Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Nhiều hoạt động thú vị ở “Festival Ấn Độ” tại Việt Nam

Kinhtedothi - Tối 5/3, tại Hà Nội, “Festival Ấn Độ” tại Việt Nam đã chính thức khai mạc. Chương trình do Đại sứ quán Ấn Độ tại Việt Nam, Bộ Văn hóa Ấn Độ phối hợp Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam tổ chức.
Tham dự lễ khai mạc có: Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân; Thứ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Vương Duy Biên; Thứ trưởng Bộ Văn hóa Ấn Độ Ravindra Singh; Đại sứ Ấn Độ tại Việt Nam Preeti Saran, đại diện các Bộ, ban, ngành liên quan cùng khách mời trong nước và quốc tế.
Các nghệ sỹ múa Ấn Độ trong đêm biểu diễn.
Các nghệ sỹ múa Ấn Độ trong đêm biểu diễn.
Tại buổi khai mạc, Thứ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Vương Duy Biên phát biểu: Ngay từ những thập kỷ đầu của thế kỷ 20, Việt Nam và Ấn Độ đã gắn bó trong cuộc đấu tranh giải phóng đất nước khỏi chế độ thực dân, giành độc lập dân tộc. Lãnh tụ vĩ đại của 2 dân tộc là Chủ tịch Hồ Chí Minh và Thủ tướng Jawaharlal Nehru đã đặt nền móng cho mối quan hệ hữu nghị hai nước, được các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước dày công vun đắp và ngày càng phát triển.

"Lễ hội Ấn độ tại Việt Nam" là minh chứng sinh động về giao lưu văn hóa giữa Việt Nam và Ấn Độ. Sự kiện văn hóa góp phần củng cố, thúc đẩy mối quan hệ hợp tác hữu nghị, đối tác chiến lược Việt Nam-Ấn Độ.

Thứ trưởng Bộ Văn hóa Ấn Độ Ravindra Singh nhấn mạnh: Thời gian qua, quan hệ giữa hai nước đã được tăng cường thông qua nhiều chương trình hợp tác trên nhiều lĩnh vực và nhiều chuyến thăm cấp cao từ cả hai phía. Ấn Độ luôn coi Việt Nam là một trụ cột không thể thiếu trong chính sách Hướng Đông trong khuôn khổ ASEAN và các cơ chế khác.

Trao đổi văn hóa giữa hai nước đã được thể chế hóa thông qua chương trình trao đổi văn hóa được ký kết vào năm 2011. Ấn Độ đã quyết định thành lập Trung tâm văn hóa Ấn Độ vào năm 2014, giúp tăng cường sự hiện diện về văn hóa tại Việt Nam và đóng góp quan trọng trong sự phát triển tình hữu nghị giữa hai nước.

Đại sứ Ấn Độ tại Việt Nam Preeti Saran tin rằng, thông qua chương trình, khán giả Việt Nam có cơ hội được thưởng thức các loại hình nghệ thuật dân tộc đặc sắc đại diện cho nhiều vùng miền của Ấn Độ; trong đó có nhiều bài hát, điệu múa đã được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại.

Festival sẽ được tổ chức tại 3 thành phố gồm Hà Nội, Đà Nẵng và Thành phố Hồ Chí Minh. Những hoạt động trong khuôn khổ Festival gồm: Lễ hội Múa cổ điển Nrityarupa Ấn Độ; Đại lễ Phật giáo; Lễ hội Ẩm thực, Múa dân gian và Nghệ thuật Mehendi; biểu diễn và giảng dạy Yoga...

Chương trình “Festival Ấn Độ” sẽ kết thúc ngày 15/3/2014.
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Hà Nội: triển khai nhiều hoạt động kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7

Hà Nội: triển khai nhiều hoạt động kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7

16 Jul, 02:03 PM

Kinhtedothi-Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam TP và các xã, phường tập trung tuyên truyền khẳng định ý nghĩa lịch sử, chính trị, xã hội và giá trị nhân văn của Ngày Thương binh - Liệt sĩ; tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đối với công tác thương binh, liệt sĩ và người có công với cách mạng; những thành tựu nổi bật trong công tác thương binh, liệt sĩ, người có công trong cả nước và Thủ đô Hà Nội.

An Giang thể hiện tinh thần cầu thị, khát vọng vươn lên trong kỷ nguyên mới

An Giang thể hiện tinh thần cầu thị, khát vọng vươn lên trong kỷ nguyên mới

16 Jul, 10:15 AM

Kinhtedothi – Tỉnh An Giang vừa tổ chức thành công “Hội thảo khoa học định hướng phát triển kinh tế - xã hội và góp ý văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh An Giang nhiệm kỳ 2025 - 2030”. Sự kiện được ví như một “Hội nghị Diên Hồng” với sự có mặt của gần 300 đại biểu là lãnh đạo Trung ương, các chuyên gia, nhà khoa học đầu ngành, những cán bộ chủ chốt qua các thời kỳ…

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ