Nhiều vi phạm trật tự đô thị chờ phường Hạ Đình… xử lý

Vân Nhi
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi – Hàng quán, vật liệu xây dựng, xe ô tô đua nhau chiếm dụng lòng đường, vỉa hè... làm nơi kinh doanh, dừng đỗ phương tiện, đẩy người đi bộ xuống lòng đường... là thực trạng đã và đang diễn ra tại nhiều khu vực của phường Hạ Đình, quận Thanh Xuân.

 

Bắt đầu từ tháng 4/2023, Kế hoạch 01 của Ban Chỉ đạo 197 TP Hà Nội đã bước vào giai đoạn 3 – giai đoạn kiểm tra, duy trì không để tái diễn vi phạm.

Theo yêu cầu của Ban Chỉ đạo 197 TP Hà Nội, trong giai đoạn này, từ nay cho đến cuối năm, các lực lượng chức năng sẽ tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, duy trì những kết quả đã đạt được trong giai đoạn 2 – tổng kiểm tra, xử lý nghiêm vi phạm.

Tại ngõ 460 Khương Đình, một cửa hàng kinh doanh mang cả một khu bếp ra vỉa hè. Ảnh chụp sáng ngày 10/5.
Tại ngõ 460 Khương Đình, một cửa hàng kinh doanh mang cả một khu bếp ra vỉa hè. Ảnh chụp sáng ngày 10/5.

Tuy nhiên, theo ghi nhận của phóng viên, đến thời điểm này, dường như công tác quản lý trật tự đô thị tại phường Hạ Đình đã bị lãng quên. Tại một số khu vực như ngõ 460 Khương Đình, đoạn qua tòa nhà Five Star Garden và các tuyến đường xung quanh hồ Hạ Đình... tình trạng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè làm nơi kinh doanh, dừng đỗ phương tiện diễn ra khá phổ biến.

Nhiều vi phạm trật tự đô thị chờ phường Hạ Đình… xử lý - Ảnh 1
Các hộ kinh doanh sắp xếp phương tiện chiếm dụng toàn bộ diện tích vỉa hè khiến người đi bộ phải di chuyển xuống dưới lòng đường. Ảnh chụp sáng ngày 10/5.
Các hộ kinh doanh sắp xếp phương tiện chiếm dụng toàn bộ diện tích vỉa hè khiến người đi bộ phải di chuyển xuống dưới lòng đường. Ảnh chụp sáng ngày 10/5.

Đơn cử, tại khu vực ngõ 460 đường Khương Đình, các hộ kinh doanh thản nhiên chiếm dụng toàn bộ diện tích vỉa hè làm nơi bày hàng hóa, sắp xếp xe máy... chiếm toàn bộ lối đi dành cho người đi bộ.

Theo phản ánh của người dân, tình trạng trên đã diễn ra trong một thời gian dài nhưng chưa được xử lý triệt để.

Tại khu vực ngách 44/460 Khương Đình, đường dẫn vào trường Tiểu học Hạ Đình một điểm trông giữ phương tiện chiếm dụng toàn bộ diện tích vỉa hè và một phần lòng đường. Ảnh chụp sáng 10/5.
Tại khu vực ngách 44/460 Khương Đình, đường dẫn vào trường Tiểu học Hạ Đình một điểm trông giữ phương tiện chiếm dụng toàn bộ diện tích vỉa hè và một phần lòng đường. Ảnh chụp sáng 10/5.
Hàng loạt hành vi vi phạm trật tự đô thị nhưng chưa được các lực lượng chức năng phường Hạ Đình xử lý.
Hàng loạt hành vi vi phạm trật tự đô thị nhưng chưa được các lực lượng chức năng phường Hạ Đình xử lý.

Tiếp đó, tại các tuyến đường quanh hồ Hạ Đình, đặc biệt là đoạn qua trường Tiểu học Hạ Đình tình trạng lấn chiếm vỉa hè diễn ra nghiêm trọng. Tại đây, phần lớn diện tích vỉa hè đã bị chiếm dụng làm nơi trông giữ phương tiện, tập kết vật liệu xây dựng... gây cản trở, mất ATGT, mỹ quan đô thị.

Vỉa hè đoạn qua trường Tiểu học Hạ Đình bị chiếm dụng thành điểm tập kết vật liệu xây dựng. Ảnh chụp sáng ngày 10/5.
Vỉa hè đoạn qua trường Tiểu học Hạ Đình bị chiếm dụng thành điểm tập kết vật liệu xây dựng. Ảnh chụp sáng ngày 10/5.
Thêm một bãi xe tự phát xung quanh trường Tiểu học Hạ Đình. Ảnh chụp sáng ngày 10/5.
Thêm một bãi xe tự phát xung quanh trường Tiểu học Hạ Đình. Ảnh chụp sáng ngày 10/5.

“Theo quy định, bãi trông giữ phương tiện phải được cắm biển, tổ chức sơn kẻ vạch, niêm yết phí trông giữ, tên đơn vị trông giữ... Song, không hiểu vì lý do gì dù không đáp ứng được yêu cầu nêu trên, các bãi xe vẫn tồn tại từ ngày này sang ngày khác. Điều đáng nói, đây là khu vực các lực lượng chức năng phường Hạ Đình thường xuyên tổ chức tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm” – một người dân trong khu vực cho biết.

 

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần