Nhộn nhịp chợ Bình Tây chiều cuối năm

Việt Hùng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chợ Bình Tây là đầu mối bán sỉ hàng hóa lớn của TP Hồ Chí Minh. Hàng hóa ở đây được đưa đi phân phối khắp nơi trong cả nước, thậm chí bán sỉ sang thị trường Campuchia và nhiều nước khác

Tọa lạc  tại quận 6, TP Hồ Chí Minh, với diện tích khoảng 25.000m2, nằm giữa 4 tuyến đường Tháp Mười - Lê Tấn Kế - Phan Văn Khỏe - Trần Bình. Chợ Bình Tây được thiết kế theo lối kiến trúc Á Đông, có mặt bằng hình chữ nhật, 12 cổng bao gồm cả cổng chính lẫn cổng phụ. Là chợ có tuổi đời lớn nhất TP Hồ Chí Minh cũng là nơi thu hút nhiều du khách trong và ngoài nước tham quan, du lịch.

Chợ Bình Tây chuyên cung cấp hàng hóa số lượng lớn cho các tỉnh trên cả nước, thậm chí ra cả nước ngoài. Ảnh: Việt Hùng
Chợ Bình Tây chuyên cung cấp hàng hóa số lượng lớn cho các tỉnh trên cả nước, thậm chí ra cả nước ngoài. Ảnh: Việt Hùng

Chiều 31/12/2022 phóng viên báo Kinh tế & Đô thị đã có mặt tại Chợ Bình Tây để ghi lại một số hình ảnh diễn ra vào ngày cuối cùng của năm 2022.

Tuyến phố thường xuyên bị tắc nghẽn do hàng hóa được vận chuyển ra vào liên tục. Ảnh: Việt Hùng
Tuyến phố thường xuyên bị tắc nghẽn do hàng hóa được vận chuyển ra vào liên tục. Ảnh: Việt Hùng

Đây là khu chợ chủ yếu bán sỉ với lượng hàng hóa lớn chuyển đi khắp nơi trên cả nước, thậm chí ra cả nước ngoài nên không khí diễn ra rất tấp nập, hàng hóa được vận chuyển ra các xe hàng rồi được chuyển tới các tỉnh, thành để tiêu thụ.

“Tết nay ế ẩm lắm, so năm nay với mọi năm thì thua luôn”, chị Hương, chủ quầy hàng Hương Thuận Lợi chia sẻ. Ảnh: Việt Hùng
“Tết nay ế ẩm lắm, so năm nay với mọi năm thì thua luôn”, chị Hương, chủ quầy hàng Hương Thuận Lợi chia sẻ. Ảnh: Việt Hùng

Trao đổi với phóng viên, chủ sạp hàng Hồng Thắm trên đường Lê Tấn Kế, chuyên bán sỉ các mặt hàng thủy, hải sản khô cho biết: “Số lượng hàng hóa năm nay bán chậm hơn so với mọi năm, nguyên nhân chính là do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 khiến cho nền kinh tế phát triển chậm hơn”.

Quầy bán bánh kẹo trong chợ Bình Tây đã đông đúc trở lại so với những tháng đầu năm. Ảnh: Việt Hùng
Quầy bán bánh kẹo trong chợ Bình Tây đã đông đúc trở lại so với những tháng đầu năm. Ảnh: Việt Hùng

Ghé thăm một vài quầy hàng chuyên bán quần áo, chị Hương, chủ quầy hàng Hương Thuận Lợi chia sẻ, hàng hóa ế ẩm, buôn bán chậm so với mọi năm...

Khô cá sặt có giá từ 230-350 nghìn/kg, tôm khô từ 350-800 nghìn/kg, mực khô từ 650-950 nghìn/kg, lạp xưởng từ 120-150 nghìn/kg… Ảnh: Việt Hùng
Khô cá sặt có giá từ 230-350 nghìn/kg, tôm khô từ 350-800 nghìn/kg, mực khô từ 650-950 nghìn/kg, lạp xưởng từ 120-150 nghìn/kg… Ảnh: Việt Hùng

Theo chân một du khách đến từ Hà Nội, anh Nguyễn Quân, trú tại quận Hoàn Kiếm, cho biết: “Lần đầu tôi tới đây, thật ấn tượng với kiến trúc độc đáo của Chợ Bình Tây, ở đây họ buôn bán cũng giống chợ Đồng Xuân (Hà Nội), chủ yếu là bán sỉ, khách ra vào khu chợ này rất đông nhưng chủ yếu là đi thăm quan, du lịch, chiêm ngưỡng vẻ đẹp của chợ Bình Tây”.

Nhộn nhịp chợ Bình Tây chiều cuối năm  - Ảnh 1
Các mặt hàng như: túi xách, vali kéo, chủ yếu được khách nước ngoài quan tâm. Mặt hàng sành sứ cũng đắt hàng trở lại. Ảnh: Việt Hùng 
Các mặt hàng như: túi xách, vali kéo, chủ yếu được khách nước ngoài quan tâm. Mặt hàng sành sứ cũng đắt hàng trở lại. Ảnh: Việt Hùng