Kinhtedothi - Thời gian gần đây, tại khu vực đường Lê Quang Đạo kéo dài thuộc phường Dương Nội (thành phố Hà Nội), tình trạng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè làm nơi kinh doanh diễn ra khá phổ biến, gây mất mỹ quan đô thị và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông nghiêm trọng.
Phản ánh đến báo Kinh tế & Đô thị, một số người dân cho biết, trên đường Lê Quang Đạo kéo dài, đặc biệt là khu vực gần ngõ 80, toàn bộ không gian vỉa hè vốn dành cho người đi bộ đã được sử dụng để đặt bàn ghế, ô che, quầy hàng, và khu vực để xe máy của khách. Điều này buộc người đi bộ phải tràn xuống lòng đường, đối diện với nguy hiểm từ các phương tiện giao thông đang lưu thông.
Hàng quán đua nhau chiếm dụng vỉa hè đường Lê Quang Đạo kéo dàì.
Theo những người dân nơi đây cho biết, việc dựng ô bạt, mái che tạm bợ, cùng với lượng xe cộ dừng đỗ lộn xộn đã che khuất tầm nhìn của người lái xe, đặc biệt là đối với những người đi từ trong ngõ 80 rẽ ra đường Lê Quang Đạo hoặc ngược lại. Sự hiện diện của các quán hàng ngay sát lòng đường làm thu hẹp đáng kể bề rộng đường, gây cản trở và ùn tắc, đặc biệt vào các khung giờ cao điểm hoặc khi có đông khách.
Hàng quán thản nhiên dựng ô bạt, lấn chiếm vỉa hè.
Từ những phản ánh của người dân, trong ngày 24/11, phóng viên báo Kinh tế & Đô thị đã có mặt tại khu vực này để ghi nhận thực tế. Và theo ghi nhận của chúng tôi, những phản ánh trên là hoàn toàn có cơ sở.
Theo phản ánh của người dân, tình trạng trên đã diễn ra trong một thời gian dài nhưng chưa được các cơ quan chức năng phường Dương Nội xử lý dứt điểm.
Vấn đề lấn chiếm không gian công cộng để kinh doanh, không chỉ là vi phạm hành chính, mà còn là mối đe dọa trực tiếp đến tính mạng của người đi đường. Do đó, đề nghị các cơ quan chức năng địa phương, cụ thể là UBND phường Dương Nội và Công an phường Dương Nội, cần khẩn trương vào cuộc để xác minh, xử lý nghiêm minh và dứt điểmvụ việc này, đảm bảo quyền được tham gia giao thông an toàn cho người dân.
Kinhtedothi – Mặc dù chính quyền các cấp đã có nhiều nỗ lực nhằm xây dựng Thủ đô “Xanh – Sạch – Đẹp”, song tại nhiều tuyến phố, đặc biệt là khu vực nội thành, tình trạng các điểm tập kết rác thải, xe chuyên dụng chiếm dụng lòng đường, vỉa hè vẫn tiếp diễn. Việc này gây mất mỹ quan đô thị và tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông nghiêm trọng, nhất là trong giờ cao điểm.
Kinhtedothi – Thủ đô Hà Nội đang chuyển mình mạnh mẽ với những khu đô thị hiện đại và các công trình giao thông bề thế. Tuy nhiên, song hành với sự phát triển đó là sự tồn tại của những “lát cắt” đô thị đặc thù tại các khu tập thể cũ và khu nhà tái định cư.
Kinhtedothi – Ngày 4/11, UBND phường Yên Hòa đã tổ chức đợt ra quân tổng kiểm tra, xử lý vi phạm trật tự đô thị tại các tuyến đường, không gian công cộng xung quanh khu nhà N5 đường Hoàng Đạo Thúy.
Theo chỉ đạo của Bộ Chính trị, Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Quảng Ninh đã nhanh chóng hỗ trợ đợt 1 bốn tỉnh miền trung chịu ảnh hưởng nặng nề của mưa, lũ: Gia Lai, Khánh Hòa, Đắk Lắk, Lâm Đồng.
Kinhtedothi - Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc ký Quyết định số 2495/QĐ-TTg về việc điều chỉnh dự toán chi đầu tư phát triển và kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách trung ương năm 2025 giữa các Bộ, cơ quan trung ương, địa phương; giao bổ sung dự toán chi đầu tư phát triển và kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách trung ương năm 2025 từ nguồn tăng thu ngân sách trung ương năm 2022, 2023.
Kinhtedothi - Vừa qua, dư luận xôn xao về việc một số trường hợp thuộc diện giải phóng mặt bằng (GPMB) dự án cải tạo, mở rộng đường Đặng Thai Mai chỉ được nhận mức hỗ trợ gần 300.000 đồng/m2. Để làm rõ hơn thông tin này, phóng viên Báo Kinh tế & Đô thị đã có cuộc trao đổi với đại diện Ban Quản lý Đầu tư Hạ tầng phường Tây Hồ.
Kinhtedothi - Chiều 18/11, Ban Chỉ đạo 197 TP Hà Nội tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch xây dựng 3 phường Hoàn Kiếm, Cửa Nam và Ba Đình trở thành mô hình phường kiểu mẫu về trật tự, văn minh đô thị. Đây là bước đi nhằm chỉnh trang đô thị trung tâm, hướng đến mục tiêu xây dựng Thủ đô “Sáng, xanh, sạch, đẹp”.
Kinhtedothi - Sau nhiều ngày mưa lớn, nhiều khu vực ở miền Trung như: Huế, Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa chìm trong biển nước khiến cuộc sống của người dân bị xáo trộn. Lực lượng chức năng phải dùng phao và các thiết bị chuyên dụng để đưa người dân ra khỏi những điểm ngập nặng.