Đại hội thành phố Hà Nội
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Nhóm trường y - dược đề xuất khối thi mới

Kinhtedothi - Mùa tuyển sinh 2015, các trường y - dược xét tuyển đầu vào 4 môn để giảm bớt áp lực,...
Kinhtedothi - Mùa tuyển sinh 2015, các trường y - dược xét tuyển đầu vào 4 môn để giảm bớt áp lực, thí sinh (TS) không phải thi thêm một môn. Đó là đề xuất của Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến tại Hội nghị lần thứ XIII của Hội đồng Hiệu trưởng các trường đại học (ĐH) y - dược Việt Nam diễn ra cuối tuần qua.

Chọn tổ hợp môn thi quốc gia

Bà Tiến đồng tình với Hiệu trưởng các trường ĐH y - dược là lấy kết quả của kỳ thi THPT quốc gia để xét tuyển đầu vào. "Dù thế nào cũng phải theo định hướng chung của Bộ GD&ĐT. Bộ đã quyết định 3 môn thi bắt buộc cơ bản là Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ thì chúng ta nên chọn, cộng thêm môn Hóa học đối với trường dược và môn Sinh học đối với trường y" - bà Tiến bày tỏ quan điểm.

Nhiều hiệu trưởng đồng tình với đề xuất của Bộ trưởng, bởi cho rằng làm như thế sẽ chọn được những người giỏi toàn diện vào học ngành y - dược, đồng thời giảm bớt áp lực cho TS. Bởi nếu các trường chọn môn theo khối thi truyền thống (A, B), TS sẽ phải thi 5 môn, gồm 3 môn bắt buộc (Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ) và Hóa học, Sinh học. Ông Nguyễn Đình Chính - Hiệu trưởng trường ĐH Kỹ thuật y tế Hải Dương cho rằng, Ngữ văn và Ngoại ngữ là 2 môn rất quan trọng đối với sinh viên y - dược. Trước mắt, năm 2015 xét tuyển đầu vào môn Toán và Sinh học lấy điểm nhân hệ số 2, Ngữ văn và Ngoại ngữ không nhân hệ số. Sau 3 năm thực hiện, sẽ triệt tiêu hoàn toàn việc nhân hệ số đối với các môn.

 
Giờ thực hành của sinh viên ngành điều dưỡng (Đại học Đà Nẵng).
Giờ thực hành của sinh viên ngành điều dưỡng (Đại học Đà Nẵng).
Cũng tán thành với phương án của Bộ trưởng Bộ Y tế, nhưng ông Cao Ngọc Thành - Hiệu trưởng trường ĐH Y dược thuộc ĐH Huế đề nghị: "3 năm sau, chúng ta mới xét tuyển tổ hợp môn như thế này. Bởi nhiều gia đình đã đầu tư cho con em học Toán, Hóa học, Sinh học từ năm học lớp 10, chúng ta nên có thông báo trước là 3 năm nữa sẽ xét tuyển, không nên gây hoang mang cho các em". Ông Nguyễn Tiến Bình - Hiệu trưởng Học viện Quân y cũng đề nghị không phức tạp hóa vấn đề. Không chỉ riêng trường y - dược, nhiều trường có đặc thù riêng đều làm thế sẽ rối loạn vùng miền.

Tiếp tục chọn khối thi truyền thống

Ủng hộ phương án mà Bộ trưởng Bộ Y tế đưa ra, song khuyến cáo của Bộ GD&ĐT đối với các trường ĐH là giữ nguyên khối thi để có sự ổn định. Bày tỏ quan điểm của mình, GS Nguyễn Đức Hinh mong muốn: "Các thầy hãy nghĩ đến TS của chúng ta bao nhiêu năm nay vẫn tập trung theo khối B. Giờ thay đổi đột ngột, việc học sẽ bị xáo trộn. Cho dù các trường không xét tuyển theo khối A, B thì các em vẫn phải học Ngữ văn, Ngoại ngữ. Nhưng cách học để có thể đỗ tốt nghiệp THPT khác nhau đến 1 - 10 so với học để đủ điểm vào trường ĐH, nhất lại là ĐH y". Bởi thế, với vai trò là Chủ tịch Hội đồng Hiệu trưởng các trường ĐH y - dược Việt Nam, GS Nguyễn Đức Hinh đề xuất các trường ĐH khối ngành sức khỏe trong năm 2015 sẽ tuyển bằng kết quả thi các môn Toán, Hóa học, Sinh học (khối B) trong kỳ thi THPT quốc gia. Các trường cũng có thể tổ chức sơ tuyển dựa vào kết quả học tập các môn Toán, Hóa học, Sinh học trong những năm THPT.

Với việc lựa chọn kết quả môn thi quốc gia theo khối thi truyền thống, lãnh đạo một số trường y - dược tỏ ra băn khoăn: Đề thi có phân hóa được TS và tổ chức thi tại các cụm ở địa phương có trung thực? Đưa ra ý kiến về việc này, ông Lê Quang Nghiệm - Phó Hiệu trưởng ĐH Y dược TP Hồ Chí Minh đề nghị, nên tin tưởng vào việc tổ chức thi ở địa phương, có thể có tính cục bộ nhưng không lớn. Kỳ thi 3 chung vừa qua, Bộ ra đề thi khá tốt, có khả năng phân hóa cao nên có thể tin được. Ông Phạm Văn Thức - Hiệu trưởng ĐH Y Hải Phòng cũng tin rằng, thi theo cụm do các ĐH tổ chức coi và chấm thi sẽ yên tâm về chất lượng tuyển đầu vào ĐH.

Chốt lại phương án tuyển sinh năm 2015, đa số hiệu trưởng các trường ĐH y - dược đều quyết định sẽ sử dụng kết quả kỳ thi THPT quốc gia theo khối A với trường dược, khối B với trường y. Bên cạnh những đơn vị lấy 100% mức độ kết quả, sẽ có trường yêu cầu điều kiện điểm đầu vào của 3 năm THPT cùng với các chính sách ưu đãi TS.
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Liên hoan tài năng nhạc cụ trong học sinh Thủ đô lần thứ nhất

Liên hoan tài năng nhạc cụ trong học sinh Thủ đô lần thứ nhất

14 Oct, 04:47 PM

Kinhtedothi – Nhằm góp phần hiện thực hóa mục tiêu giáo dục toàn diện, chú trọng phát triển năng lực thẩm mỹ, kỹ năng biểu cảm nghệ thuật cho học sinh phổ thông; từng bước khuyến khích mỗi học sinh làm quen và sử dụng thành thạo ít nhất một loại nhạc cụ, Sở GD&ĐT Hà Nội tổ chức Liên hoan nhạc cụ học sinh lần thứ I.

Những bữa ăn miễn phí cho học trò vùng cao

Những bữa ăn miễn phí cho học trò vùng cao

14 Oct, 04:46 PM

Kinhtedothi- Từ sự chung tay của giáo viên, phụ huynh và nhà hảo tâm, các trường vùng cao ở Quảng Ngãi đang duy trì những bữa ăn sáng, bữa trưa miễn phí giúp học sinh có thêm năng lượng đến trường, góp phần nâng cao chất lượng học tập.

Chương trình nâng cao môn chuyên: lộ trình bài bản cho công tác đào tạo mũi nhọn

Chương trình nâng cao môn chuyên: lộ trình bài bản cho công tác đào tạo mũi nhọn

14 Oct, 01:57 PM

Kinhtedothi - Từ ngày 15/10, Thông tư 22/2025/TT-BGDĐT quy định Chương trình giáo dục nâng cao các môn chuyên trong trường THPT chuyên chính thức có hiệu lực. Học sinh trường chuyên sẽ được học chương trình mới với điều kiện và định hướng rõ ràng, hướng đến phát triển phẩm chất, năng lực vượt trội, đáp ứng công tác đào tạo mũi nhọn của đất nước.

Sóng trẻ 2025 - 10 năm khơi nguồn tài năng báo chí trẻ

Sóng trẻ 2025 - 10 năm khơi nguồn tài năng báo chí trẻ

14 Oct, 08:24 AM

Kinhtedothi – Sóng trẻ là một giải thưởng, một sân chơi nghề nghiệp uy tín dành cho sinh viên báo chí. Sau một thập kỷ, Sóng trẻ đã trở thành nơi khơi nguồn cảm hứng và ươm mầm những người làm báo trẻ đầy bản lĩnh.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ