Mừng Đảng mừng Xuân 2026
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Nhiều tuyến đường bị đào bới trái phép tại Mê Linh

Kinhtedothi - Thời gian qua, trên địa bàn huyện Mê Linh, Hà Nội liên tục xảy ra tình trạng một số đơn vị thi công dự án đường ống nước đào đường trái phép gây hư hại đến kết cấu các tuyến đường giao thông cũng như ảnh hưởng đến cuộc sống người dân.

Thông tin từ Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông Hà Nội, tại Km1+380 tuyến đường 35, đoạn qua địa bàn xã Thanh Lâm, huyện Mê Linh, Công ty TNHH XD và PT thương mại Bảo Quân đang tiến hành đào, cắt phần lề đường để thi công rãnh thoát nước.

Tại thời điểm kiểm tra đơn vị thi công không xuất trình được giấy phép thi công tuyến đường. Diện tích vi phạm dài 19m, rộng 1m, sâu 0.8m. Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông đã chỉ đạo đơn vị quản lý làm việc, đề nghị dừng thi công, hoàn trả về nguyên trạng để đảm bảo an toàn giao thông và vệ sinh môi trường.

Trên địa bàn huyện Mê Linh liên tục xảy ra tình trạng một số đơn vị thi công dự án đường ống nước đào đường trái phép.

Ghi nhận ngày 22/8, của phóng viên, mặc dù không có giấy phép thi công, cũng như yêu cầu dừng đào đường của đơn vị quản lý tuyến đường thế nhưng đơn vị này vẫn tiếp tục đào bới hàng trăm mét dọc theo tuyến đường 35.

Tương tự tại Km1+550 bên phải tuyến đường TT hành chính huyện, thị trấn Chi Đông (đường 48), huyện Mê Linh, Công ty CPTV và ĐTXD Mê Linh tiến hành đào phần lề đường để thi công thoát nước, diện tích vi phạm hố rộng 4m, dài 10m, sâu 2m, loại ống bê tông tròn.

Đang trong quá trình thi công, tuy nhiên, các khu vực được tự ý đào bới này không có bất cứ biện pháp đảm bảo an toàn giao thông tối thiểu như: Rào chắn, biển báo, người phân luồng giao thông…

Nhiều đoạn, đất lấp thấp hơn mặt đường đến cả mét, tạo ra rãnh sâu, vô hình thành chiếc bẫy rình rập người dân. Việc thi công ngó lơ các quy định đang khiến đoạn đường này tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn giao thông, vệ sinh môi trường.

 Hố sâu được đào ngay trước cửa nhà dân.

Bên cạnh đó, một số khu vực sau khi bị đào bới được hoàn trả sơ sài, chắp vá bằng đất cát, gạch vỡ gây mất an toàn giao thông cho người và phương tiện di chuyển qua.

Theo bà Lê Thị Loan, người dân sinh sống trên địa bàn xã Thanh Lâm, huyện Mê Linh: “Đơn vị thi công tự ý đào bới mà không thông báo gì tới người dân chúng tôi, đất đá ngổn ngang ở lòng đường dẫn đến tình trạng khói bụi mù mịt. Người dân còn phải kê gạch, tấm gỗ để làm thành cầu di chuyển xe vào nhà”.

Đại diện Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông cho biết, cả 2 đơn vị này đều chưa được bàn giao mặt bằng mà tự ý đào đường. Ban đã tiến hành lập biên bản và đề nghị lực lượng Thanh Tra Sở GTVT yêu cầu 2 đơn vị này thực hiện đúng các quy định của pháp luật.

Đáng chú ý, đây không phải lần đầu tiên trên địa bàn huyện Mê Linh xảy ra tình trạng các đơn vị thi công tự ý đào đường khi chưa được cấp phép. Trước đó, tháng 3/2024, tuyến đường QL23 dọc theo khu 6, thôn Thường Lệ, xã Đại Thịnh, huyện Mê Linh cũng bị Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Thường Lệ tự ý đào bới ngổn ngang gây mất vệ sinh môi trường, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông.

 Mặc dù không có giấy phép thi công, cũng như yêu cầu dừng đào đường của đơn vị quản lý tuyến đường thế nhưng đơn vị này vẫn tiếp tục đào bới hàng trăm mét dọc theo tuyến đường 35.
 Tại Km1+550 bên phải tuyến đường trung tâm hành chính huyện, thị trấn Chi Đông (đường 48), huyện Mê Linh, Công ty CPTV và ĐTXD Mê Linh tiến hành đào phần lề đường để thi công thoát nước.
 Mặt đường được hoàn trả tạm bợ bằng đất đá.
Người dân bị bịt mất lối ra khỏi nhà. 
Dân khổ vì thi công đường điện trên Đại lộ Thăng Long

Dân khổ vì thi công đường điện trên Đại lộ Thăng Long

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Giữ bình yên sông nước mùa lễ hội: CSGT Đà Nẵng tận tâm vì an toàn Nhân dân

Giữ bình yên sông nước mùa lễ hội: CSGT Đà Nẵng tận tâm vì an toàn Nhân dân

25 Feb, 09:34 PM

Kinhtedothi - Trong không khí sôi động của mùa lễ hội đầu Xuân 2026, khi các hoạt động du lịch, tham quan trên sông tại Đà Nẵng và các vùng phụ cận diễn ra nhộn nhịp, lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) đường thủy Công an thành phố Đà Nẵng vẫn ngày đêm âm thầm làm nhiệm vụ, quyết liệt triển khai nhiều giải pháp đồng bộ nhằm bảo đảm trật tự an toàn giao thông (TTATGT) đường thủy nội địa, góp phần giữ bình yên sông nước và bảo vệ an toàn cho Nhân dân, du khách.

TP Hồ Chí Minh: bảo đảm giao thông an toàn, thông suốt sau kỳ nghỉ Tết Bính Ngọ 2026

TP Hồ Chí Minh: bảo đảm giao thông an toàn, thông suốt sau kỳ nghỉ Tết Bính Ngọ 2026

23 Feb, 11:44 AM

Kinhtedothi - Những ngày cuối kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, lưu lượng người và phương tiện từ các tỉnh, thành trên cả nước trở lại TP Hồ Chí Minh tăng đột biến, tạo áp lực lớn lên hệ thống hạ tầng giao thông tại các cửa ngõ ra vào TP. Trước tình hình đó, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) CATP Hồ Chí Minh đã chủ động triển khai đồng bộ nhiều phương án nhằm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, hạn chế tối đa tai nạn và ùn tắc, đặc biệt trong ngày 22/2, thời điểm cao điểm người dân quay lại TP và ngày 23/2, ngày làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết.

Tai nạn giao thông trong dịp nghỉ Tết giảm mạnh cả 3 tiêu chí

Tai nạn giao thông trong dịp nghỉ Tết giảm mạnh cả 3 tiêu chí

22 Feb, 09:38 PM

Kinhtedothi - Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Công điện số 16/CĐ-TTg, ngày 21/2/2026 gửi các Bộ trưởng các Bộ về việc tăng cường bảo đảm trật tự, an toàn giao thông phục vụ Nhân dân trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ