Nhiều chuyển biến tích cực trong cải cách tư pháp

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chiều 23/6, Ban chỉ đạo Cải cách tư pháp Thành ủy đã họp giao ban đánh giá công tác 6 tháng đầu năm 2015.

Nhiều chuyển biến tích cực trong cải cách tư pháp - Ảnh 1
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng phát biểu kết luận hội nghị
Đến dự và phát biểu chỉ đạo, Phó Trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo Cải cách tư pháp T.Ư Lê Thị Thu Ba ghi nhận những chuyển biến tích cực trong công tác cải cách tư pháp của TP Hà Nội thời gian qua. Nổi bật là công tác phối hợp, hoạt động của các cơ quan tiến hành tố tụng có nhiều đổi mới; việc thi hành Hiến pháp sửa đổi năm 2013, Luật Thủ đô… được triển khai nghiêm túc, thực sự có chất lượng, hiệu quả cao. Tuy nhiên, theo Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng - Trưởng ban Chỉ đạo, bên cạnh kết quả đạt được vẫn còn một số hạn chế cần sớm khắc phục. Đó là siết chặt quản lý với các đối tượng thi hành án tại địa phương; nâng cao tỷ lệ thi hành án dân sự và đẩy mạnh các hoạt động bổ trợ tư pháp.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành ủy nhấn mạnh yêu cầu phải tăng cường hơn nữa vai trò của cấp ủy trong cải cách tư pháp, đặc biệt là thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 15 của Bộ Chính trị với những vụ việc quan trọng. Đồng thời nâng cao trình độ nghiệp vụ, đẩy mạnh giáo dục chính trị tư tưởng, tiếp tục thực hiện hiệu quả Nghị quyết T.Ư 4 gắn với học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần