Tại phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm:

Nhiều hàng quán lấn đường, hoạt động trong đêm

Hòa Thắng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Tại khu vực nút giao đường Tây Mỗ và phố Cầu Cốc tồn tại nhiều hàng quán hoạt động tấp nập vào ban đêm, lấn chiếm lòng đường và vỉa hè.

Cảnh tấp nập diễn ra vào lúc 1 giờ sáng ngày 12/10 tại nút giao Cầu Cốc - Tây Mỗ.
Cảnh tấp nập diễn ra vào lúc 1 giờ sáng ngày 12/10 tại nút giao Cầu Cốc - Tây Mỗ.

Có mặt tại khu vực này, theo ghi nhận của phóng viên, phớt lờ các quy định, hai hàng quán bán đồ ăn đêm tên “Quán ngan già Mỹ Hiệp” và “Ngan Tây Bắc” thản nhiên bày bàn ghế, vật dụng phục vụ việc kinh doanh… chiếm phần lớn diện tích vỉa hè.

Không chỉ chiếm dụng vỉa hè của người đi bộ, hai cửa hàng này còn để khách đến ăn dừng đỗ xe ngay dưới lòng đường, gây cản trở giao thông và tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông.

Dù thời điểm phóng viên có mặt là 1 giờ sáng 12/10 nhưng hai hàng quán này vẫn đang hoạt động rất tấp nập và sôi động.

Nhiều xe tải cỡ lớn dừng đỗ để vào quán ăn đêm.
Nhiều xe tải cỡ lớn dừng đỗ để vào quán ăn đêm.

Hàng chục phương tiện ô tô, xe máy đỗ tràn lan dưới lòng đường trông không khác gì một bãi đỗ xe tự phát. Điều đáng nói, đây là khu vực nút giao giữa phố Cầu Cốc, đường Tây Mỗ và đường nội bộ vào khu đô thị Vinhomes Smart City, nơi thường xuyên có nhiều phương tiện qua lại. Đặc biệt, nơi đây chỉ cách trụ sở UBND phường Tây Mỗ chừng hơn trăm mét.

Nơi các hàng quán hoạt động nhộn nhịp trong đêm cách không xa trụ sở UBND phường Tây Mỗ.
Nơi các hàng quán hoạt động nhộn nhịp trong đêm cách không xa trụ sở UBND phường Tây Mỗ.

Đề nghị cơ quan chức năng quận Nam Từ Liêm và phường Tây Mỗ sớm có biện pháp giải quyết, chấn chỉnh tình trạng hàng quán hoạt động quá giờ quy định cũng như lấn chiếm lòng đường, vỉa hè tại đây để trả lại không gian giao thông an toàn cho người đi đường cũng như đảm bảo an ninh trật tự cho khu vực.

Đọc tiếp