Nhếch nhác phố Thanh Báo

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Phố Thanh Báo tuy có chiều dài khoảng 400m, nối từ phố Sơn Tây đến phố Nguyễn Thái Học nhưng lại là nơi diễn ra nhiều vi phạm trật tự đô thị. Tình trạng chợ "cóc" bày bán hàng rong diễn ra từ nhiều năm nay gây ùn tắc giao thông và mất mỹ quan đô thị.

Theo ghi nhận của chúng tôi, mặt đường của phố đã bị xuống cấp nghiêm trọng với nhiều ổ gà. Bên cạnh đó, khi các phương tiện khi di chuyển qua tuyến phố này luôn gặp khó khăn do tình trạng họp chợ "cóc" dưới lòng đường. Điển hình như tại khu vực đầu phố, đoạn giáp với đường Nguyễn Thái Học, toàn bộ diện tích lòng đường, vỉa hè đã bị các hộ kinh doanh biến thành nơi bày bán hàng hóa, tập kết rác thải gây cản trở giao thông.

Năm 2014 được UBND TP Hà Nội chọn là "Năm trật tự và văn minh đô thị", do đó, đề nghị chính quyền địa phương khẩn trương tổ chức ra quân giải tỏa chợ "cóc" bày bán hàng rong tại phố Thanh Báo để đảm bảo trật tự ATGT đô thị và vệ sinh môi trường, bảo đảm mỹ quan đô thị.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần