Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Nhiều điểm mới trong quản lý đất đai

Kinhtedothi - Kỳ họp thứ 6, Quốc hội Khóa XIII đã chính thức thông qua Luật Đất đai sửa đổi, điều mà người dân quan tâm, mong đợi đã được đáp ứng. Luật đã quy định chặt chẽ hơn, khắc phục được tình trạng lạm quyền, tùy tiện trong việc thu hồi đất.
Những chính sách mới thay đổi được kỳ vọng sớm đi vào cuộc sống, tạo ra cuộc "cách mạng" trong quản lý đất đai.
Việc thu hồi đất để xây dựng các công trình đô thị đã được quy định chặt chẽ hơn trong Luật Đất đai sửa đổi.     Ảnh: Đức Giang
Việc thu hồi đất để xây dựng các công trình đô thị đã được quy định chặt chẽ hơn trong Luật Đất đai sửa đổi. Ảnh: Đức Giang
Luật Đất đai sửa đổi có nhiều điểm tiến bộ hơn so với Luật Đất đai 2003. Thành tựu lớn nhất của luật là đưa ra được cơ chế minh bạch, công khai, công bằng, có sự tham gia ý kiến và giám sát của người dân. Phần quy hoạch sử dụng đất đã có nhiều thay đổi tích cực, bởi không chỉ quy hoạch theo loại đất, mà chuyển một phần theo quy hoạch phân vùng. Đây là sự chuyển đổi cần thiết và đúng đắn, tạo ra công cụ tốt để quản lý đất đai. Luật sửa đổi đã mạnh dạn bỏ quy hoạch cấp xã, được các chuyên gia đánh giá là phù hợp, vì có thể tích hợp quy hoạch cấp xã vào cấp huyện, khiến công tác quy hoạch không còn manh mún, có thể giảm chi phí, công sức trong công tác quy hoạch.  

Vấn đề Nhà nước thu hồi đất và định giá đất được người dân quan tâm, mong đợi. Luật Đất đai sửa đổi đã đưa ra quy định hội đồng thẩm định giá đất trước khi UBND cấp tỉnh quyết định giá đất. Trong hội đồng có đại diện các ban ngành liên quan và sự tham gia của cơ quan định giá đất độc lập. Đây là một bước tiến bộ, vì sự tham gia của cơ quan định giá độc lập có thể góp phần làm cho việc định giá khách quan hơn. "Tuy nhiên, trong hướng dẫn thực hiện, chúng ta phải lưu tâm tới việc hội đồng này phải hoạt động thực chất, không phải là hình thức, bởi chủ tịch hội đồng thẩm định giá đất lại chính là chủ tịch UBND cấp tỉnh" - GS.TSKH Đặng Hùng Võ đề xuất.

Theo GS Đặng Hùng Võ, so với pháp luật hiện hành, chúng ta giảm được trường hợp thu hồi đất cho các dự án có vốn đầu tư lớn thuộc nhóm A, tạo bình đẳng giữa các nhà đầu tư. Một điểm khác với pháp luật hiện hành, là không thu hồi đất cho các dự án đầu tư trực tiếp từ nước ngoài. Đây cũng là điều kiện công bằng, bình đẳng giữa các nhà đầu tư trong nước và nước ngoài. Tuy nhiên, nhà đầu tư nước ngoài chưa có quyền được nhận chuyển nhượng, thuê và nhận góp vốn trực tiếp từ hộ gia đình, cá nhân. Chính vì vậy, đã thu hẹp cửa tiếp cận đất đai của các dự án đầu tư trực tiếp từ nước ngoài. Đây chính là điểm cần lưu tâm trong việc xây dựng Nghị định hướng dẫn, không thu hẹp khả năng tiếp cận các dự án FDI. Ngoài ra, chúng ta chỉ thu hồi đất đối với những dự án thật cần thiết. Luật đã cụ thể hóa trao quyền quyết định cho Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ, HĐND cấp tỉnh. 

Một trong những điểm mới của Luật Đất đai lần này, đó là thời hạn và hạn mức sử dụng đất nông nghiệp đã được điều chỉnh, nới rộng hơn. Thời hạn sử dụng đất đồng loạt tăng lên 50 năm, thay vì 20 và 50 năm như trước đây. Điều này sẽ tạo điều kiện cho bà con nông dân yên tâm hơn trong sản xuất nông nghiệp.

Tuy nhiên, có một điểm quan trọng, được Luật Đất đai 2003 coi là trọng tâm, Luật 2013 lại bỏ qua, đó là quyền được đòi lại đất cũ nếu mảnh đất đó không bị điều chỉnh bởi các chính sách của Nhà nước trong các giai đoạn trước đây. Luật 2003 đã có quy định nguyên tắc rõ ràng, thế nào là trường hợp đất đai được điều chỉnh bởi các chính sách của Nhà nước trước đây. "Trên thực tế, việc đòi lại đất cũ của người dân gặp nhiều khó khăn, triển khai được rất ít, và đây là câu chuyện gây bức xúc trong đời sống của người dân. Việc loại bỏ trọng tâm này khỏi Luật Đất đai 2013 cũng là điều phải lưu ý trong quá trình xây dựng Nghị định hướng dẫn thi hành" - GS Đặng Hùng Võ chia sẻ.
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Xã Đông Anh công khai công tác cấp sổ đỏ lần đầu

Xã Đông Anh công khai công tác cấp sổ đỏ lần đầu

27 Dec, 08:00 PM

Kinhtedothi – Ngày 27/12, UBND xã Đông Anh (TP Hà Nội) tổ chức Hội nghị trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu, đợt 2 năm 2025 cho 52 hộ gia đình đủ điều kiện. Đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm được xã đặc biệt quan tâm, nhằm đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng chính quyền phục vụ, công khai, minh bạch trong quản lý đất đai. Qua đó tạo chuyển biến tích cực, nâng cao niềm tin của người dân và hiệu lực quản lý Nhà nước về đất đai ở cơ sở.

Mua tài sản đấu giá hơn 2 năm vẫn chưa được bàn giao

Mua tài sản đấu giá hơn 2 năm vẫn chưa được bàn giao

26 Dec, 07:26 PM

Kinhtedothi - Dù đã hoàn thành mọi nghĩa vụ tài chính và ký hợp đồng mua bán tài sản đấu giá từ cuối năm 2023, nhưng đến nay người trúng đấu giá vẫn chưa được bàn giao quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất.

Dự án nhà ở xã hội CT3 Kim Chung: Chủ đầu tư khẳng định không “làm khó” người mua nhà

Dự án nhà ở xã hội CT3 Kim Chung: Chủ đầu tư khẳng định không “làm khó” người mua nhà

18 Dec, 04:29 PM

Kinhtedothi - Một số người dân cho rằng việc phải chứng minh thu nhập hay phải nộp hồ sơ trực tiếp… khi mua nhà ở xã hội tại dự án CT3 Kim Chung đang làm khó người mua nhà. Tuy nhiên, chủ đầu tư khẳng định những quy định này nhằm đảm bảo sự minh bạch, chặt chẽ, bảo vệ quyền lợi người mua nhà.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ