Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới

Vĩnh Phúc:

Nhiều cán bộ nghỉ hưu trước tuổi để sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy

Sỹ Hào
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Để thuận lợi cho việc sắp xếp, tinh gọn tổ chức, tạo điều kiện thế hệ kế cận tiếp nối đảm bảo sự vận hành thông suốt của bộ máy, nhiều cán bộ tỉnh Vĩnh Phúc đã chủ động xin nghỉ công tác, trong đó có cả Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy và Tỉnh ủy viên.

Hội nghị công bố các quyết định sắp xếp tổ chức bộ máy của các tổ chức, cơ quan khối Đảng tỉnh Vĩnh Phúc. Ảnh: K. Linh.
Hội nghị công bố các quyết định sắp xếp tổ chức bộ máy của các tổ chức, cơ quan khối Đảng tỉnh Vĩnh Phúc. Ảnh: K. Linh.

Hiện tại, HĐND tỉnh Vĩnh Phúc đã và đang thẩm định các nội dung sắp xếp tổ chức bộ máy của các cơ quan chuyên môn và tương đương thuộc UBND tỉnh để thông qua vào phiên họp thường kỳ tháng 2/2025 (dự kiến tổ chức ngày 19/2/2025).

Trước đó, tỉnh Vĩnh Phúc đã nhanh chóng, quyết liệt triển khai thực hiện việc sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị theo tinh thần Kết luận số 09-KL/BCĐ ngày 24/11/2024 của Ban Chỉ đạo Trung ương về tổng kết việc thực hiện Nghị quyết số 18 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

Cụ thể, ngày 3/2/2025, Tỉnh ủy Vĩnh Phúc đã tổ chức Hội nghị công bố các quyết định sắp xếp tổ chức bộ máy của các tổ chức, cơ quan khối Đảng tỉnh Vĩnh Phúc, bao gồm:

Quyết định hợp nhất Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Ban Dân vận Tinh ủy thành Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy; quyết định kết thúc hoạt động của 7 Đảng đoàn, 3 Ban Cán sự Đảng; quyết định kết thúc hoạt động của Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh và Đảng bộ Khối doanh nghiệp tỉnh; quyết định thành lập Đảng bộ Các cơ quan Đảng tỉnh và Đảng bộ UBND tỉnh đảm bảo theo định hướng của Trung ương.

Như vậy, có thể thấy, các nhiệm vụ trọng tâm về sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tỉnh Vĩnh Phúc theo Phương án số 01-PA/TU ngày 6/1/2025 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Kế hoạch số 256-KH/TU ngày 6/1/2025 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã cơ bản hoàn thành theo đúng tiến độ, kế hoạch đề ra.

Kết quả trên đã chứng minh cho quyết tâm chính trị cao nhất của toàn hệ thống chính trị tỉnh Vĩnh Phúc về sắp xếp tổ chức bộ máy tinh - gọn - mạnh - hiệu lực - hiệu năng - hiệu quả theo chỉ đạo của Trung ương.

Nhằm tạo thuận lợi cho quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy, tạo điều kiện thế hệ kế cận tiếp nối công việc, đảm bảo sự vận hành thông suốt của bộ máy; nhiều cán bộ đã chủ động xin nghỉ công tác, cụ thể như: đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo (nghỉ hưu trước tuổi 1 năm 6 tháng), đồng chí Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy Phúc Yên (nghỉ hưu trước tuổi 1 năm 2 tháng) đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, có nguyện vọng xin nghỉ hưu trước tuổi.

Ngoài ra, theo dự kiến còn có 2 đồng chí Tỉnh ủy viên và nhiều lãnh đạo các sở, ban ngành; trưởng phó các phòng, ban chuyên môn, đơn vị trực thuộc cũng có nguyện vọng xin nghỉ hưu trước tuổi để tạo điều kiện thuận lợi cho tỉnh sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy theo tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW.

Biểu dương tinh thần của các đồng chí, Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ghi nhận đánh giá cao những nỗ lực, cống hiến của đồng chí trong suốt quá trình công tác; tinh thần tự nguyện nghỉ hưu trước tuổi của đồng chí thể hiện “lòng quyết tâm cao, sự dũng cảm và hy sinh lợi ích cá nhân, vì lợi ích chung”, có ý nghĩa quan trọng, giúp tỉnh chủ động trong công tác nhân sự, chuẩn bị tốt cho Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Đến thời điểm hiện nay, qua tổng hợp sơ bộ có gần 300 cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh Vĩnh Phúc tự nguyện xin nghỉ công tác, hưởng các chế độ, chính sách nghỉ hưu trước tuổi, nghỉ thôi việc theo Nghị định số 177/2024/NĐ-CP, Nghị định số 178/2024/NĐ-CP của Chính phủ khi sắp xếp tổ chức bộ máy.

Thời gian tới, Ban Thường vụ Tỉnh ủy xác định cần tiến hành tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động nhằm loại bỏ những vị trí không cần thiết, trùng lặp chức năng nhiệm vụ, giảm những công việc không hiệu quả, tập trung nguồn lực cho những lĩnh vực then chốt, sắp xếp vị trí nhân sự thực sự xứng đáng và phù hợp.