Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Nhiều doanh nghiệp sẵn sàng tuyển dụng lao động về từ Libya

KTĐT - Theo thông tin từ Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội) tính đến thời điểm này đã có 9 doanh nghiệp sẵn sàng tiếp nhận toàn bộ số lao động từ Libya về nước.

KTĐT - Theo thông tin từ Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội) tính đến thời điểm này đã có 9 doanh nghiệp sẵn sàng tiếp nhận toàn bộ số lao động từ Libya về nước. 

Trong đó, Tập đoàn Khang Thông sẵn sàng tiếp nhận 10.000 lao động đến làm việc tại Khu công nghiệp Thạnh Đức, xã Thạnh Đức, huyện Bến Lức, Long An. Mức lương cho lao động phổ thông làm trong lĩnh vực xây dựng là 3 triệu đồng/tháng; mức lương áp dụng cho người lao động làm việc trong lĩnh vực khác như xây lắp, cơ khí, điện, nước, kiến trúc dao động trong khoảng từ 8-20 triệu đồng/tháng.
 
Mức lương dành cho lao động từ Libya về nước đang được hứa hẹn trả cao nhất, trên 20 triệu đồng cho kỹ sư xây dựng cao cấp là đề xuất của Công ty TNHH MTV xây dựng và Địa ốc Hòa Bình.
 
Công ty cổ phần Xây lắp dầu khí Hà Nội và Công ty cổ phần Tập đoàn Minh Tâm thì sẵn sàng tuyển dụng lao động phổ thông về từ Libya, đủ sức khỏe tuổi từ 20 đến 35 với mức lương thỏa thuận.
 
Liên quan đến việc giải quyết việc làm cho lao động từ Libya về nước, ngày mai, 25/3 Cục Quản lý lao động ngoài nước sẽ phối hợp với Cục Việc làm (Bộ Lao động, Thương binh và xã hội) họp với các doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng lao động từ Libya về để thống nhất phương án và mức lương cho lao động.
 
Một diễn biến khác liên quan đến lao động Việt Nam từ Libya về nước, ngày 27/3 tới, hơn 1000 lao động cuối cùng về nước bằng đường biển sẽ cập cảng Hải Phòng.

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Thành phố Hồ Chí Minh: ô nhiễm môi trường kéo dài ở xã Vĩnh Lộc

Thành phố Hồ Chí Minh: ô nhiễm môi trường kéo dài ở xã Vĩnh Lộc

20 Dec, 07:32 AM

Kinhtedothi - Dù đã bị kiểm tra, xử phạt và buộc di dời do gây ô nhiễm môi trường, nhiều cơ sở sản xuất trên địa bàn xã Vĩnh Lộc vẫn tiếp tục tồn tại, hoạt động kéo dài trong khu dân cư. Thực trạng này đặt ra câu hỏi lớn về vai trò, trách nhiệm và hiệu quả chỉ đạo, điều hành của người đứng đầu chính quyền cơ sở.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ