Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Nhộn nhịp mua sắm tại Hội chợ trưng bày sản phẩm OCOP

Kinhtedothi - Sáng 21/9, Thành phố Hà Nội tổ chức 10 năm thực hiện Chương Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và Chương trình số 02 - CTr/TU của Thành ủy Hà Nội về Phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống nông dân; Khai mạc Hội chợ hàng nông sản thủ công mỹ nghệ và sản phẩm OCOP Thủ đô.

 Rất đồng người tham quan và mua sắm tại Hội chợ nông nghiệp Hà Nội.

Tại Hội chợ đã có hàng trăm gian trường bày những sản phẩm của làng nghề, được thực hiện theo Chương trình 02 của Thành ủy Hà Nội và chương trình mục tiêu quốc gia mỗi xã phường một sản phẩm (OCOP) do Chính phủ phát động. Các sản phẩm  đến đây tham dự được trưng bày theo các khu vực là sản phẩm nông – thủy sản tươi và chế biến; khu vực các sản phẩm hành thủ công mỹ nghệ của các làng nghề và gian trưng bày hoa cây cảnh, cây giống…
Tất cả các sản phẩm được giới thiệu quảng bá và bán tại đây đều được sản xuất theo quy trình VietGap, hữu cơ đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, có tem truy xuất nguồn gốc rõ ràng.
 Các sản phẩm nông nghiệp của Công ty Giống cây trồng vật tư Nông nghiệp công nghệ cao tại Ba Vì, Hà Nội đều được sản xuất an toàn và gắn tem truy xuất nguồn gốc sản phẩm.

 
Anh Bùi Công Hoạt, Trưởng phòng kế hoạch Kinh doanh Công ty Giống cây trồng vật tư Nông nghiệp công nghệ cao tại Ba Vì, Hà Nội đã đưa đến đây sản phẩm là gạo cấy theo phương pháp hữu cơ và dưa lưới giống Nhật Bản giao trồng trong nhà kính cũng theo phương pháp hữu cơ. Ngoài ra còn nghiên cứu giống cây bán cho nông sân. Anh cho biết, sản phẩm chất lượng cao nên đáp ứng nhu cầu thị trường luôn bán hết sản phẩm không có tồn đọng. Công ty khi quảng bá sản phẩm tại đây sẽ giúp Công ty mở rộng thị trường, giúp người nông dân nâng cao hiệu quả đất canh tác bằng mô hình chuyên canh.
Không chỉ có phản phẩn nông nghiệp tươi sống và sơ chế, Hội chợ còn có cả những sản phẩm tinh chất từ những sản phẩm nông nghiệp,  phục vụ cho đời sống dân sinh và bảo về môi trường.
Chị Lương Khánh Linh - Giám đốc Công ty Nông nghiệp sông Hồng chia sẻ: Công ty đem đến đây có 3 sản phẩm đó là bột rau má và đậu xanh, bột rau má và dấp cá; ống hút bằng bột thực phẩm. Theo chị Linh, Giám đốc Công ty cho biết, đây là lần đầu tiên Công ty đưa ra sản phẩm ống hút bằng bột thực phẩm có thể ăn được. Ý tưởng xuất phát từ những hình ảnh ô nhiễm môi trường do túi nilon và ống hút nhựa. Nhiều loài động vật đã ăn phải ổng hút nhựa mà chế nên việc tham gia hội chợ, đưa đến người dân những sản phẩm tốt cho sức khỏe cộng đồng, và giúp cho người dân giảm bớt việc sử dụng ống hút nhựa, tránh ô nhiễm cho môi trường.
 Ống hút bằng bột thực phẩm có thể ăn đượcCông ty Nông nghiệp sông Hồng.

Tại Hội chợ đã thu hút đông đảo người dân Thủ đô đến tham quan mua sắm. Chị Nguyễn Thị Mai ở Thanh Xuân chia sẻ: Mua sản phẩm tại Hội chợ tôi rất yên tâm về chất lượng hàng hóa, nông sản. Ở đây đều có tem truy xuất nguồn gốc. Gia đình tôi thường xuyên sử dụng các sản phẩm nông sản sản xuất an toàn cho sức khỏe. Tôi cũng như mọi người dân ai cũng mong muốn mua được thực phẩm an toàn, nếu các HTX và doanh nghiệp có nhiều điểm cung ứng hàng và quảng bá sản phẩm trên địa bàn TP thì người dân dễ tiếp cận hơn.
Ngay từ sáng sớm, số lượng đến mua hàng hóa tại Hội chợ rất đông. Phần lớn là khách hàng mua lẻ, nhưng cũng nhiều đơn vị đã khớp nối được các với bạn hàng để cung ứng hàng hóa.Hội chợi là nơi để các DN, HTX quảng bá sản phẩm nông nghiệp, sản phẩm OCOP đến người dân Thủ đô và là nơi kết nối xây dựng chuỗi tiêu thụ nông sản cho nông dân Hà Nội.Hội chợ sẽ được tổ chức đến hết 22/9.
Sau đây là những hình ảnh nhộn nhịp mua – bán hàng hóa tại Hội chợ:
 Hàng nghìn người đến tham quan mua sắm tại Hội chợ.

 Rau xanh, thực phẩm tươi sống và sơ chế đều rất đông người mua sắm.

 
 
 Nhiều sản phẩm còn được tại hình độc đáo.

 
 
 Sản phẩm thủ công mỹ nghệ của làng nghề thân thiện với môi trường cũng thu hút đông người mua sắm.

 
 Khu vực gian hàng hóa cây cảnh cũng thu hút dông người tham quan mua sắm.

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Làng dệt di sản rộn ràng vụ Tết

Làng dệt di sản rộn ràng vụ Tết

14 Jan, 04:19 PM

Kinhtedothi-Chừng hơn một tháng nữa là đến Tết Nguyên đán, trong những ngôi nhà sàn ở thôn Làng Teng (xã Ba Động, tỉnh Quảng Ngãi), tiếng khung cửi lại lách cách đêm ngày. Bên bếp lửa, bên những sợi chỉ nhiều màu, các bà, các mẹ, các chị người Hrê miệt mài dệt vải để may váy mới, khố mới... chuẩn bị đón Xuân về.

Quảng Ngãi: mộc mạc vị bánh nổ truyền thống

Quảng Ngãi: mộc mạc vị bánh nổ truyền thống

13 Jan, 02:11 PM

Kinhtedothi - Giữa nhịp sống ngày càng hối hả, những mẻ bánh nổ ở làng Điền Trang (xã Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi) vẫn giữ nguyên cách làm thủ công như bao đời, lưu giữ hương vị Tết và ký ức quê nhà theo chân người con xứ Quảng đi khắp mọi miền.

Quảng Ngãi: làng chiếu truyền thống hối hả vào vụ Tết

Quảng Ngãi: làng chiếu truyền thống hối hả vào vụ Tết

08 Jan, 08:20 PM

Kinhtedothi-Thời điểm này, các hộ sản xuất chiếu cói ở Quảng Ngãi đang hoạt động hết công suất để phục vụ nhu cầu tiêu thụ tăng cao vào dịp Tết Nguyên đán sắp tới. Trải qua thăng trầm và cạnh tranh của thị trường, làng nghề truyền thống năm nào nay chỉ còn vài người bám trụ .

OCOP Tuyên Quang: khi đặc sản bản địa trở thành động lực phát triển bền vững

OCOP Tuyên Quang: khi đặc sản bản địa trở thành động lực phát triển bền vững

08 Jan, 07:00 PM

Kinhtedothi - Từ những thung lũng xanh dưới chân núi đến cao nguyên đá khắc nghiệt, các sản vật bản địa của Tuyên Quang đang bước ra thị trường lớn thông qua Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP). Không chỉ nâng giá trị nông sản, OCOP còn góp phần thay đổi tư duy sản xuất, mở rộng sinh kế và tạo nền tảng cho phát triển kinh tế nông thôn gắn với du lịch, chuyển đổi số.

Nông sản Thái Nguyên mở rộng thị trường trên không gian số

Nông sản Thái Nguyên mở rộng thị trường trên không gian số

25 Dec, 03:13 PM

Kinhtedothi - Thương mại điện tử, đặc biệt là hình thức bán hàng qua livestream, đang mở ra hướng đi hiệu quả, giúp nông sản Thái Nguyên tiếp cận trực tiếp thị trường, gia tăng giá trị sản phẩm và xây dựng thương hiệu theo hướng bền vững.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ