Nhiều cửa hàng thời trang giảm giá đón ngày Black Friday

Thu Hương
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Một tuần nữa mới đến ngày Black Friday (29/11 - Thứ Sáu đen tối) nhưng vào thời điểm này, nhiều cửa hàng thời trang đã tung khuyến mại “khủng” để thu hút khách hàng.

 Ảnh minh họa
Khảo sát tại một số tuyến phố chuyên kinh doanh quần áo thời trang như Chùa Bộc, Thái Hà, Phạm Ngọc Thạch, Cầu Giấy..., hầu hết các cửa hàng đều tung ra chương trình giảm giá mua 2 tặng 1, mua 3 tặng 1, đồng giá... Thậm chí, có cửa hàng còn tung chương trình khuyến mại chỉ từ 5.000 đồng, 20.000 đồng hay 50.000 đồng/sản phẩm. Tại các cửa hàng kinh doanh thời trang nữ ở phố Chùa Bộc, các mặt hàng giảm giá từ 10 - 50%, đồ thời trang nam giảm giá mạnh hơn, từ 50 – 70%.
Tại hệ thống cửa hàng giới thiệu sản phẩm của các DN lớn như Canifa, Tổng Công ty May 10, Tổng Công ty may Nhà Bè, may Đức Giang... cũng tổ chức chương trình giảm giá từ 20 - 50% cho tất cả sản phẩm. Chẳng hạn, áo giữ nhiệt nữ giảm từ 229.000 đồng xuống còn 183.000 đồng, áo len nam từ 500.000 đồng xuống 399.000 đồng, các loại áo nỉ dài tay nam giảm 50% từ 400.000 đồng xuống còn 200.000 đồng. Ở phân phúc cao hơn dành cho những người có thu nhập khá, thương hiệu thời trang Mango cũng đang có chương trình giảm giá tới 70% các sản phẩm thời trang nữ; nhãn hiệu thời trang Charles & Keith giảm 50%; giầy thể thao nhãn hiệu Nike, Adidas giảm giá lên đến 50%.
Mặc dù các cửa hàng kinh doanh thời trang quảng cáo giảm giá lên đến 70% nhưng người tiêu dùng rất khó tiếp cận hàng giảm giá sâu hoặc không chọn được món đồ ưng ý. Nói về nguyên nhân người tiêu dùng không tiếp cận được những sản phẩm thời trang “hot” giá rẻ trong ngày Black Friday, anh Nguyễn Văn Hải - chủ một cửa hàng kinh doanh trên phố Chùa Bộc cho biết, các mặt hàng thời trang “hot” giảm giá sốc 70 - 80% để hút khách thường số lượng ít hoặc hàng đã lỗi mốt nhập cả năm về chưa bán được... Còn lại hàng trung bình thì sale 50%, hàng mới bán chạy thì giảm giá từ 10 – 30%.