Nhìn lại kinh tế Hải Phòng sau 1 năm bứt phá

Vĩnh Quân
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Nhiều cây cầu được xây dựng, các chỉ tiêu về kinh tế được hoàn thành đã mở cho Hải Phòng một không gian đô thị phát triển và sự bứt phá mạnh mẽ về kết cấu hạ tầng giao thông.

Trong năm 2019, tăng trưởng kinh tế (GRDP) Hải Phòng đạt 16,68% cao nhất từ trước tới nay, gấp 2,45 lần bình quân chung cả nước, năm thứ 4 liên tục cao hơn mục tiêu Nghị quyết Đại hội 15 Đảng bộ TP đề ra là 10,5%/năm; GRDP bình quân đầu người đạt 4,913 USD, vượt kế hoạch năm, tăng 636 USD so với năm 2018;
Nhà hát Lớn Hải Phòng về đêm
Chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 24,2%; tổng thu ngân sách trên địa bàn lần đầu đạt hơn 90.000 tỷ đồng, vượt mức kế hoạch. Đây cũng là lần đầu tiên Hải Phòng được hưởng 3.000 - 5.000 tỷ đồng theo tỷ lệ 70% số vượt thu thuế xuất khẩu. Thu ngân sách nội địa xuất sắc đạt 27.000 tỷ đồng, vượt hơn 3.000 tỷ đồng so với kế hoạch Trung ương giao.
Sản lượng hàng qua cảng đạt gần 130 triệu tấn, tăng trưởng 18,5% vượt mức so với mục tiêu đề ra cho năm 2020 là 110 triệu tấn. Thu hút khách du lịch đạt 9,08 triệu lượt khách, tăng trưởng 16,4%.
Nhìn lại năm 2019, Hải Phòng chính thức khánh thành cầu Hoàng Văn Thụ; hoàn thành đường từ cầu Lạng Am tới cầu Nhân Mục (Vĩnh Bảo); chỉnh trang sông Tam Bạc, bước đầu hình thành tuyến phố đi bộ có tổng vốn hàng chục tỷ đồng từ ngân sách TP. Thực hiện dự án cầu sông Hóa, trục Hồ Sen - Cầu Rào 2; cải tạo xây dựng lại cầu Rào cùng một loạt các dự án giao thông, đô thị mới.
Bên cạnh đó, TP đẩy nhanh dự án hạ tầng kỹ thuật Khu đô thị mới Bắc sông Cấm, đường Bắc Sơn - Nam Hải; tuyến đường bộ ven biển, nút giao Nam cầu Bính, đường 359, 356, các khu chung cư mới… dự án cảng container quốc tế số 3, 4 tạo tiền đề mở đường cho những bến cảng tiếp theo nhanh chóng được xây dựng trong thời gian tới.
Ngoài ra, dự án đầu tư xây dựng Nhà ga hành khách số 2 tại Cảng Hàng không quốc tế Cát Bi đang được khẩn trương tiến hành, với công suất 5 triệu hành khách/năm cùng với nhà ga hàng hóa quy mô lớn.
Trong năm, Tập đoàn Vingroup chính thức khánh thành và đi vào hoạt động nhà máy ô tô tháng 6/2019, sau 21 tháng đầu tư xây dựng với tổng số tiền đầu tư gần 5 tỷ USD tại huyện Cát Hải. Việc khánh thành nhà máy sản xuất, chế tạo ô tô Vinfat đã ghi nhận một kỷ lục mới và trở thành một kỳ tích trong lịch sử xây dựng phát triển ngành công nghiệp ô tô thế giới. Hiện tập đoàn đang kỳ vọng nghiên cứu một số mẫu xe mới và tổ chức sản xuất để đưa ra thị trường trong năm 2020, đặt mục tiêu xuất khẩu sang thị trường Mỹ vào năm 2021…
Cùng với với việc hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới tại 139/139 xã; khánh thành tòa tháp 45 tầng với tổ hợp Trung tâm Thương mại Vincom Plaza giúp cho đô thị Hải Phòng có thêm bước tiến mới. Sự phát triển về các lĩnh vực như văn hóa, xã hội… như phát hiện và khai quật bãi cọc Cao Quỳ (xã Liên Khê, huyện Thủy Nguyên) có ý nghĩa quan trọng trong việc nghiên cứu lịch sử về 3 trận chiến hào hùng chống ngoại xâm của cha ông ta trên dòng sông Bạch Đằng…
TP đang nỗ lực các giải pháp, phấn đấu đến năm 2030 trở thành đô thị công nghiệp phát triển hiện đại thông minh, bền vững khu vực Đông Nam Á; tầm nhìn đến năm 2045, trở thành TP có trình độ phát triển cao trong nhóm các TP hàng đầu châu Á và thế giới.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần