Nhóm hàng hóa giao thông tăng cao nhất CPI của Hà Nội

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Theo báo cáo từ Cục Thống kê Hà Nội, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 6/2015 của thành phố tăng 0,13% so với tháng 5 và tăng 0,98% so với cùng kỳ năm trước.

Theo Cục Thống kê, liên tục những tháng qua và kể cả tháng Sáu nhóm giao thông vẫn là nhóm có chỉ số giá tăng mạnh nhất đạt 3,58% so với tháng trước. Nguyên nhân vẫn như các lần trước mà Cục thống kê đưa ra là do các đợt điều chỉnh giá xăng dầu tác động đến giá cả dịch vụ của nhóm ngành này.

 
Hàng hóa tiêu dùng dồi dào nên không có biến động về giá.
Hàng hóa tiêu dùng dồi dào nên không có biến động về giá.
Các nhóm hàng hóa may mặc; nhóm nhà ở, điện, nước, chất đốt và vật liệu xây dựng… đều ở mức tăng tương đối do nhu cầu tiêu dùng trong mùa nóng. Các nhóm hàng hóa giảm mạnh nhất trong tháng là nhóm hàng ăn và dịch vụ uống giảm 0,43%, lương thực giảm 0,55%, thực phẩm giảm 0,72%.

Cục thống kê cũng cho biết 2 chỉ số không trong giỏ hàng hóa tính giá là đô la Mỹ và vàng. Theo đó, chỉ số của vàng trong tháng 6 tăng 0,69% so với tháng 5, nhưng tính chung 6 tháng giảm 4,26% so với cùng kỳ năm trước. 

Chỉ số của USD tháng 6 tăng 0,78%, tính chung 6 tháng tăng hơn 3% so với cùng kỳ.

Cùng với TP Hà Nội, chỉ số CPI của PT.HCM tháng 6 tăng 0,62% so với tháng Năm và sáu tháng tăng 0,78% so với cùng kỳ./.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần