Mừng Đảng mừng Xuân 2026
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Nhiều thí sinh đánh giá môn thi Vật lý vừa sức

Kinhtedothi - 2h45 phút, chiều nay (2/6), các thí sinh đăng ký dự thi môn Vật lý đã kết thúc môn thi tốt nghiệp THPT thứ 2 của mình với thời gian làm bài là 60 phút.
Ghi nhận tại Hội đồng thi Trường THCS Nguyễn Trãi - Hà Đông, nhiều thí sinh ra khỏi phòng thi với tâm trạng khá vui và phấn khởi.
Thí sinh tại Hội đồng thi Trường THCS Nguyễn Trãi - Hà Đông trao đổi bài sau môn thi Vật Lý.
Thí sinh tại Hội đồng thi Trường THCS Nguyễn Trãi - Hà Đông trao đổi bài sau môn thi Vật Lý.
Đề thi năm nay bao gồm 8 đề khác nhau, mỗi đề 40 câu và được thi dưới hình thức trắc nghiệm. Các thí sinh đều cho rằng đề Vật Lý năm nay tương đối dễ, sát với kiến thức đã được học. “Đề Vật lý năm nay dễ và nó không nằm ngoài kiến thức bọn em đã ôn, em làm còn tốt hơn môn Văn lúc sáng” - thí sinh Lê Hoài Nam - Trường THPT Lê Quý Đôn chia sẻ.

Còn em Lưu Thi Thanh Minh (Trường THPT Lê Quý Đôn, Hà Đông) tự tin: “Em làm bài khá tốt, đề cũng bình thường, nhất là hình thức thi trắc nghiệm như thế bọn em dễ được điểm, em nghĩ mình sẽ được điểm rất cao”.

Đối với những thí sinh không học chuyên môn Vật Lý nhưng cũng có đánh giá đề không khó. “Tuy học chuyên khối C nhưng em thấy đề Vật lý lần này không gây khó cho học sinh, em làm được khoảng 80% và chắc điểm cũng rất tốt.” - Nguyễn Minh Châu (
Trường THPT Lê Quý Đôn, Hà Đông) nói.

Kết thúc ca 1 với  môn thi Vật lý, ca 2 chiều nay những thí sinh đăng ký thi môn Lịch Sử sẽ bắt đầu lúc 15 giờ 55 phút, với thời gian 90 phút.
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
“Sắc xuân Hoàng Mai 2026” đưa bài học vào đời sống qua trải nghiệm thực tế

“Sắc xuân Hoàng Mai 2026” đưa bài học vào đời sống qua trải nghiệm thực tế

13 Feb, 06:02 PM

Kinhtedothi – Chương trình “Sắc xuân Hoàng Mai 2026” được tổ chức nhằm giúp học sinh hiểu và gắn kết với văn hóa Tết cổ truyền Việt Nam. Thông qua các hoạt động như Hội chợ Xuân; thi gói bánh chưng, viết câu đối, trang trí mâm ngũ quả,... học sinh không chỉ được tìm hiểu phong tục dân tộc mà có những trải nghiệm thực tế đầy ý nghĩa.

Rửa tay trước khi ăn – khâu trọng yếu bảo đảm an toàn bữa ăn trường học

Rửa tay trước khi ăn – khâu trọng yếu bảo đảm an toàn bữa ăn trường học

12 Feb, 09:41 AM

Kinhtedothi - Trong tổ chức bữa ăn bán trú trường học, rửa tay trước khi ăn là khâu trọng yếu bảo đảm an toàn thực phẩm và phòng chống dịch bệnh. Việc bố trí khu vực rửa tay đúng quy định, hướng dẫn học sinh thực hiện đầy đủ quy trình rửa tay đã và đang góp phần quan trọng xây dựng môi trường học đường an toàn, văn minh.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ