Nhếch nhác phố Trần Đại Nghĩa

Vân Nhi
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi – Chạy dọc sông Sét, phố Trần Đại Nghĩa (quận Hai Bà Trưng) đang được xem là một trong những “điểm nóng” về tình trạng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè làm nơi kinh doanh gây cản trở, mất ATGT, mỹ quan đô thị.

Phản ánh đến báo Kinh tế & Đô thị, một số người dân phường Đồng Tâm, quận Hai Bà Trưng cho biết, khi tuyến đường dọc sông Sét hoàn thành, mở rộng kết nối với phố Đại La, người dân trong khu vực rất phấn khởi, kỳ vọng phố Trần Đại Nghĩa sẽ là một trong những điểm nhấn tạo nên một diện mạo mới, góp phần nâng cao chất lượng đời sống Nhân dân.

 

Song, niềm vui ngắn "chẳng tày gang", những bất cập trong công tác quản lý trật tự đô thị của chính quyền địa phương khiến nơi đây trở lên nhếch nhác, mất mỹ quan đô thị, ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc đi lại của người dân trong khu vực.

Theo phản ánh, hiện nay, phần lớn diện tích vỉa hè hai bên tuyến đường chạy dọc theo sông Sét đã bị chiếm dụng làm nơi tập kết, kinh doanh hàng hóa sai quy định khiến người đi bộ chỉ còn cách di chuyển xuống dưới lòng đường, tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây mất ATGT.

Từ những phản ánh của người dân, phóng viên báo Kinh tế & Đô thị đã có mặt tại khu vực này.

Ghi nhận thực tế cho thấy, những phản ánh trên là hoàn toàn có cơ sở. Do đó, đề nghị các lực lượng chức năng địa phương khẩn trương vào cuộc, kiểm tra, xử lý nghiêm hành vi vi phạm để đảm bảo mỹ quan đô thị, VSMT, cuộc sống của người dân trong khu vực.

Sau đây là một số hình ảnh phóng viên báo Kinh tế & Đô thị ghi nhận trong chiều 15/5:

Vỉa hè phố Trần Đại Nghĩa bị chiếm dụng làm nơi tập kết phế thải tái chế.
Vỉa hè phố Trần Đại Nghĩa bị chiếm dụng làm nơi tập kết phế thải tái chế.
Phần vỉa hè sát với bờ sông Sét cũng diễn ra tương tự.
Phần vỉa hè sát với bờ sông Sét cũng diễn ra tương tự.
Vỉa hè còn là nơi tập kết kinh doanh đồ cũ.
Vỉa hè còn là nơi tập kết kinh doanh đồ cũ.
Xe ô tô dừng đỗ thành hàng hai nơi dành cho các phương tiện quay đầu.
Xe ô tô dừng đỗ thành hàng hai nơi dành cho các phương tiện quay đầu.
Nhếch nhác phố Trần Đại Nghĩa - Ảnh 1
Giấy vụn, các loại phế thải có thể tái chế quây chặt vỉa hè phố Trần Đại Nghĩa.
Giấy vụn, các loại phế thải có thể tái chế quây chặt vỉa hè phố Trần Đại Nghĩa.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần