Nhiều địa phương ở Trung Bộ vẫn ngập sâu do mưa lũ

Lâm Nguyễn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Hoàn lưu sau bão số 12 gây mưa diện rộng đã khiến nhiều tỉnh Trung Bộ và Tây Nguyên chìm trong biển nước. Đến sáng nay (8/11), nhiều khu vực thuộc các tỉnh vùng lũ vẫn còn bị ngập khá sâu.

Thống kê tại tỉnh Quảng Trị, có 764 nhà đã bị ngập từ 0,3 - 1,0m, một số nơi ngập sâu từ 1,0 - 2,0m, trong đó: Hải Lăng: 507 nhà, Đakrông: 8 nhà, Triệu Phong: 186 nhà, thị xã Quảng Trị: 63 nhà. Hiện, địa bàn huyện Hải Lăng vẫn còn bị ngập từ 0,2 - 0,4m. Tại TP Đà Nẵng, đến nay, khu vực quận Ngũ Hành Sơn nước đã rút, không còn ngập nhà, chỉ ngập cục bộ một số đoạn đường; riêng tại huyện Hòa Vang vẫn còn ngập diện rộng, nước rút chậm. Tại tỉnh Quảng Namcó 4.814 nhà dân thuộc 82 xã, phường của các huyện/thị xã/TP: Đại Lộc, Duy Xuyên, Điện Bàn, Bắc Trà My, Hội An, Nam Trà My, Nam Giang, Tiên Phước, Thăng Bình, Quế Sơn, Tam Kỳ đã bị ngập sâu trung bình từ 0,5 - 1,0m, sâu nhất là 1,5m. Hiện nay, nước đang rút, còn khoảng 724 hộ dân còn bị ảnh hưởng, trong đó một số khu vực thuộc TP. Riêng TP Hội An nước còn ngập từ 10 - 20cm.
Ảnh mang tính chất minh họa. Nguồn: Internet.
Trong đợt mưa lũ vừa qua, tỉnh Bình Định là địa phương có nhiều khu vực bị ngập lụt nhất. Tổng số có 12 xã, phường thuộc 5 huyện, thành phố đã bị ngập sâu từ 0,5 - 1,0m (huyện Tuy Phước: 4 xã; Phù Cát: 2 xã; Hoài Ân: 3 xã; An Lão: 1 xã; thành phố Quy Nhơn: 2 phường). Đến nay, còn 2.100 hộ dân thuộc 05 xã của 02 huyện: Phù Cát và Tuy Phước bị ngập.

Đáng chú ý, nguy cơ ngập lụt được dự báo còn tiếp diễn do ảnh hưởng của không khí lạnh tiếp tục tăng cường xuống nước ta kết hợp với nhiễu động trong đới gió Đông. Theo đó, ngày và đêm 8/11, ở các tỉnh từ Nghệ An đến Quảng Nam tiếp tục có mưa vừa, mưa to, riêng Quảng Bình, Quảng Trị có nơi mưa rất to. Từ ngày 9/11, mưa ở các tỉnh miền Trung sẽ giảm dần. Ngày 8/11, ở Vịnh Bắc Bộ có gió đông bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7 - 8; sóng biển cao 2 - 3m. Khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8.

109 người chết và mất tích do mưa lũ, nhiều địa phương vẫn mất điện

Báo cáo cập nhật sáng 8/11 của các địa phương và các Bộ, ngành cho thấy, tình hình thiệt hại do bão số 12 và mưa lũ tiếp tục gia tăng.
Ảnh mang tính chất minh họa. Nguồn: Internet.

Đến nay, đã có ít nhất 83 người chết (Thừa Thiên Huế: 9 người; Quảng Nam: 10 người; Quảng Ngãi: 5 người; Bình Định: 5 người; Phú Yên: 1 người; Khánh Hòa: 37 người; Lâm Đồng: 3 người; Kon Tum: 1 người; Đắk Lắk: 1 người và 10 người do sự cố tàu vận tải tại khu vực biển Bình Định). 26 người khác hiện còn đang mất tích (Quảng Trị: 1 người; Quảng Nam: 10 người; Quảng Ngãi: 1 người; Bình Định: 5 người; Phú Yên: 2 người; Khánh Hòa: 4 người và 3 người do sự cố tàu vận tải).

Mưa lũ cũng khiến 1.486 nhà sập đổ. 119.361 nhà tốc mái, hư hỏng. Diện tích lúa bị ngập: 9.350ha. Diện tích rau, hoa màu bị ngập, thiệt hại: 15.203ha. Lồng bè nuôi trồng thủy, hải sản: 25.957 lồng. Hiện, các địa phương đang tập trung khắc phục hậu quả sau mưa lũ, tiếp tục thống kê nhu cầu cần hỗ trợ người dân vùng lũ…

Liên quan tới hệ thống điện, thông tin từ Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn Bộ Công Thương cho biết, tính đến 6 giờ sáng nay 8/11, tại tỉnh Khánh Hòa còn 1 TBA 110kV Ninh Thủy và 2 TBA 110kV của khách hàng (Huyndai Vinashin, Dệt Nha Trang Khánh Hòa) chưa khôi phục được.

Tỉnh Phú Yên đã khôi phục 77,8/87,6 MW, chiếm 89% công suất tải toàn tỉnh. Tỉnh Khánh Hòa đã khôi phục 166,9/200 MW, chiếm 83% công suất tải toàn tỉnh; dự kiến đến 8/11 sẽ cơ bản khôi phục hoàn toàn. Các tỉnh Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định đã chủ động cắt điện một số nơi hiện vẫn đang bị ngập để đảm bảo an toàn và sẽ khôi phục cấp điện hoàn toàn khi lũ rút.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần