Nhà máy nước Yên Phụ nhận Bằng khen của Thủ tướng

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 23/10, Công ty Nước sạch Hà Nội đã tổ chức Hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến giai đoạn 2010 - 2015, đây là một trong những hoạt động ý nghĩa hướng tới kỷ niệm 61 năm ngày truyền thống công ty (25/10/1954 – 25/10/2015).

Giai đoạn 2010 - 2015, Công ty đã tổ chức thi đua thường xuyên nhằm nâng cao năng suất lao động, hiệu quả phục vụ khách hàng; kết quả, sau 5 năm Tổng sản lượng nước tăng 110%, Doanh thu tăng 174%, nộp ngân sách tăng 168%, đóng góp ủng hộ các quỹ xã hội, từ thiện tăng 516%, thu nhập của CBCNV tăng 158%.
Bí thư Đảng ủy khối DN Hà Nội Nguyễn Việt Xô trao Bằng khen của Thủ tướng cho Nhà máy nước Yên Phụ.
Bí thư Đảng ủy khối DN Hà Nội Nguyễn Việt Xô trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho đại diện Nhà máy nước Yên Phụ.
Trong phong trào thi đua đã nổi bật lên 3 tập thể, 7 cá nhân điển hình tiên tiến 5 năm liền ở cấp công ty, đặc biệt Nhà máy nước Yên Phụ đã vinh dự được Thủ tướng chính phủ tặng bằng khen.

Chủ tịch HĐTV Công ty Nước sạch Hà Nội Nguyễn Trí Khoa cho biết, “Công tác thi đua, khen thưởng cần phải đi vào thực chất, tránh phô trương hình thức, muốn làm được như vậy thì phải kiện toàn tổ chức cán bộ, nêu cao tính minh bạch, công bằng”. 

Tại Hội nghị, Bí thư Đảng ủy khối DN Hà Nội Nguyễn Việt Xô đã trao bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho đại diện Nhà máy nước Yên Phụ cùng nhiều phần thưởng cho các cá nhân, đơn vị điển hình tiên tiến khác của Công ty.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần