Nhật - Trung căng thẳng vì khai thác san hô đỏ

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngoại trưởng Nhật Bản Fumio Kishida hôm 4/11 đã lên tiếng hối thúc Trung Quốc có "biện pháp hiệu quả" để ngăn ngư dân nước này khai thác san hô có giá trị cao ở vùng lãnh hải của Nhật Bản và Vùng đặc quyền kinh tế gần đảo Ogasawara và Izu ngoài khơi Tokyo.

Nhật Bản đã liên tục trao công hàm phản đối tới Trung Quốc qua các kênh ngoại giao kể từ khi bắt đầu phát hiện hàng trăm lượt tàu cá Trung Quốc gần Ogasawara từ trung tuần tháng 9 vừa qua để khai thác san hô đỏ. 

Diễn biến này làm gia tăng căng thẳng giữa Trung - Nhật liên quan đến các vấn đề trên biển, vốn đã gây nhiều sóng gió cho quan hệ chính trị, ngoại giao và kinh tế song phương.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần