãng đã, đang gìn giữ, phát triển nghề truyền thống ông cha để lại…






