Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Nhật Bản: Người cao tuổi vẫn say sưa "start up"

Kinhtedothi - Người cao tuổi ở Nhật Bản đang đóng góp một phần quan trọng không thể thiếu trong việc duy trì tinh thần kinh doanh của Nhật Bản.
Kể từ năm 2012 đến nay, khoảng 1/3 số doanh nhân mới ở Nhật Bản là từ 60 tuổi trở lên, theo Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa, so với 8% trong 3 thập kỷ trước.
 Người cao tuổi ở Nhật Bản đang trở thành lực lượng doanh nhân đông đảo ở Nhật Bản.
Những người lao động cao tuổi thường có xu hướng cung cấp các dịch vụ tư vấn quản lý, tận dụng kinh nghiệm chuyên môn, thống kê từ Hiệp hội cho biết. Theo đó, người Nhật lớn tuổi đang tìm cách tận dụng đưa kiến ​​thức và kinh nghiệm của mình để làm việc. “Người lớn tuổi cũng có nhiều vốn hơn những người trẻ. Do đó, việc khởi nghiệp cũng trở nên dễ dàng hơn”,  bà Atsuko Nomura, nhà nghiên cứu cấp cao tại Viện Nghiên cứu Nhật Bản ở Tokyo cho biết.
Số doanh nhân trẻ tại Nhật Bản đã giảm mạnh từ 57% xuống 36%. Xu hướng kinh doanh ở người trẻ cũng đang giảm đi trong hơn một thập kỷ.
Hiện tại, tổng số các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Nhật Bản đã giảm đều đặn trong những năm gần đây. Thủ tướng Shinzo Abe đã cam kết sẽ đất nước Mặt trời mọc thành một "cường quốc kinh doanh", nhưng mọi người đang ngày càng lo lắng về tính khả thi.
 
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Khai mạc hội thao chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương

Khai mạc hội thao chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương

20 Sep, 03:51 PM

Kinhtedothi - Hội thao được tổ chức là dịp để các ban, đơn vị giao lưu, học hỏi, thắt chặt tình đoàn kết, góp phần củng cố khối đại đoàn kết giữa các ban, đơn vị Cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ Quốc (MTTQ) Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội ở Trung ương.

Từ tháng 10, 25 dịch vụ công chuyển sang xử lý hoàn toàn điện tử

Từ tháng 10, 25 dịch vụ công chuyển sang xử lý hoàn toàn điện tử

20 Sep, 10:50 AM

Kinhtedothi- Theo Chỉ thị số 24/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính về thúc đẩy triển khai các giải pháp công nghệ phục vụ người dân và doanh nghiệp gắn với dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử, từ ngày 1/10/2025, Trung tâm Phục vụ hành chính công các cấp sẽ không còn thu thành phần hồ sơ giấy đối với 25 dịch vụ công thiết yếu.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ