Nhiều học sinh không đội mũ bảo hiểm khi đến trường

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sau 4 ngày trong tuần lễ cao điểm tuyên truyền, tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm quy định của pháp luật về đội mũ bảo hiểm cho trẻ em từ 6 tuổi trở lên, đa số các bậc phụ huynh đã có ý thức nghiêm chỉnh chấp hành luật.

Tuy nhiên, vẫn còn một số trường hợp phụ huynh "quên" mang theo mũ bảo hiểm khi đưa con tới trường, thậm chí "phớt lờ" quy định và khi bị lực lượng chức năng xử phạt thì cho rằng nhà cách trường có mấy trăm mét, đi mấy phút là đến.

Bắt đầu từ ngày hôm nay 10/4, thời điểm tất cả các trường hợp vi phạm về việc không đội mũ bảo hiểm khi ngồi trên xe máy, phương tiện xe hai bánh bằng điện khi tham gia giao thông sẽ bị xử phạt hành chính theo đúng quy định.

Sáng nay, theo ghi nhận của phóng viên báo Kinh tế & Đô thị tại khu vực xung quanh trường THCS Chu Văn An (Hà Nội), nhiều học sinh đi xe máy điện, phụ huynh đưa con đến trường bằng xe máy nhưng không đội mũ bảo hiểm. Thậm chí, nhiều gia đình cả phụ huynh và học sinh đều không đội mũ bảo hiểm.

Một số hình ảnh
phóng viên báo Kinh tế & Đô ghi lại vào ngày chính thức xử phạt vi phạm về việc không đội mũ bảo hiểm cho trẻ em tử 6 tuổi trở lên:

 
Nghiêm chỉnh chấp hành luật giao thông. Ảnh: Thanh Hải
Nghiêm chỉnh chấp hành luật giao thông.
Nhiều học sinh không đội mũ bảo hiểm khi đến trường - Ảnh 1
Tháo mũ bảo hiểm trước cổng trường. Ảnh: Thanh Hải
Tháo mũ bảo hiểm trước cổng trường.
Nhiều học sinh không đội mũ bảo hiểm khi đến trường - Ảnh 2
Tuy nhiên vẫn còn nhiều trường hợp vi phạm ATGT. Ảnh: Thanh Hải
Tuy nhiên vẫn còn nhiều trường hợp vi phạm ATGT.
Giải thích cho phụ huynh về biên bản xử phạt. Ảnh Thanh Hải
Giải thích cho phụ huynh về biên bản xử phạt.
Đưa xe vi phạm lên xe chuyên dụng. Ảnh Thanh Hải
Đưa xe vi phạm lên xe chuyên dụng.
Xử phạt học sinh không đội mũ bảo hiểm khi đi xe đạp điện. Ảnh Thanh Hải
Xử phạt học sinh không đội mũ bảo hiểm khi đi xe đạp điện.
Nhiều học sinh không đội mũ bảo hiểm khi đến trường - Ảnh 3