Nhiều kỷ lục nắng nóng trong tháng 8 được thiết lập, nguyên nhân do đâu?

Trương Huyền
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Các tỉnh Bắc Trung Bộ (Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh) là những địa phương chịu ảnh hưởng nhiều nhất của các đợt nắng nóng trong tháng 7/2019, thế nhưng trong đợt nắng nóng gay gắt đang diễn ra, Hà Nội và các tỉnh Bắc Bộ mới là tâm điểm.

Ảnh minh họa
Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia thông tin, ngày hôm qua (15/8), nắng nóng và nắng nóng gay gắt tiếp tục xảy ra diện rộng ở Bắc Bộ và các tỉnh Trung Bộ với nền nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến từ 35-37 độ, có nơi trên 37 độ C.
Ngày hôm nay (16/8), do ảnh hưởng của đới gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn nên ở các tỉnh từ Đà Nẵng đến Khánh Hòa tiếp tục có nắng nóng, có nơi có nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến trong khoảng từ 35-37 độ, có nơi trên 37 độ C; thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 11-16 giờ. Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia cảnh báo nắng nóng ở khu vực này còn có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới.
Trong khi đó, Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa rào và dông rải rác; riêng chiều tối và đêm 16/8 có mưa rào và dông diện rộng, vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa to đến rất to (lượng mưa phổ biến 50-100mm/24h, có nơi trên 120mm/14h).
Có thể thấy, các tỉnh Bắc Trung Bộ (Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh) là những địa phương chịu ảnh hưởng nhiều nhất của các đợt nắng nóng trong tháng 7/2019, thế nhưng trong đợt nắng nóng gay gắt đang diễn ra, Hà Nội và các tỉnh Bắc Bộ mới là tâm điểm.
Đáng chú ý, nhiều kỷ lục về nhiệt độ trong tháng 8 được thiết lập. Ví dụ tại Vĩnh Yên (Vĩnh Phúc), nhiệt độ cao nhất mấy ngày qua là 38,3 độ - phá vỡ kỷ lục cùng kỳ là 38,1 độ vào năm 1990.
Tại Quảng Ngãi, nhiệt độ cao nhất 39,1 độ, phá vỡ kỷ lục cùng kỳ là 38,7 độ vào năm 1993. Tại Sơn Động (Bắc Giang) nhiệt độ cao nhất là 38 độ - tăng 0,5 độ, phá kỷ lục năm 1990. Thủ đô Hà Nội, nhiệt độ cao nhất ghi nhận được là 38,5 độ tại Láng (Hà Nội) vào ngày 13/8/2019. Đây là nhiệt độ rất cao trong tháng 8 dù chưa phá vỡ kỷ lục năm 2015 là 38,7 độ.
Lý giải về hiện tượng trên, ông Hoàng Phúc Lâm - Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia cho biết, đợt nắng nóng này có sự tác động của cơn bão Lekima. Do bão di chuyển lên phía Bắc, đổ bộ vào khu vực phía Đông của Trung Quốc, tạo ra trường gió phân kỳ là hoàn lưu gió hướng Bắc đến Tây Bắc, góp phần mang theo không khí lục địa nóng từ phía bắc xuống nước ta.
Do đó, các tỉnh miền Bắc trời ít mây, nắng mạnh, nền nhiệt tăng cao. Nắng nóng miền Bắc gay gắt hơn cả miền Trung. Thời gian nắng nóng ở Bắc Bộ cũng xuất hiện sớm hơn, từ ngày 9/8 (miền Trung từ ngày 11/8), cường độ nóng ở Bắc Bộ cũng gắt hơn.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần