Nhật Bản cảnh báo siêu động đất gây thiệt hại 1,81 nghìn tỷ USD
Kinhtedothi - Một trận siêu động đất ngoài khơi Thái Bình Dương có thể khiến khoảng 300.000 người thiệt mạng và gây thiệt hại kinh tế lên tới 1,81 nghìn tỷ USD, theo cảnh báo mới từ Chính phủ Nhật Bản.

Sự tàn phá sau trận động đất và sóng thần ngày 11/3/2011 tại Nhật Bản. Ảnh: UNEP
Số liệu mới cho thấy mức thiệt hại có thể tương đương gần một nửa tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Nhật Bản, tăng mạnh so với ước tính trước đó là 1,44 nghìn tỷ USD. Nguyên nhân được cho là do ảnh hưởng của lạm phát và dữ liệu địa hình được cập nhật đã mở rộng diện tích các khu vực bị đe dọa bởi ngập lụt và sóng thần.
Rãnh Nankai, kéo dài khoảng 900km ngoài khơi phía Tây Nam Nhật Bản, là khu vực được giới chuyên gia đánh giá có nguy cơ xảy ra siêu động đất cao nhất. Tại đây, mảng biển Philippines đang dần trượt xuống dưới mảng Á – Âu, tạo ra sự tích tụ căng thẳng địa chất theo thời gian. Quá trình này có thể dẫn tới những trận động đất cực mạnh với chu kỳ lặp lại khoảng 100 đến 150 năm.
Theo kịch bản tồi tệ nhất, một trận động đất có độ lớn 9 độ Richter tại khu vực này có thể khiến khoảng 1,23 triệu người phải sơ tán, 298.000 người thiệt mạng do sụp đổ công trình và sóng thần, cùng nhiều khu vực ven biển bị tàn phá nghiêm trọng. Khoảng 85% số nạn nhân có thể thiệt mạng vì đuối nước.
Năm ngoái, một trận động đất mạnh 7,1 độ xảy ra ở rìa rãnh Nankai đã làm dấy lên lo ngại về chuỗi dư chấn và nguy cơ tiếp theo, đồng thời thúc đẩy Chính phủ Nhật Bản tăng cường cảnh báo sớm và nâng cấp hệ thống phòng chống thiên tai.
Trận động đất lịch sử ngày 11/3/2011 với độ lớn 9 từng gây ra thảm họa hạt nhân tại nhà máy Fukushima và khiến hơn 15.000 người thiệt mạng. Từ đó đến nay, Nhật Bản đã không ngừng đầu tư vào công tác ứng phó khẩn cấp, song các chuyên gia cho rằng vẫn cần tiếp tục củng cố hệ thống hạ tầng và tăng cường nhận thức cộng đồng để giảm thiểu rủi ro trong tương lai.

Myanmar tiếp tục hứng chịu dư chấn sau trận động đất lịch sử
Kinhtedothi - Miền Trung Myanmar tiếp tục bị rung chuyển sau trận động đất 7,7 độ Richter vào ngày 28/3, khiến ít nhất 1.644 người thiệt mạng. Vào sáng Chủ Nhật, một trận động đất mạnh 5,1 độ Richter lại xảy ra gần Mandalay, thành phố lớn thứ hai của Myanmar.

Đội cứu hộ, cứu nạn Việt Nam đến Myanmar hỗ trợ khắc phục hậu quả động đất
Kinhtedothi - Chiều ngày 30/3, đội cứu hộ của Bộ Quốc phòng và Bộ Công an Việt Nam gồm 106 người do Thiếu tướng Phạm Văn Tỵ, Phó Cục trưởng Cục cứu hộ, cứu nạn Bộ Quốc phòng và Đại tá Nguyễn Minh Khương Phó Cục trưởng, Cục phòng cháy, chữa cháy, Bộ Công An, cùng hàng cứu trợ đã hạ cánh xuống sân bay Yangon, Myanmar.