Cháu bé 8 tuổi ở Nha Trang bị cô giáo dùng thước gỗ đánh do đọc bài sai và đọc chậm. Hiện vụ việc đang được Công an phường thụ lý và hoàn thiện hồ sơ theo quy định để trình cơ quan cấp trên.
Ngày 17/7, UBND TP Nha Trang cho biết đã có báo cáo về phản ánh của phụ huynh tố một giáo viên đánh cháu bé chảy máu miệng, bầm mình mà Lao Động đã phản ánh trước đó.
Phụ huynh ở Nha Trang tố giáo viên đánh cháu trai bầm mông, chảy máu miệng. Ảnh: Hữu Long
Vào tối 28/6, Công an phường Phước Hòa tiếp nhận tin tố giác từ bà Lê Quỳnh Phương (SN 1989, trú phường Vạn Thắng, TP Nha Trang) về việc con của bà là cháu Đặng Minh H (SN 2015, học sinh lớp 1) bị bà Đặng Thị Phương (trú số 04A đường Chương Dương, phường Phước Hòa) đánh gây thương tích khi đi học tại nhà của bà Phương.
Cơ quan chức năng xác định vào chiều 28.6, bà Lê Quỳnh Phương đến đón cháu H về thì phát hiện cháu H có nhiều vết thương trên mặt, môi, đầu và bầm tím hai bên mông.
Qua thăm hỏi, cháu H kể đã bị cô giáo dùng thước bằng gỗ đánh do đọc bài sai và đọc chậm. Sau đó, gia đình đã chở cháu đến Bệnh viện tỉnh Khánh Hòa khám và đến Công an phường Phước Hòa trình báo.
Đối với việc dạy học tại nhà của bà Đặng Thị Phương, UBND TP Nha Trang cho biết bà này không phải là giáo viên và cũng chưa qua các trường, lớp sư phạm.
Bà Đặng Thị Phương không mở lớp dạy học mà tự nhận giữ vài cháu là họ hàng và từ người thân quen biết giới thiệu, trong lúc giữ cháu bà kiểm tra bài và tự kèm các cháu học (nhận từ 2 đến 4 cháu trong độ tuổi từ 6 – 7 tuổi). Bà Đặng Thị Phương mới nhận giữ các cháu theo học bán trú từ đầu hè năm nay.
Sau khi nhận tin phản ánh của phụ huynh, UBND phường Phước Hòa đã lập biên bản yêu cầu bà Đặng Thị Phương chấm dứt ngay việc nhận giữ, kèm các cháu học tại nhà và đang củng hồ cố sơ, xử lý theo quy định.
Kinhtedothi - Sáng 31/5 một đoạn clip được người dân tung lên mạng xã hội cho thấy, một người phụ nữ bế cháu bé mới sinh liên tục có hành vi lắc mạnh khiến cháu bé khóc thét...
Kinhtedothi - Liên quan clip bé trai 3 tuổi nghi bị ép hút ma túy, luật sư cho rằng, trường hợp cưỡng ép trẻ em sử dụng trái phép chất ma túy là hành vi mất tính người, vi phạm pháp luật hình sự đến mức phải chịu chế tài nghiêm khắc của pháp luật.
Kinhtedothi – Thất nghiệp tuổi 35 là cú sốc đối với nhiều người lao động. Nhưng sau khoảng thời gian chông chênh, lo lắng, cùng với việc hưởng trợ cấp thất nghiệp, họ đã đến Sàn Giao dịch việc làm Hà Nội để mong được hỗ trợ, tìm công việc mới cho mình.
Kinhtedothi – Ngày 18/6/2025, UBND tỉnh Cà Mau tổ chức Hội nghị tổng kết Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh theo Đề án số 03/ĐA-UBND.
Kinhtedothi - Mùa nắng nóng, hoạt động du lịch biển ở tỉnh Hà Tĩnh diễn ra sôi động. Vậy nhưng, nếu thời tiết cực đoan, giông lốc xảy ra bất thường, tắm biển có thể tiềm ẩn nhiều nguy hiểm.
Kinhtedothi- Ngày 18/6/2025, Chủ tịch UBND huyện Mang Yang (tỉnh Gia Lai) Lê Trọng đã trao tặng khen thưởng đột xuất cho một tập thể và 2 cá nhân thuộc Công an thị trấn Kon Dỡng vì thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, đặc biệt là tội phạm ma túy trên địa bàn.