Nhật Bản viện trợ cho Hà Nội 500 triệu yên

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chiều 14/3/2014, được sự ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thế...

Kinhtedothi - Chiều 14/3/2014, được sự ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thế Thảo và ông Suzuki Hideo, Đại diện lâm thời Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam đã ký Công hàm trao đổi về khoản viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Nhật Bản trị giá 500 triệu yên (tương đương 4,85 triệu USD).

Theo đó, gói viện trợ để thực hiện dự án cung cấp ô tô thế hệ mới, gồm dòng xe: hybrid, xe hơi điện, xe plug – in hybrid, xe hơi diesel sạch… được sản xuất trên dây truyền công nghệ tiến nhất của các hãng ô tô Nhật Bản. Mục đích cung cấp cho CA Hà Nội các phương tiện trên để góp phần bảo đảm an ninh, phòng chống ô nhiễm, bảo vệ môi trường.
Quang cảnh buổi lễ ký Công hàm trao đổi khoản viện trợ không hoàn lại.
Quang cảnh buổi lễ ký Công hàm trao đổi khoản viện trợ không hoàn lại.
Theo Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thế Thảo, dự án viện trợ không hoàn lại 500 triệu yên để cung cấp các phương tiện hỗ trợ cho CA TP, có ý nghĩa thiết thực, góp phần giữ gìn trật tự an toàn giao thông, phòng chống tội phạm, khắc phục hạn chế ô nhiễm môi trường. Chủ tịch khẳng định, sẽ sử dụng nguồn viện trợ đúng mục đích và phát huy hiệu quả cao nhất và mong muốn TP Hà Nội tiếp tục nhận được sự quan tâm, hỗ trợ nhiều hơn nữa từ phía Chính phủ Nhật Bản.

Tại buổi lễ, ông Suzuki Hideo, Đại biện lâm thời của Nhật Bản cho rằng, Công hàm viện trợ cho TP Hà Nội đã được ký kết là biểu hiện thiết thực, cụ thể hóa mối quan hệ đặc biệt được lãnh đạo hai nước Việt Nam – Nhật Bản ký “Tuyên bố chung về phát triển toàn diện quan hệ đối tác chiến lược vì hòa bình và phồn vinh ở châu Á”. Ông hy vọng dự án sẽ góp phần làm sâu sắc hơn mỗi quan hệ hữu nghị giữa hai nước Nhật Bản và Việt Nam đang ngày càng phát triển, đồng thời tin tưởng dự án sẽ góp phần tích cực, giữ gìn an ninh trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn TP Hà Nội.