Mừng Đảng mừng Xuân 2026
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Nhãn đầu mùa được giá

Kinhtedothi - Thời điểm này các tỉnh thành miền Bắc đã bắt đầu vào vụ thu hoạch nhãn. Do là đặc sản đầu mùa, trong khi sản lượng giảm nên năm nay mặt hàng nhãn lồng đang được bán với giá khá cao.
Khảo sát tại hệ thống chợ truyền thống trên địa bàn Hà Nội như Kim Liên, Khương Thượng, Thành Công… cho thấy, là sản phẩm đầu mùa thu hoạch nên nhãn được bán với giá khá cao, từ 30.000 - 50.000 đồng/kg.
Chị Kim Chi tiểu thương kinh doanh hoa quả tại chợ Khương Thượng (quận Đống Đa) chia sẻ, nếu như mùa thu hoạch 2020 nhãn đầu mùa chỉ có giá 15.000 - 20.000 đồng/kg, năm nay giá đã tăng gấp đối năm trước nhưng sức tiêu thụ khá mạnh. “Hiện trung bình mỗi ngày tôi bán được từ 50 - 70kg, vào ngày Rằm hay mùng Một số lượng thường tăng gấp 3 ngày thường. Dự kiến khi vào chính vụ, giá nhãn sẽ giảm nhưng không nhiều như năm ngoái” – chị Chi thông tin.
 Tuần lễ nhãn lồng Sơn La 2020 tại TP Hà Nội

Mùa nhãn bắt đầu từ tháng 7 đến tháng 10 hàng năm, trong đó Sơn La, Hưng Yên là 2 địa phương có diện tích trồng nhãn nhiều nhất cả nước. Thời điểm này, một số diện tích trồng giống nhãn sớm đã bắt đầu được thu hoạch. Năm nay do thời tiết diễn biến thất thường nên sản lượng nhãn giảm mạnh, khiến giá nhãn đứng ở mức cao.
Thực tế cho thấy, vào thời điểm này điều người nông dân lo lắng hơn cả là dịch Covid-19 diễn biến phức tạp khiến giao thương ách tắc. Đặc biệt, tại thị trường phía Nam, nhiều địa phương đang giãn cách xã hội, chợ đầu mối đóng cửa nên dự báo việc tiêu thụ sản phẩm nhãn sẽ gặp nhiều khó khăn.
Về việc hỗ trợ người dân 2 tỉnh Sơn La, Hưng Yên tiêu thụ sản phẩm nhãn, Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại (Bộ Công Thương) Vũ Bá Phú cho biết, đơn vị đã tập trung triển khai các hoạt động tháo gỡ khó khăn cho người dân, doanh nghiệp tiêu thụ sản phẩm nhãn thông qua các sàn thương mại trong nước (Lazada, Tiki, Shopee, Sendo) và quốc tế lớn trên thế giới (Amazon, Alibaba…).
Ngày 10/7, lần đầu tiên nhãn lồng Hưng Yên được lên sàn thương mại điện tử, phù hợp với bối cảnh mua sắm trực tuyến trong dịch bệnh. Dự kiến ngày 15/7, Bộ Công Thương sẽ phối hợp với UBND tỉnh Hưng Yên tổ chức hội nghị kết nối cung cầu trực tuyến với hơn 40 điểm cầu trong nước và quốc tế, qua đó hỗ trợ người dân tiêu thụ sản phẩm nhãn, xuất khẩu sang thị trường châu Âu.
Nói về việc hỗ trợ tỉnh Sơn La, Hưng Yên tiêu thụ sản phẩm nhãn, Quyền Giám đốc Sở Công Thương Hà Nội Trần Thị Phương Lan cho biết, khi Sơn La, Hưng Yên bước vào vụ thu hoạch, TP Hà Nội sẽ chủ động kết nối, hỗ trợ 2 tỉnh tiêu thụ những sản phẩm này tại thị trường Hà Nội. Đặc biệt ưu tiên hỗ trợ mọi hình thức như vận chuyển, bán không lợi nhuận, tạo điều kiện tối đa cho sản phẩm nhãn tiêu thụ tại kênh phân phối bán lẻ hiện đại và chợ truyền thống trên địa bàn Hà Nội. Ngoài ra còn giới thiệu, cung cấp thông tin tới doanh nghiệp 2 tỉnh một số điểm bán cố định tại các quận nội thành, qua đó giúp tiêu thụ nhãn lồng.
 
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Crystal Bay Airlines dưới góc nhìn nhà đầu tư: Dòng tiền, kỷ luật vốn và giá trị dài hạn

Crystal Bay Airlines dưới góc nhìn nhà đầu tư: Dòng tiền, kỷ luật vốn và giá trị dài hạn

28 Feb, 09:43 AM

Kinhtedothi - Với nhà đầu tư, hàng không thường là lĩnh vực “đẹp về quy mô nhưng khó về lợi nhuận”. Biên lợi nhuận mỏng, rủi ro cao, chu kỳ kinh tế ngắn và sự phụ thuộc vào biến động nhiên liệu khiến nhiều hãng bay tăng trưởng nhanh nhưng thiếu ổn định tài chính. Do đó, khi một mô hình hàng không mới xuất hiện, câu hỏi đầu tiên không phải là thị phần, mà là dòng tiền từ đâu và rủi ro được kiểm soát ra sao. 

Crystal Bay Airlines mang lại điều gì cho Phú Quốc, Nha Trang, Đà Nẵng?

Crystal Bay Airlines mang lại điều gì cho Phú Quốc, Nha Trang, Đà Nẵng?

27 Feb, 03:48 PM

Kinhtedothi - Thay vì chỉ tập trung vào số lượng chuyến bay và lượt khách, các địa phương như Phú Quốc, Nha Trang, Đà Nẵng cần thay đổi tư duy phát triển. “Nhiều chuyến bay” không đồng nghĩa với giá trị kinh tế cao. Mục tiêu hiện nay phải là thu hút dòng khách ổn định, ưu tiên lưu trú dài ngày và có mức chi tiêu lớn. Chính trong bối cảnh đó, sự xuất hiện của mô hình hãng hàng không du lịch như Crystal Bay Airlines đặt ra một cách tiếp cận khác: xem hàng không không chỉ là phương tiện đưa khách đến điểm đến, mà là công cụ điều tiết cấu trúc du lịch tại chỗ.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ