Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Nhà thầu bỏ qua phương án bảo vệ môi trường dự án cải tạo đê Văn Cốc

Cuối tháng 6/2016, dự án (DA) cải tạo hơn 1km mặt đê Vân Cốc đoạn qua xã Thọ An được khởi công xây dựng do UBND huyện Đan Phượng làm chủ đầu tư. Theo kế hoạch, DA sẽ được triển khai trong 90 ngày.
Tuy nhiên đến nay, DA chậm tiến độ và gây ô nhiễm môi trường cho hàng trăm hộ dân do nhà thầu không phun, rửa đường.
Có mặt tại khu vực đê Vân Cốc sáng ngày 23/9, phóng viên báo Kinh tế & Đô thị chứng kiến cảnh những chiếc xe ô tô tải chở vật liệu xây dựng (VLXD) chạy rầm rập qua đây. Mỗi khi có gió từ vùng bãi ven sông Hồng thổi vào, những lớp bụi mịt mù lại cuốn theo bay vào nhà hàng trăm hộ dân ở cụm 10, 11, 12, thôn Bắc Hà, xã Thọ An. Đứng trên mặt đê nhìn xuống khu dân cư nhận thấy, đâu đâu cũng thấy bụi phủ trắng, từ mái nhà, cây trồng và đồ dùng sinh hoạt. Hàng trăm hộ dân sinh sống ở ven đường đê Vân Cốc luôn trong tình trạng nhà phải đóng kín cửa vì sợ bụi bởi xe ô tô tải chở VLXD thường xuyên chạy qua đây gây ra.

Xe chở vật liệu gây ô nhiễm trên đê Vân Cốc. Ảnh: Công Tâm

Bà Lê Thị Thành ở cụm 10 cho biết: “Khi nghe tin UBND huyện triển khai nâng cấp, cải tạo mặt đê Vân Cốc, người dân rất phấn khởi vì không còn phải đi qua hơn 1km đê bị xuống cấp nữa. Nào ngờ, từ ngày đơn vị thi công triển khai DA, người dân còn bị ô nhiễm hơn bởi bụi từ trên mặt đường đê Vân Cốc đang cải tạo bay xuống mỗi ngày. Nguyên nhân được xác định, do đơn vị thi công không phun, tưới nước cho mặt đường đê thường xuyên nên mỗi khi có xe ô tô đi qua mới gây ra bụi”.
Chủ tịch UBND xã Thọ An Nguyễn Trần Quyết cho rằng: “UBND xã chưa nhận được thông tin phản ánh của người dân về việc đơn vị thi công không thực hiện phun, rửa đường nên mới gây ô nhiễm môi trường. Tuy nhiên, UBND xã nhận được phản ánh, DA đang chậm tiến độ nên lưu lượng xe ô tô chạy qua khu dân cư tăng làm hư hỏng đường giao thông liên thôn và nguy cơ gây ra tai nạn giao thông là rất cao”.
Phó Chủ tịch UBND huyện Đan Phượng Nguyễn Thạc Hùng thừa nhận: “Quá trình triển khai DA, nhà thầu thi công sử dụng xe phun nước, tưới, rửa mặt đường đê còn hạn chế nên mỗi khi xe ô tô chạy qua đã tạo ra bụi bay mù mịt xuống chân đê làm ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân là đúng. Do vậy, UBND huyện yêu cầu các đơn vị liên quan và nhà thầu thời gian tới phải thực hiện phun, rửa đường liên tục để giảm bụi và bảo vệ môi trường, cuộc sống của hàng trăm hộ dân ở ven đê Vân Cốc. Đồng thời, phân làn đường đối với xe ô tô cho phù hợp để đảm bảo chất lượng và tiến độ thi công DA theo như cam kết khi triển khai”.

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Vĩnh Phúc: phát động thi đua “Đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và bình dân học vụ số”

Vĩnh Phúc: phát động thi đua “Đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và bình dân học vụ số”

09 May, 07:31 PM

Kinhtedothi - Chiều 9/5, tỉnh Vĩnh Phúc chính thức phát động phong trào thi đua “Đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và bình dân học vụ số”. Sự kiện được tổ chức tại Trung tâm Hội nghị tỉnh và kết nối trực tuyến đến 13 điểm cầu cấp huyện, xã cùng các doanh nghiệp, tiểu thương, người dân trên địa bàn.

Trí tuệ nhân tạo - Động lực đột phá đưa Đà Nẵng trở thành trung tâm công nghệ cao quốc gia

Trí tuệ nhân tạo - Động lực đột phá đưa Đà Nẵng trở thành trung tâm công nghệ cao quốc gia

09 May, 04:30 PM

Kinhtedothi - Ngày 9/5, UBND thành phố tổ chức Hội thảo “Trí tuệ nhân tạo - Động lực mới phát triển Đà Nẵng” tại Cung Hội nghị quốc tế Furama, với sự tham dự của gần 400 đại biểu trong nước và quốc tế. Đây là sự kiện quan trọng nhằm cụ thể hóa Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ