Nhóm bị cáo Công ty chứng khoán Viễn Đông lại hầu tòa với tội danh mới

Hà Nam
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Viện Kiểm sát Cấp cao tại TP Hồ Chí Minh đã kháng nghị đổi tội danh từ “Sử dụng trái phép tài sản” sang “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và yêu cầu cấp phúc thẩm xử theo hướng tăng hình phạt đối với các bị cáo.

Ngày 24/8, TAND Cấp cao tại TP Hồ Chí Minh đưa vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Công ty chứng khoán Viễn Đông ra xét xử theo kháng nghị của VKS cùng cấp.
 Các bị cáo tại tòa. Ảnh: TC
Các bi cáo trong vụ án này gồm: Nguyễn Ngọc Phước (SN 1976, ngụ Q.Tân Bình, nguyên Phó tổng Giám đốc Công ty chứng khoán Viễn Đông), Phan Thiên Hậu (SN 1980, ngụ Bình Dương, nguyên trưởng phòng môi giới) và Lê Phương Anh (SN 1983, ngụ Q.Thủ Đức, nhân viên môi giới) cùng phạm tội “Sử dụng trái phép tài sản” theo truy tố của VKSND TP Hồ Chí Minh..
Ở vụ án này trước đó vào ngày 11/11/2015, TAND TP Hồ Chí Minh đã xét xử sơ thẩm. Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Phan Thiên Hậu 3 năm, 27 ngày tù; Nguyễn Ngọc Phước 2 năm cải tạo không giam giữ và Lê Phương Anh 2 năm tù treo, thử thách 4 năm.
Về phần dân sự, bản án sơ thẩm cũng tuyên buộc các bị cáo bồi hoàn khoản tiền đã chiếm đoạt của Công ty Viễn Đông là 4,4 tỷ đồng.
Sau bản án sơ thẩm, VKSND Cấp cao tại TP Hồ Chí Minh đã kháng nghị đổi tội danh từ “Sử dụng trái phép tài sản” sang “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và yêu cầu cấp phúc thẩm xử theo hướng tăng hình phạt đối với các bị cáo.
Theo nội dung bản án sơ thẩm, biết Công ty Viễn Đông không có chứng khoán trên tài khoản nhưng Phước, Hậu và Anh đã câu kết lưu ký khống nhiều mã chứng khoán trên các tài khoản để bán trục lợi cá nhân, gây thiệt hại cho Công ty Viễn Đông 4,4 tỷ đồng.
Nguyễn Ngọc Phước với tư cách Phó tổng Giám đốc đã chỉ đạo Phan Thiên Hậu lưu ký khống chứng khoán trên tài khoản, chiếm đoạt hơn 1 tỷ đồng của Công ty Viễn Đông.
Bị cáo Phiên Thiện Hậu đã lưu ký khống cổ phiếu ACB lên 3 tài khoản, chiếm đoạt 4,4 tỷ đồng.
Bị cáo Lê Thị Phương Anh biết rõ chứng khoán không có thật nhưng vẫn thực hiện việc lưu ký khống chứng khoán, bán chứng khoán, giúp Phan Thanh Hậu chiếm đoạt tiền của Công ty Viễn Đông.
Cuối năm 2009, Công ty Viễn Đông phát hiện ra hành vi sai trái của 3 đối tượng Phước, Hậu và Anh nên làm đơn tố cáo lên cơ quan công an. Tại cơ quan điều tra, các đối tượng thừa nhận hành vi lưu ký và bán khống chứng khoán của mình.
Tại phiên tòa phúc thẩm sáng nay (24/8), đại diện VKSND Cấp cao tại TP Hồ Chí Minh - giữ quyền công tố tại phiên tòa - đã giữ nguyên quan điểm kháng nghị, đề nghị HĐXX xử phạt Phan Thiên Hậu mức án từ 14 - 15 năm tù, Nguyễn Ngọc Phước và Lê Thị Phương Anh cùng mức án từ 7 - 8 năm tù - cùng về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Sau giờ nghị án, HĐXX đã quay lại phần xét hỏi và cho hoãn phiên tòa để triệu tập đại diện pháp luật của Công ty Viễn Đông.
Theo HĐXX, Công ty Viễn Đông cho rằng hậu quả xảy ra là số tiền hơn 8 tỷ đồng chứ không phải là 4,4 tỷ đồng.