Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Nhiều tác phẩm xuất sắc tại cuộc thi Nhà thiết kế trẻ châu Á

Kinhtedothi - Vòng chung kết quốc gia cuộc thi Nhà thiết kế trẻ châu Á năm 2021 (AYDA 2021) với chủ đề "Thiết kế của sự thấu cảm" vừa được tổ chức thành công thông qua nền tảng trực tuyến Zoom.

Chủ đề cuộc thi được lựa chọn cho năm 2021 là “Thiết kế của sự thấu cảm”, tập trung vào hệ phương pháp trong việc xem xét và tìm hiểu nhu cầu của người dùng trước khi triển khai quá trình thiết kế. Có thể nói, năm 2020 và 2021, rất nhiều người đã bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19. Chính vì vậy, nhu cầu về sự thay đổi lâu dài và bền vững là cần thiết ngay từ bây giờ hơn bao giờ hết.

Tác phẩm Seed of the future của sinh viên Trần Đào Quang Huy (Đại học Kiến trúc Hà Nội) đoạt giải Nhì.

Một trong những điều mà Tập đoàn Nippon Paint và AYDA có thể đóng góp là làm nổi bật nhu cầu cần thiết của các nhà thiết kế thấu cảm trên phạm vi châu Á rộng lớn. Tương lai phải được xây dựng trên một tầm nhìn mà ở đó các nhu cầu của con người luôn được quan tâm mà không gây ra sự tác động lớn với môi trường.

Kết thúc Vòng chung kết quốc gia, Ban Tổ chức AYDA Việt Nam đã trao giải 7 thí sinh xuất sắc mảng thiết kế kiến trúc, 3 thí sinh xuất sắc mảng thiết kế nội thất. Trong đó, mảng Thiết kế kiến trúc gồm 1 giải Nhất thuộc về tác phẩm Chuồn Chuồn của sinh viên Nguyễn Quang Dương (Đại học Kiến trúc TP Hồ Chí Minh); 1 giải Nhì thuộc về tác phẩm Seed of the future của sinh viên Trần Đào Quang Huy (Đại học Kiến trúc Hà Nội) và 5 giải Ba.

Mảng Thiết kế nội thất: 1 giải Nhất được trao cho tác phẩm Resort chữa lành kỳ co Bình Định của sinh viên Huỳnh Lê Bảo Quyên (Đại học Kiến trúc TP Hồ Chí Minh); 2 giải Nhì thuộc về tác phẩm Thư viện Nà Mường của sinh viên Đinh Thị Ngọc Hà (Đại học Mỹ thuật công nghiệp Hà Nội) và tác phẩm Khu tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ Trường Sơn của sinh viên Nguyễn Đức Đảm (Đại học Kinh doanh & Công nghệ Hà Nội)

Tác phẩm Chuồn Chuồn của sinh viên Nguyễn Quang Dương (Đại học Kiến trúc TP Hồ Chí Minh) đoạt giải Nhất.

Hai thí sinh đạt giải Nhất của mỗi mảng sẽ được thông báo và hướng dẫn để tham dự tiếp Vòng chung kết quốc tế AYDA 2021 trong thời gian tới.

Cuộc thi Nhà thiết kế trẻ châu Á (AYDA) được tổ chức lần đầu tiên vào năm 2008 như một phần trong tầm nhìn của Tập đoàn Nippon Paint nhằm nuôi dưỡng thế hệ tài năng thiết kế tương lai.

Sau gần 14 năm tổ chức, AYDA đã phát triển về quy mô và tầm vóc, tính đến nay đã nhận được hơn 35.000 bài dự thi từ hơn 1.200 cơ sở giáo dục đại học trên 16 quốc gia và hiện đã trở thành một trong những cuộc thi thiết kế hàng đầu châu Á.

Mỗi năm, AYDA lại mang đến một cơ hội mới cho các tài năng thiết kế trẻ tương lai nhằm cung cấp một trải nghiệm học tập thực tế và một môi trường lành mạnh tạo tiền đề cho các ý tưởng nảy nở.

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Chấp thuận chủ trương điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Sóc Trăng

Chấp thuận chủ trương điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Sóc Trăng

11 Jun, 09:18 PM

Kinhtedothi - Tại Văn bản số 671/TTg-QHĐP ngày 11/6/2025, Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng đã chấp thuận chủ trương điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Sóc Trăng thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 theo trình tự, thủ tục rút gọn theo quy định của pháp luật về quy hoạch và pháp luật khác có liên quan như đề xuất của UBND tỉnh Sóc Trăng.

Dốc toàn lực để về đích dự án cải tạo Quốc lộ 14E

Dốc toàn lực để về đích dự án cải tạo Quốc lộ 14E

11 Jun, 12:56 PM

Kinhtedothi - Lãnh đạo Cục Đường bộ Việt Nam và UBND tỉnh Quảng Nam đều cho rằng dự án cải tạo và nâng cấp Quốc lộ 14E đang bước vào giai đoạn nước rút nên các đơn vị cần khẩn trương hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) và tập trung nguồn lực để thi công.

Rõ tiêu chí, cơ chế để tránh lãng phí

Rõ tiêu chí, cơ chế để tránh lãng phí

10 Jun, 06:00 AM

Kinhtedothi - Việc triển khai đồng bộ, quyết liệt và đúng quy định trong xử lý tài sản công sau sắp xếp đơn vị hành chính (ĐVHC) là bước đi quan trọng nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng, giảm lãng phí, thất thoát. Trong đó, việc xây dựng các cơ chế, hệ thống tiêu chuẩn, định mức sử dụng theo hướng minh bạch và thống nhất sẽ giúp tháo gỡ những vướng mắc trong thực tiễn.

TP Hồ Chí Minh xem xét 565 khu đất để phát triển nhà ở

TP Hồ Chí Minh xem xét 565 khu đất để phát triển nhà ở

09 Jun, 05:37 PM

Kinhtedothi - Sở Xây dựng TP Hồ Chí Minh vừa yêu cầu các quận, huyện và TP Thủ Đức tiến hành thu thập thông tin, số liệu liên quan đến danh mục các vị trí đất dự kiến phát triển nhà ở và khu đô thị trên địa bàn TP.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ