Nhiều vùng trong cả nước mưa rào và dông rải rác

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, ngày 18/8, các tỉnh miền Bắc tiếp tục chịu ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục Tây Bắc - Đông Nam qua Bắc Trung Bộ nên có mưa rào và dông rải rác, nền nhiệt độ giảm xuống còn từ 29 đến 32 độ C.

Tây Nguyên và Nam Bộ với hoạt động của gió mùa Tây Nam có cường độ trung bình nên một số khu vực tiếp tục có mưa rào và dông rải rác.
 
Dự báo , trong ngày hôm nay, phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 25 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 32 độ C.
 
Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Gió Đông Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 32 độ C.
 
Khu vực Hà Nội nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông. Gió Đông Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 28 đến 31độ C.
 
Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Khu vực phía Bắc có mưa vừa đến mưa to. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 32 độ C.
 
Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió Tây Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 28 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 35 độ C.
 
Các tỉnh Tây Nguyên mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Tây Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 đến 24 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 28 đến 31 độ C. Nam Bộ mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, đêm không mưa. Gió Tây Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 34 độ C./.