Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Nhiều hoạt động đặc sắc tại Lễ hội Văn hóa thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất

Kinhtedothi – Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất quy tụ gần 50 đại sứ quán, tổ chức quốc tế và tinh hoa văn hóa của năm châu lục tại Hoàng thành Thăng Long, chính thức diễn ra từ 3 - 5/10. Chương trình mang đến trải nghiệm độc đáo với ẩm thực 33 quốc gia, triển lãm trang phục và các chương trình nghệ thuật đặc sắc.

Chiều 26/9, Bộ VHTT&DL phối hợp với UBND TP Hà Nội và Bộ Ngoại giao tổ chức họp báo cung cấp thông tin về Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất. Thứ trưởng Thường trực Bộ VHTT&DL Lê Hải Bình chủ trì buổi họp báo.

Tham dự buổi họp báo có Đại sứ, đại diện các Đại sứ quán, tổ chức quốc tế, trung tâm văn hóa nước ngoài tại Việt Nam, lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ VHTT&DL, UBND TP Hà Nội, Bộ Ngoại giao, cùng phóng viên, đại diện các cơ quan thông tấn, báo chí trong và ngoài nước.

Thứ trưởng Thường trực Bộ VHTT&DL Lê Hải Bình phát biểu tại buổi họp báo Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất.
Ảnh: Trần Oanh

Gần 50 đại sứ quán, tổ chức quốc tế đăng ký tham dự

Phát biểu tại họp báo, Thứ trưởng Thường trực Bộ VHTT&DL Lê Hải Bình cho biết: Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất là sáng kiến quan trọng tôn vinh, phát huy vai trò trụ cột của văn hóa đối với phát triển bền vững, là cầu nối gắn kết các quốc gia, các dân tộc vượt qua mọi khó khăn, thách thức của thời đại như xung đột, dịch bệnh, biến đổi khí hậu..., chung tay đưa cộng đồng quốc tế đến với hòa bình, thịnh vượng.

Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội là nơi hội tụ những sắc màu đa dạng, phong phú và đầy tự hào của các quốc gia trên thế giới, các vùng miền về văn hóa trên thế giới, ở khắp năm châu hội tụ tại Hà Nội để cùng nhau khoe sắc màu, cùng nhau đan xen, hòa quyện với nhau, tạo nên một sắc màu chung mang tên "Hòa bình, Nhân văn, Hữu nghị", như một thông điệp gửi đến các dân tộc trên thế giới.

Đến ngày 25/9/2025 đã có 48 Đại sứ quán, tổ chức quốc tế, trung tâm văn hóa nước ngoài tại Việt Nam đăng ký tham dự Chương trình, bao gồm: 45 không gian văn hóa quốc gia, 33 gian hàng ẩm thực, 16 đoàn nghệ thuật quốc tế trong và ngoài nước, 12 đơn vị tham gia giới thiệu sách, 20 quốc gia gửi phim tham dự chương trình chiếu phim... Tại sự kiện này, trong không gian di sản thế giới Hoàng thành Thăng Long, các nền văn hóa tại tất cả năm châu lục trên thế giới hội tụ, giới thiệu về tinh hoa văn hóa của dân tộc mình.

Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế (Bộ VHTT&DL) Nguyễn Phương Hòa thông tin về Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất.

Thông tin cụ thể về Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Bộ VHTT&DL Nguyễn Phương Hòa cho biết, đây là lễ hội lần đầu tiên nhưng có thể nói là lễ hội lớn nhất từ trước đến nay tại Việt Nam bởi quy mô, tầm vóc của nó. Lễ hội có ý nghĩa về sự đoàn kết và hữu nghị cùng thông điệp hòa bình đã nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của các cơ quan đại diện ngoại giao của các nước. Lễ hội có sự góp mặt của các nền văn hóa đến từ năm châu lục (châu Âu, châu Á, châu Phi, châu Mỹ Latinh, châu Đại Dương).

Nhiều hoạt động đặc sắc, hứa hẹn hấp dẫn công chúng

Không chỉ là lễ hội lớn nhất từ trước đến nay tại Việt Nam, sự kiện này còn đa dạng nhất, bởi trải rộng trên 8 hạng mục, từ không gian quốc gia cho đến các chương trình biểu diễn nghệ thuật xuyên suốt. Không chỉ có đêm khai mạc vào tối 3/10 mà trong suốt 2 ngày (4 và 5/10) sẽ có các chương trình biểu diễn liên tục của 17 đoàn nghệ thuật quốc tế. Các đại biểu và công chúng tham dự Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất sẽ được trải nghiệm và thưởng thức hương vị của những món ăn đặc sắc đến từ 33 nền văn hóa.

Trong khuôn khổ Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất còn có hoạt động trưng bày, triển lãm, trải nghiệm các trang phục truyền thống của các nước. Các đại biểu, công chúng đến với Hoàng thành Thăng Long sẽ có những trải nghiệm hiếm có như khoác lên mình bộ trang phục của dân tộc các nước. Đại biểu và công chúng được xem chương trình chiếu phim, hội sách giới thiệu về những nền văn học trên thế giới. Mỗi quốc gia sẽ có một không gian để giới thiệu văn hóa đặc trưng của mình.

Cục trưởng Cục Thông tin cơ sở và Thông tin đối ngoại (Bộ VHT&DL) Phạm Anh Tuấn công bố trang thông tin điện tử chính thức của Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất.

Đặc biệt, đến với Chương trình, ngoài việc có cơ hội được tương tác và thưởng thức ẩm thực, mặc những trang phục của các dân tộc trên thế giới thì công chúng có thể hòa mình vào trong những làn dân ca dân vũ sôi động. Công chúng cũng sẽ được thưởng thức "Con đường văn hóa" của 25 quốc gia đăng ký, đó là những cánh buồm để đưa các nền văn hóa ra biển lớn. Ngoài ra còn có những show thời trang, trong đó có "Bước chân di sản" diễn ra vào buổi tối 4/10, tại đây công chúng cũng sẽ được trải nghiệm trang phục truyền thống của các nước.

Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất còn có hoạt động giới thiệu sách gồm những ấn phẩm của các quốc gia tại Hoàng thành Thăng Long. Cũng trong dịp này, Hà Nội tổ chức lễ hội sách rất tưng bừng tại phố đi bộ và một số quốc gia cũng có thể tham gia.

Đặc biệt, ở Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất sẽ có một món quà của Ban Tổ chức dành cho công chúng. Đó là một chương trình trình diễn mapping 3D diễn ra tại sân khấu chính. Những danh lam thắng cảnh, các biểu tượng văn hóa nổi tiếng của những nền văn hóa, văn minh trên thế giới sẽ được trình chiếu giới thiệu trong một không gian rất lộng lẫy của Hoàng thành Thăng Long - di sản văn hóa thế giới đầy tự hào của Việt Nam.

Cục trưởng Cục hợp tác quốc tế, Bộ VHTT&DL Nguyễn Phương Hòa cũng cho biết, năm nay, Ban Tổ chức hết sức vui mừng, trân trọng mời các bạn Lào là khách danh dự mở đầu cho Lễ hội Văn hóa Thế giới mùa đầu tiên tại Việt Nam. Về phía các bạn Lào sẽ cử một đoàn nghệ thuật gồm nhiều nghệ sĩ giới thiệu những nét đặc sắc của nền văn hóa Lào đến với đông đảo công chúng.

Đại diện các cơ quan trong và ngoài nước trao đổi tại buổi họp báo thông tin về Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất.

Tại buổi họp báo, Cục trưởng Cục Thông tin cơ sở và Thông tin đối ngoại (Bộ VHTT&DL) Phạm Anh Tuấn đã công bố trang thông tin điện tử chính thức của Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất tại địa chỉ: http://Worldculturefestival.vn.

Với phương châm "Văn hóa làm nền tảng - nghệ thuật là phương tiện", Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội, sau lần đầu tiên được tổ chức năm 2025 sẽ hướng đến là sự kiện văn hóa đối ngoại thường niên mang tầm quốc tế tại Hà Nội. Lễ hội góp phần kết nối các quốc gia, các dân tộc, thúc đẩy giao lưu nhân dân, tăng cường sự hiểu biết và tin cậy lẫn nhau giữa Việt Nam và cộng đồng quốc tế. Đồng thời khẳng định vai trò, đóng góp quan trọng của văn hóa trong quá trình thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hợp quốc, đảm bảo hòa bình, thịnh vượng trong khu vực và trên thế giới.

Trích dẫn
Trích dẫn 1
Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất được tổ chức từ ngày 3 – 5/10/2025 tại Khu di tích trung tâm Hoàng thành Thăng Long. Trong đó, lễ khai mạc được tổ chức ngày 3/10/2025, lễ bế mạc tổ chức ngày 5/10/2025 và các sự kiện trong khuôn khổ Chương trình gồm: Ngày hội Văn hóa Thế giới Hà Nội, chương trình ẩm thực quốc tế Hà Nội, chương trình chiếu phim, chương trình dân vũ quốc tế Hà Nội, chương trình mỹ thuật quốc tế Hà Nội, chương trình trang phục quốc tế Hà Nội/Lễ hội Áo dài, Ngày hội sách quốc tế Hà Nội và các hoạt động phụ trợ liên quan...
Huế: bảo tồn văn hóa cố đô qua mô hình homestay

Huế: bảo tồn văn hóa cố đô qua mô hình homestay

Cán bộ, hội viên phụ nữ góp phần xây dựng phường Vĩnh Tuy trở thành trung tâm văn hóa, dịch vụ, du lịch của Thủ đô

Cán bộ, hội viên phụ nữ góp phần xây dựng phường Vĩnh Tuy trở thành trung tâm văn hóa, dịch vụ, du lịch của Thủ đô

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ