Nhiều cơ sở lưu trú ở Măng Đen kín phòng trước lễ 2/9
Kinhtedothi - Trước kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, nhiều cơ sở lưu trú tại xã Măng Đen (tỉnh Quảng Ngãi) đã kín chỗ đặt trước.
Kỳ nghỉ lễ kéo dài 4 ngày sắp tới là dịp nhiều gia đình lựa chọn Măng Đen – nơi được mệnh danh “Đà Lạt thứ hai” – để tận hưởng khí hậu mát mẻ, đồng thời tạo tinh thần hứng khởi cho con em trước thềm năm học mới.
Chị Trần Phương Anh (TP Đà Nẵng) chia sẻ: “Gia đình 4 người của tôi dự định đi Măng Đen dịp này. Nghe nhiều người khen cảnh đẹp, thời tiết dễ chịu nên rất háo hức”.

Trước kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, nhiều cơ sở lưu trú ở Măng Đen đã kín chỗ đặt trước.
Theo ghi nhận, chỉ một tuần trước lễ, nhiều khách sạn và homestay ở Măng Đen đã kín phòng, giá tăng nhẹ từ 10 - 20% so với ngày thường. Một số khách sạn lớn còn phối hợp với doanh nghiệp lữ hành đưa ra chương trình khuyến mãi, niêm yết giá công khai để thu hút du khách.
Ông Lê Ngọc Khiêm, chủ khách sạn Lê Khiêm Măng Đen Hotel - Restaurant cho biết: “Cơ sở của chúng tôi có 30 phòng, sức chứa hơn 100 khách, hiện đã kín phòng trong các ngày 31/8 và 1/9”.
Theo Giám đốc Trung tâm Văn hóa, Thể thao, Du lịch và Truyền thông xã Măng Đen Vũ Thị Hồng Phương, trên địa bàn hiện có khoảng 150 cơ sở lưu trú. Đến nay, hơn 90% số phòng đã có khách đặt, nhiều nơi kín chỗ. Dự báo tỷ lệ lấp phòng có thể đạt 100% vào sát dịp lễ, tương tự các năm trước.

Để phục vụ du khách trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh sắp đến, địa phương sẽ tổ chức Ngày hội ẩm thực - Chợ phiên Măng Đen vào ngày 31/8, giới thiệu món ăn truyền thống, sản phẩm nông nghiệp, thủ công mỹ nghệ, OCOP đặc trưng.
Ngoài ra, tối 31/8 và 1/9 sẽ có chương trình văn hóa - nghệ thuật với sự tham gia của các nhóm múa, ca sĩ, nghệ nhân dân gian, quảng bá bản sắc văn hóa đặc trưng.

Dịp lễ 2/9 sắp tới, chính quyền xã Măng Đen sẽ tổ chức chương trình văn hóa - nghệ thuật để thu hút du khách.
Măng Đen có độ cao hơn 1.200 m so với mặt nước biển, trên 80% diện tích được che phủ bởi rừng nguyên sinh, khí hậu mát mẻ quanh năm (16-22°C). Nơi đây nổi tiếng với nhiều điểm đến như hồ Đăk Ke, thác Pa Sỹ, vườn tượng, chùa Khánh Lâm, khu thờ Đức Mẹ… thu hút hàng nghìn lượt khách mỗi năm.
Theo dự kiến, đến cuối năm 2025, Măng Đen sẽ đón hơn 1,5 triệu lượt khách, tăng hơn 300 nghìn so với 2024 - con số cao nhất từ trước đến nay, khẳng định sức hút mạnh mẽ trên bản đồ du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng.

Dự kiến, đến cuối năm 2025, Măng Đen sẽ đón hơn 1,5 triệu lượt khách.
Sự tăng trưởng này đến từ việc đẩy mạnh truyền thông, đầu tư hạ tầng, phát triển sản phẩm du lịch gắn với thiên nhiên, văn hóa bản địa và nông nghiệp xanh. Các tour săn mây, du lịch cộng đồng, chợ phiên… dần trở thành “thương hiệu riêng” của Măng Đen.
Đặc biệt, sau thành công của Đại hội Đảng bộ xã Măng Đen lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025 - 2030, định hướng phát triển du lịch sinh thái bền vững đã được cụ thể hóa bằng nhiều giải pháp: cải cách hành chính, hỗ trợ khởi nghiệp, nâng cao chất lượng dịch vụ.
Ngoài ra, việc Thủ tướng phê duyệt quy hoạch chung Khu du lịch Măng Đen cùng với cao tốc Quảng Ngãi - Kon Tum, sân bay Măng Đen và 3 dự án đô thị - dịch vụ với tổng vốn gần 26.500 tỷ đồng, sẽ là cú hích quan trọng cho phát triển du lịch địa phương.

Với đà tăng trưởng hiện tại, ngành du lịch xã Măng Đen được kỳ vọng sẽ tiếp tục là động lực thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế của địa phương theo hướng xanh, bền vững, lấy người dân làm trung tâm phát triển.

Vùng Cảnh sát biển 2 đồng hành với ngư dân và đồng bào dân tộc, tôn giáo tỉnh Quảng Ngãi
Kinhtedothi - Trong 2 ngày (22–23/8), nhiều hoạt động ý nghĩa được Vùng Cảnh sát biển 2 triển khai tại Quảng Ngãi, hướng đến hỗ trợ ngư dân và đồng bào dân tộc, tôn giáo phát triển bền vững.

Quảng Ngãi hoàn thiện gian trưng bày tại Triển lãm thành tựu đất nước
Kinhtedothi- Từ cổng chào cách điệu đến không gian biển, rừng, di sản và ẩm thực, Quảng Ngãi đang hoàn thiện gian trưng bày mang điểm nhấn nhiều ý nghĩa tại Triển lãm thành tựu đất nước.

HĐND tỉnh Quảng Ngãi thông qua nhiều nghị quyết quan trọng
Kinhtedothi - Sáng 22/8, HĐND tỉnh Quảng Ngãi khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026, tổ chức kỳ họp thứ 3 (kỳ họp chuyên đề) để xem xét, quyết định một số nội dung quan trọng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh của tỉnh.