Nhân dân huyện Thanh Trì vớt hàng chục tấn rác trên sông Tô Lịch

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 11/6, hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới (5/6), UBND huyện Thanh Trì đã tổ chức ra quân làm vệ sinh môi trường (VSMT) trên toàn địa bàn huyện, trong đó trọng tâm, gom, vớt rác, khơi thông dòng chảy sông Om (nhánh sông Tô Lịch), chủ yếu đoạn qua các xã Ngũ Hiệp và các xã Ngọc Hồi, Liên Ninh, Đông Mỹ…

Lực lượng tổng hợp   

Đúng 6 giờ 30 sáng, sau hiệu lệnh của Phó Chủ tịch UBND huyện Thanh Trì Đặng Đức Quỳnh, toàn bộ các lực lượng chức năng trên địa bàn huyện có mặt  tại các vị trí, suốt dọc sông Om (từ cầu Ngọc Hồi đến cống 3 xã Liên Ninh) theo kế hoạch VSMT của huyện Thanh Trì (ngày 7/6), đã hối hả bắt tay vào công việc. Tại xã Ngũ Hiệp, nơi khối lượng công việc lớn, có 3 lực lượng (Nhân dân địa phương, Cty thoát nước, môi trường, thủy lợi) tham gia. Công nhân Xí nghiệp thoát nước số 7 (thuộc Cty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội), trong bộ quần áo chuyên dụng ào xuống dòng sông Om, cùng thuyền, máy sục và các phương tiện móc rác, lôi rác từ đáy sông, hối hả đưa lên thuyền chuyển vào bờ… Liền đó là công nhân Môi trường đô thị huyện đón rác từ thuyền đưa lên xe dựng rác chuyển ra ô tô một cách nhịp nhàng.
Công nhân Xí nghiệp thoát nước sô 7 cùng Nhân dân huyện Thanh Trì vớt rác trên sông Om.
Công nhân Xí nghiệp thoát nước sô 7 cùng Nhân dân huyện Thanh Trì vớt rác trên sông Om.
Trên bờ và taluy dòng sông, màu áo xanh đoàn viên liên xã, tập hợp từ tốt vớt rác rác mặt sông, gom rác trên bờ, phế liệu xây dựng, cành lá, cây  rụng, phát quang bụi rậm, đưa vào túi tập kết thành đống chuyển ra ô tô chở rác mang đi. Trao đổi nhanh với phóng viên Báo Kinh tế & Đô thị, Bí thư huyện đoàn Thanh Trì Nguyễn Văn Sung cho biết, có 150 đoàn viên thanh niên các xã tham gia. Đây là điểm mới của huyện đoàn, mỗi khi có công việc trọng điểm của xã nào, thì huyện đoàn huy động các đoàn viên các xã khác cùng tham gia trợ giúp, tạo thành lực lượng tổng hợp để giải quyết nhanh, gọn…

Tại đầu cống Ngọc Hồi (cạnh quán Cây Si), lực lượng đoàn thể Nhân dân, công an xã Liên Ninh hối hả, phát quang bụi rậm, gom rác thành đống cho đốt; phía đầu cống, công nhân Xí nghiệp môi trường đô thị vớt lên rất nhiều rác khó phân hủy, như hộp xốp, bao tải dứa, cây que chìm dưới đáy sông… Không khí ra quân tại các xã Đông Mỹ, Ngọc Hồi đều khẩn trương, sôi nổi, tập trung phát quang, dọn rác bờ sông…
Phó Chủ tịch UBND huyện Thanh Trì Đặng Đức Quỳnh cùng các ngành chức năng kiểm tra, đốc thúc các lực lượng thu rác triệt để tại các khu vực trọng điểm.
Phó Chủ tịch UBND huyện Thanh Trì Đặng Đức Quỳnh cùng các ngành chức năng kiểm tra, đốc thúc các lực lượng thu rác triệt để tại các khu vực trọng điểm.
Đến 9 giờ, mặt sông Om đã căn bản thay đổi, phần lớn rác nổi đã được thu gom, hai bên bờ sông, cỏ được phát quang sạch, nhiều luống rau trồng tự phát (rau Dền, rau Bí…) đã được dỡ bỏ. Nhân dân địa phương và nhiều người đi đường dừng chân chứng kiến buổi ra quân làm sạch môi trường ai cũng phấn khởi, mong rằng, sau này phải duy trì dòng sông Om cho sạch và trách nhiệm đó không của riêng ai…

Thực hiện  “3 không” cho sông Om

Trao đổi với phóng viên Báo Kinh tế & Đô thị về buổi ra quân, ông Trần Văn Cường - Trưởng thôn Tự Khoát xã Ngũ Hiệp (nơi sông Om có chiều dài lớn nhất qua thôn) bày tỏ phấn khởi, là địa bàn có đoạn sông Om chạy dài nhất, việc làm sạch đoạn sông này là nguyện vọng lâu nay của chính quyền và Nhân dân trong thôn và xã.
Công nhân xí nghiệp thoát nước số 7 cùng Nhân dân huyện Thanh Trì vớt rác trên sông Om.
Công nhân xí nghiệp thoát nước số 7 cùng Nhân dân huyện Thanh Trì vớt rác làm sạch sông Om.
Đồng hành với nhiệm vụ của thôn, ông Cường cho biết, tới đây, thôn và chi ủy sẽ vận động Nhân dân thực hiện “3 không”, nhằm gắn với thực hiện Năm trật tự văn minh đô thị, đó là: Không vứt rác ra sông; Không trồng rau trên taluy, đặt đơm đó bắt cá tôm trên sông gây ảnh hưởng dòng chảy sông Om; Không dựng quán lều bán hàng gây ảnh hưởng đến giao thông... Đoạn đường này có mặt cắt nhỏ với khoảng hơn 1.000 hộ gia đình có cửa hàng kinh doanh, nhà mặt tiền nhìn ra sông. Trước đây, tình trạng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, dựng lều quán tại vườn hoa kinh doanh; tự phát trồng rau (trên taluy, mặt sông), đặt đơm đó bắt cá, tôm, làm ảnh hưởng dòng chảy sông Om vẫn diễn ra.
Đoàn viên thanh niên huyện Thanh Trì vớt rác trên sông Om (một nhánh của sông Tô Lịch), đoạn qua xã Tam Hiệp... iệp.
Đoàn viên thanh niên huyện Thanh Trì vớt rác trên sông Om (một nhánh của sông Tô Lịch), đoạn qua xã Ngũ Hiệp.
Ông Trần Văn Cường chia sẻ và cho biết, tối nay và ngày Chủ nhật, thôn sẽ tiến hành đến các nhà thông báo kết quả đợt ra quân làm VSMT của huyện và cho các hộ ký cam kết thực hiện nội dung “3 không” nêu trên để duy trì VSMT trên địa bàn và sông Om…

Chiều cùng ngày, theo thông tin từ VP UBND huyện Thanh Trì, kết quả buổi ra quân, các lực lượng đã vớt được dưới lòng sông và hai bên bờ tổng cộng 13 tấn rác, phát quang hàng nghìn mét vuông diện tích cỏ dại, rau trồng tự phát, trả lại không gian cho các vườn hoa, tiểu cảnh… Lãnh đạo huyện Thanh Trì chỉ đạo các cấp, các ngành và chính quyền 4 xã (nêu trên) quyết tâm duy trì cảnh quan, giữ VSMT của sông Om. Bởi đây còn là công trình thủy lợi, có nhiệm vụ thoát nước  trong kế hoạch phòng chống bão lụt 2016.