Nhiều tuyến đường tại Huế bị chia cắt, lũ sông Hương vẫn trên báo động 3
Đến 11 giờ ngày 27/10, lũ trên sông Hương - con sông chảy qua trung tâm thành phố Huế tiếp tục lên trên mức động 3 là 0,80m; sông Bồ ở phía Bắc thành phố vượt báo động 3 là 0,46m gây ngập lụt diện rộng; trong đó, nhiều tuyến quốc lộ, tỉnh lộ, đường nội thị bị sạt lở và ngập sâu gây chia cắt.
Với hệ thống đường quốc lộ, Quốc lộ 49B đoạn qua các phường Phong Dinh, Phong Phú, Dương Nỗ ngập sâu từ 0,1 - 0,5m, đã rào chắn cấm xe và người lưu thông ở nhiều điểm. Quốc lộ 49 phát sinh điểm sạt trượt ta luy dương mới tại Km49+200 (đèo Kim Quy, xã Bình Điền) gây tắc đường. Trên Quốc lộ 49 cũng có nhiều điểm bị ngập sâu đã rào chắn cấm xe lưu thông. Cao tốc đường bộ La Sơn - Tuý Loan tại Km12+000-Km14+000 bị sạt lở tắc đường; cơ quan chức năng phân luồng đi theo hướng Quốc lộ 1A từ ngã ba La Sơn.
Nhiều tuyến đường trung tâm thành phố Huế bị ngập sâu, giao thông đi lại khó khăn, đời sống sinh hoạt của người dân bị ảnh hưởng. Ảnh: Văn Dũng/TTXVN
Hàng loạt tuyến đường tỉnh đã bị ngập sâu ở nhiều điểm phải rào chắn không cho lưu thông như: Tỉnh 4 đoạn qua phường Hóa Châu và xã Quảng Điền; Tỉnh 8A qua phường Kim Trà và xã Quảng Điền; Tỉnh 8C qua phường Phong Phú; Tỉnh 10C qua xã Phú Vang; Tỉnh 11A qua xã Quảng Điền; Tỉnh 11B qua phường Phong Thái; Tỉnh 14B qua xã Khe Tre; Tỉnh 14E qua xã Hưng Lộc; Tỉnh 15B qua xã Hưng Lộc; Tỉnh 16-N1 qua phường Hương Trà; Tỉnh 17B qua phường Phong Thái; Tỉnh 19 qua phường Hương An; Tỉnh 21 qua xã Vinh Lộc...
Ngõ 254 đường Phan Châu Trinh, thành phố Huế bị ngập sâu.
Hệ thống đường nội thị bị ngập sâu từ 0,3 - 0,8m như các tuyến đường: Tố Hữu, Văn Tiến Dũng, Nguyễn Công Trứ, Võ Thị Sáu, Chu Văn An, Phan Đình Phùng, Đinh Tiên Hoàng… Trên các tuyến đường này, người dân dùng thuyền để di chuyển.
Nhiều khu vực ở trung tâm thành phố Huế bị ngập sâu.
Chủ tịch UBND thành phố Huế đã yêu cầu các đơn vị kịp thời chỉ đạo, triển khai công tác ứng phó với mưa lũ, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống xảy ra; khẩn trương triển khai hỗ trợ sơ tán, di dời dân đến nơi an toàn; tuyệt đối không cho các phương tiện, cá nhân di chuyển trên sông, hồ, kênh không đảm bảo an toàn, không có đủ các trang thiết bị an toàn; tổ chức rà soát việc dự trữ vật tư, phương tiện, hàng hóa thiết yếu, nhất là tại khu vực thường xuyên xảy ra chia cắt khi mưa lũ lớn, vùng sâu, vùng xa; tuyên truyền người dân thực hiện tốt việc dự trữ tại chỗ để phòng tránh mưa lũ kéo dài nhiều ngày.
Cầu Đập Đá (thành phố Huế) ngập sâu, nước chảy xiết, người dân bị cấm lưu thông qua khu vực này.
Dự báo, từ sáng 27 - 29/10, tại thành phố Huế tiếp tục có mưa to, mưa rất to, vùng núi có nơi mưa đặc biệt to; tổng lượng mưa phổ biến 250 - 500mm, có nơi trên 700mm.
Huế sơ tán, di dời 265 hộ dân bị ảnh hưởng mưa lớn, ngập lụt
Trước diễn biến phức tạp của đợt mưa lớn diện rộng kết hợp không khí lạnh tăng cường, Ủy ban nhân dân thành phố Huế và Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự đã khẩn trương triển khai các biện pháp ứng phó cấp bách, đặc biệt là công tác sơ tán người dân và cảnh báo ngập lụt, sạt lở đất.
Đường Bùi Thị Xuân, phường Thuận Hóa, thành phố Huế bị ngập sáng 27/10/2025. Ảnh: Nguyên Lý/TTXVN
Đến sáng 27/10, các phường Hóa Châu, An Cựu, Thủy Xuân, Dương Nỗ và xã Thanh Thủy đã tiến hành sơ tán, di dời 265 hộ dân với 730 nhân khẩu đến nơi an toàn. Để chuẩn bị ứng phó mưa lũ, các địa phương thành phố Huế chủ động cập nhật chi tiết từng phương án ứng phó đối với hơn 10.000 hộ dân/gần 32.700 nhân khẩu, tập trung khu vực ven biển, đầm phá, vùng thấp trũng, nguy cơ sạt lở đất.
Hiện nay, mực nước sông Hương tại trạm Kim Long và sông Bồ tại trạm Phú Ốc đo đang lên nhanh và có thể vượt báo động III trong vài giờ tới, gây nguy cơ ngập lụt ở 30 xã/phường.
Quốc lộ 49B bị ảnh hưởng ngập úng nặng với độ ngập sâu từ 0,05 - 0,4m. Quốc lộ 49 tại cầu Lim 1 đang thi công bị ngập đường tạm, lực lượng chức năng phải phân luồng cho người dân di chuyển. Khu vực từ Chầm đến cầu Tuần (phường Thủy Xuân) bị sạt trượt taluy âm sâu 6m, dài 14m. Một số đoạn trên tuyến Quốc lộ 49 bị sạt lở taluy âm, đang thông đường một vệt.
Đường Nguyễn Thị Định, phường Thủy Xuân, thành phố Huế bị ngập sáng 27/10/2025. Ảnh: Nguyên Lý/TTXVN
Một số đường trung tâm thành phố Huế đang trong tình trạng ngập úng nặng như: Trường Chinh, Hùng Vương, Nguyễn Hữu Cảnh, Tố Hữu, Dương Văn An... Hệ thống đường tỉnh ở các phường Phong Điền, Phong Dinh, Hóa Châu, Kim Trà và các xã Quảng Điền, Phú Vang... bị ngập sâu 0,1-1,2m. Có nơi ngập sâu trên 1m như: tỉnh lộ 6 (Phong Dinh), tỉnh lộ 25B (phường Hương Thủy) đã được đặt biển cảnh báo, cấm người và phương tiện qua lại.
Đến 7 giờ sáng 27/10, các hồ chứa thủy lợi, thủy điện của thành phố Huế đảm bảo an toàn, đạt khoảng 84% dung tích. Hồ thủy điện Hương Điền đang ở mức 57,56m; lưu lượng đến hồ 4.601m3/s và lưu lượng về hạ du là 2.605m3/s. Mực nước thượng lưu tại Hồ thủy điện Bình Điền đang ở mức 82,74m; lưu lượng đến hồ 3.692m3/s và lưu lượng về hạ du là 2.810m3/s.
Do ảnh hưởng liên tiếp các đợt thiên tai trong tháng 8, 9 và bão số 12 đã khiến bờ biển thành phố bị xói lở rất nặng đoạn qua tổ dân phố Hòa Duân (phường Thuận An) với chiều dài khoảng 1km, ảnh hưởng công trình hạ tầng thiết yếu và có nguy cơ mở cửa biển mới. Đoạn qua bờ biển xã Vinh Lộc bị sạt lở khoảng 2km, bờ biển xâm thực sâu vào đất liền 10-30m, ảnh hưởng đường tỉnh lộ 21, công trình hạ tầng thiết yếu, nguy cơ mở cửa biển.
Tuyến đường nhựa vào thôn Tân An Hải (xã Phú Lộc) bị sóng biển xâm thực, gây sạt lở từ 0,5 -2m, dài gần 500m. Ngoài ra, các tuyến đường của xã Khe Tre và Quốc lộ 49 đoạn qua phường Kim Long cũng xảy ra một số điểm sạt lở đất, gây ảnh hưởng hàng trăm hộ dân đang sinh sống và giao thông đi lại.
Trong ngày 27/10, tất cả trường học của thành phố Huế nghỉ học để đảm bảo an toàn cho học sinh và sinh viên.
Lúc 8 giờ cùng ngày, lũ trên sông Hương – con sông chảy qua trung tâm thành phố Huế đã lên trên mức động 3 là 0,25m; sông Bồ vượt báo động 3 là 0,20m, gây ngập lụt diện rộng ven hai con sông này. Theo ghi nhận của phóng viên TTXVN, nhiều tuyến đường ở trung tâm thành phố đã bị ngập như: Đồng Khởi, Nguyễn Thị Định, Nguyễn Chí Thanh… Khu vực Cầu Lòn, đường Bùi Thị Xuân; Đập Đá, đường Nguyễn Sinh Cung ở bờ Nam sông Hương bị ngập sâu. Vùng thấp trũng hạ lưu sông Bồ cũng đã bị ngập nhiều điểm.

Huế: mưa lũ diễn biến phức tạp, người dân tuyệt đối không chủ quan
Kinhtedothi- Trước diễn biến phức tạp của mưa lũ trên địa bàn, sáng 27/10, tại Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự thành phố Huế, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Phan Thiên Định đã chủ trì cuộc họp khẩn chỉ đạo công tác phòng chống thiên tai. Cùng dự có Ủy viên Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố Phan Quý Phương và lãnh đạo các cơ quan, đơn vị liên quan.

Huế liên tiếp phát công điện khẩn ứng phó mưa lũ lớn
Trước diễn biến mưa lũ phức tạp, cách đây ít phút, UBND TP Huế liên tiếp phát đi công điện khẩn, yêu cầu toàn bộ hệ thống chính quyền chủ động sơ tán dân và ứng phó thiên tai theo phương châm không để bị động, bất ngờ. Đồng thời triệu tập họp khẩn triển khai ứng phó lúc 8 giờ 30 phút cùng ngày.

Huế ứng phó khẩn cấp mưa lớn, triều cường và sạt lở ven biển
Kinhtedothi- Ngày 23/10, Chi cục Thủy lợi và Biến đổi khí hậu cho biết, trong 24 giờ qua, trên địa bàn thành phố Huế có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Lượng mưa ghi nhận tại Phú Bài đạt 126,8 mm; Nam Đông 124,8 mm; Hương Phú 110,4 mm; Rào Trăng 4 là 100,4 mm, đặc biệt Vườn Quốc gia Bạch Mã lên tới 211,2 mm.






