Kinhtedothi - Sáng 9/4, ngày đầu kỳ nghỉ dịp Giỗ tổ Hùng Vương, bến tàu du lịch Nha Trang đã đón hơn 2.200 lượt khách đi các tour biển đảo tại Vịnh Nha Trang.
Sáng 9/4, trao đổi với phóng viên Kinh tế & Đô thị, ông Trần Văn Phú - Trưởng phòng Quản lý bến tàu - Dịch vụ du lịch (thuộc Ban Quản lý vịnh Nha Trang) cho biết, theo thống kê sơ bộ từ sáng sớm đến 10 giờ hôm nay (tức ngày 9/4 - PV) đã có khoảng 2.200 lượt khách đi tour biển đảo xuất phát từ bến tàu du lịch Nha Trang.
Khách du lịch đi tour biển đảo tại Cảng du lịch Nha Trang trong ngày đầu nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương.“Đây là lượng khách ấn tượng từ sau Tết Nguyên đán 2022 đến nay. Qua nắm bắt tình hình, dự kiến ngày 10/4 lượng khách sẽ đông hơn hôm nay” - ông Phú cho biết.Theo ghi nhận của phóng viên, từ 8 giờ 30 đến 9 giờ là giai đoạn cao điểm với hàng chục chuyến tàu, ca nô liên tục rời cảng đưa khách đi tham quan tour biển đảo.Nhiều du khách quốc tế hào hứng lên đường tham gia các tour lặn biển ngắm san hô trên Vịnh Nha Trang. Nữ du khách tranh thủ ghi lại những bức ảnh đẹp khi rời Cảng du lịch Nha Trang.Ông Nguyễn Hoàng Tuấn - Phó Giám đốc Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ - Du lịch Nha Trang - đơn vị chuyên cung cấp các tour lặn biển, đi bộ dưới biển cho biết, sáng 9/4 đơn vị đưa khoảng 140 khách đi các tour tham quan, lặn biển tại Hòn Mun và các tour lặn biển kết hợp tắm bùn tại đảo Hòn Tằm.“Dù là ngày đầu lễ Giỗ tổ Hùng Vương nhưng lượng khách như hôm nay rất ấn tượng sau thời gian dài ngành du lịch bị ảnh hưởng Covid-19. Dự kiến ngày 10/4 - lượng khách sẽ cao hơn tạo đà cho dịp lễ 30/4 và mùa du lịch hè” - ông Tuấn cho hay.Theo Trưởng phòng Quản lý bến tàu - Dịch vụ du lịch, để đảm bảo an toàn cho du khách, đơn vị đã phối hợp với Cảng vụ Hàng hải, Biên phòng và các đơn vị liên quan thường xuyên kiểm tra tàu thuyền, các chứng chỉ hành nghề và luôn kiểm tra chặt chẽ bắt buộc du khách phải mặc áo phao khi xuống tàu, thuyền.Lực lượng chức năng làm các thủ tục rời bến cho các tàu, thuyền, ca nô.Do lượng khách đông nên nhiều du khách ngồi trong nhà chờ đợi tàu đưa đi tour biển đảo.Các du khách cho biết, sau thời gian dài hạn chế đi lại do ảnh hưởng dịch Covid-19 nên đã tranh thủ các dịp lễ, kỳ nghỉ để du lịch. "Chúng tôi chọn Nha Trang làm điểm đến vì có biển đẹp và đây cũng là một trong những địa phương mở cửa du lịch sớm nên mức độ an toàn phòng chống dịch rất cao" - ông Nguyễn Văn Thương - một du khách đến từ Hà Nội cho biết.Bà Nguyễn Thị Lệ Thanh - Giám đốc Sở Du lịch Khánh Hòa cho biết: Trong giai đoạn này, ngành du lịch Khánh Hòa đang tập trung khai thác khách nội địa. Hiện Khánh Hòa đã có hơn 90% doanh nghiệp hoạt động trong lãnh vực du lịch hoạt động trở lại. Nhiều gói kích cầu, chương trình tour mới cũng đã được doanh nghiệp giới thiệu để thu hút du khách đến với Khánh Hòa trong giai đoạn tới.
Kinhtedothi - Sáng 9/4, tại hội thảo “Xung lực cho thị trường bất động sản du lịch - nghỉ dưỡng vùng duyên hải Bắc Bộ”, các chuyên gia cho rằng, cơ hội cho du lịch nghỉ dưỡng phát triển rất lớn, do vậy cần sớm tiếp tục cởi gỡ những khó khăn, vướng mắc.
Kinhtedothi - Hàng ngàn du khách đổ về thị xã Cửa Lò (Nghệ An) để chờ đón đêm khai mạc Lễ hội du lịch Cửa Lò 2022. Đây là lễ hội lớn của tỉnh Nghệ An, với kỳ vọng đưa ngành du lịch khởi sắc sau 2 năm trầm lắng do dịch Covid-19.
Kinhtedothi - Sáng 8/4, Sở Du lịch TP Hồ Chí Minh tổ chức lễ đón đoàn khách du lịch quốc tế lớn từ Mỹ đến tham quan Bảo tàng Lịch sử Việt Nam (quận 1). Đây là đoàn khách quốc tế đông nhất tới TP Hồ Chí Minh sau khi du lịch mở cửa trở lại.
Kinhtedothi - Một căn nhà khóa trái cửa bất ngờ bốc cháy trong đêm, bé trai hơn 10 tuổi bị mắc kẹt bên trong may mắn được lực lượng chức năng kịp thời phá cửa cứu ra ngoài an toàn.
Kinhtedothi - Phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ, thời gian này đoàn viên, thanh niên trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đồng loạt ra quân hỗ trợ vận hành chính quyền địa phương 2 cấp và cung cấp dịch vụ công trực tuyến tại cơ sở.
Kinhtedothi – UBND TP Hà Nội đã ban hành Kế hoạch số 177/KH-UBND triển khai thực hiện Kế hoạch số 316-KH/TU ngày 23/4/2025 của Thành ủy Hà Nội thực hiện Chỉ thị số 37-CT/TW, ngày 10/7/2024 của Ban Bí thư về đổi mới công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn TP Hà Nội.
Kinhtedothi – 6 tháng đầu năm 2025, TP Hà Nội chi cho công tác ưu đãi người có công với tổng kinh phí 2.237 tỷ đồng. Trong đó, chi trả đầy đủ, kịp thời trợ cấp cho 76.462 người có công và thân nhân người có công đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng 1.658 tỷ đồng.
Kinhtedothi - Ngày 8/7, UBND phường Tam Chúc (tỉnh Ninh Bình) cho biết, chính quyền địa phương đã khẩn cấp di dời 2 hộ dân sinh sống gần khu vực sạt lở đá đến nơi an toàn, đồng thời cắm biển cảnh báo để ngăn người dân tiếp cận khu vực nguy hiểm.