Kinhtedothi-Thời gian qua, báo Kinh tế & Đô thị nhận được phản ánh của người dân địa phương về tình trạng nhiều nhà xưởng ngang nhiên tồn tại, hoạt động trên đất nông nghiệp tại địa bàn 2 huyện Đan Phượng và huyện Hoài Đức (Hà Nội), tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.
Địa bàn xã Tân Lập, huyện Đan Phượng là một trong các điểm nóng về tình trạng nhà xưởng "mọc" trên đất nông nghiệp tràn lan.Tại khu vực đường nhánh 422 đoạn rẽ vào đường Cầu Kênh (xã Tân Lập) hiện nay đang tồn tại rất nhiều công trình nhà xưởng mà theo phản ánh của người dân là có dấu hiệu xây dựng trên đất nông nghiệp.Có những công trình sai phạm nhưng vẫn tồn tại và hoạt động nhiều năm nay mà không bị chính quyền địa phương xử lý.Theo một số người dân, chỉ cần sửa sang nhà cửa một chút thôi là cán bộ địa phương đã nắm được rồi, vậy mà những công trình nhà xưởng to rộng cả trăm mét vuông lại có thể xây mới trên khu vực đất nông nghiệp mà... không ai hay biết.Việc xây dựng nhà xưởng trái phép trên đất nông nghiệp kéo theo nhiều hệ luỵ khác như không đảm bảo các điều kiện về an toàn cháy nổ, vệ sinh môi trường, nguy cơ ảnh hưởng đến người dân sinh sống trên địa bàn.Ở gần khu vực trên, tại đường Cụm Trường đoạn đối diện Trường Mầm non Tân Lập (xã Tân Lập), cũng có một căn nhà bị người dân phản ánh xây dựng trên đất nông nghiệp.Tại khu vực đường Hạ Hội, đoạn đối diện Nhà văn hoá cụm 5 xã Tân Lập cũng tồn tại rất nhiều công trình nhà xưởng có dấu hiệu xây dựng trên đất nông nghiệp.Tại khu vực ngõ Bách Nghệ, đường Hạ Hội (xã Tân Lập) theo phản ánh của người dân, có rất nhiều nhà xưởng có dấu hiệu xây dựng trên đất nông nghiệp ở cuối ngõ.Có cả công trình nhà ở có dấu hiệu xây dựng trên đất nông nghiệp tại khu vực này.Đi sâu vào khu vực ngõ 101 đường Bình Minh, cụm 4, xã Tân Lập cũng có một công trình có dấu hiệu xây dựng trên đất nông nghiệp.Không chỉ Đan Phượng, huyện Hoài Đức cũng là một địa phương "nóng" trong vấn đề xây dựng nhà xưởng trái phép trên đất nông nghiệp.Mới đây, đám cháy lớn tại khu nhà xưởng tái chế nhựa ở xã Dương Liễu, huyện Hoài Đức đã khiến một người tử vong. Theo một số thông tin thì khu vực nhà xưởng này được xây dựng trên đất nông nghiệp.Ngoài vấn đề về nhà xưởng xây dựng trên đất nông nghiệp, hiện nay trên địa bàn huyện Hoài Đức cũng tồn tại một số trạm trộn bê tông có dấu hiệu trái phép, một trong số đó nằm trong khu công nghiệp ở địa bàn xã Lại Yên.Liên quan đến việc làm rõ thông tin phản ánh về tình trạng tràn lan nhà xưởng trên đất nông nghiệp, PV Báo Kinh tế & Đô thị đã liên hệ với UBND huyện Đan Phượng và UBND huyện Hoài Đức. Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin khi nhận được câu trả lời từ phía cơ quan chức năng.
Kinhtedothi - Từ phản ánh của người dân, phóng viên Báo Kinh tế & Đô thị đã ghi nhận được hàng trăm lượt xe quá tải vận chuyển bùn, đất san lấp đất nông nghiệp với quy mô lớn trên địa bàn các xã Đại Áng, Vĩnh Quỳnh và Tả Thanh Oai, huyện Thanh Trì.
Để trả lời cho câu hỏi theo quy định mới của Luật Đất đai 2024 có được xây nhà trên đất nông nghiệp hay không, bạn đọc có thể tham khảo bài viết dưới đây.
Kinhtedothi - Sử dụng đất nông nghiệp sai mục đích đã và đang mang tới nhiều hệ lụy. Tuy nhiên, để ngăn chặn tình trạng này cần có những giải pháp đồng bộ, vừa tăng cường hiệu quả công tác quản lý, vừa thắt chặt chế tài pháp lý, đảm bảo tính răn đe.
Kinhtedothi - Ngày 29/6, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đang tạm giữ 6 đối tượng để điều tra về hành vi khai thác cát trái phép.
Kinhtedothi - Sáng 29/6, Công an tỉnh Hưng Yên xác nhận đã có 5 người tử vong và 2 người bị thương trong vụ hỏa hoạn nghiêm trọng xảy ra tại xưởng tái chế phế liệu thuộc thôn Ao, xã Minh Hải, huyện Văn Lâm. Đám cháy đã được khống chế vào rạng sáng cùng ngày.
Kinhtedothi- Ngày 28/6, Công an tỉnh Bắc Giang cho biết đang khẩn trương điều tra, làm rõ hành vi gây rối trật tự công cộng của một nhóm công nhân tại Khu công nghiệp Vân Trung 2 (thuộc địa bàn phường Nội Hoàng, TP Bắc Giang).
Kinhtedothi - Ngày 28/6, UBND thị trấn Yên Cát (huyện Như Xuân, Thanh Hóa) xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc 2 nhóm nữ sinh THCS dùng dao ẩu đả, gây xôn xao dư luận.
Kinhtedothi- Sau khi ký hợp đồng góp vốn với Công ty TNHH DV TM Vận tải Nguyễn Hoàng, đến nay nhiều người phải liên tục "cầu cứu" đến các cơ quan chức năng vì không chỉ bị ngừng chi trả lãi suất, họ còn đứng trước nguy cơ mất cả số tiền gốc đã góp.