Nhiều hộ dân miền núi vẫn thiếu đất ở và sản xuất

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chiều 13/3, lần đầu tiên Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Giàng Seo Phử đăng đàn trả lời chất vấn trước UBTV Quốc hội về thực trạng thiếu đất ở, đất sản xuất của đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Theo Chủ nhiệm Giàng Seo Phử, tổng ngân sách T.Ư hỗ trợ đất ở, đất sản xuất cho hộ dân tộc thiểu số từ năm 2002 - 2014 là trên 9.509 tỷ đồng/tổng nhu cầu gần 30.000 tỷ đồng. Tuy nhiên, đến nay vẫn còn khoảng 360.167 hộ thiếu đất sản xuất và đất ở. Một nguyên nhân được đưa ra là dân số ở miền núi tăng nhanh cả về mặt tự nhiên và cơ học. Trong đó, 70% người di cư tự do vì lý do kinh tế. Bên cạnh đó, các giải pháp tạo quỹ lấy từ việc thu hồi đất của các dự án, DN, nông, lâm trường kém hiệu quả, sử dụng chưa đúng mục đích để cấp cho các hộ nghèo thiếu đất đạt kết quả thấp. Do đó, số hộ đói nghèo của đồng bào dân tộc thiểu số là 84,7% và có đến 45,1% số hộ đang sống trong nhà tạm, 70% số hộ chưa có nước sinh hoạt, 83,5% chưa có điện sinh hoạt.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần