Nhu cầu mua sắm mùng 1 Tết giảm mạnh, thị trường trầm lắng
Kinhtedothi - Theo báo cáo nhanh của Cục Quản lý giá (Bộ Tài chính), trong ngày mùng 1 Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, thị trường hàng hóa trên cả nước diễn biến ổn định, cung cầu được bảo đảm, không xảy ra tình trạng khan hiếm hàng thiết yếu hay tăng giá đột biến.
Báo cáo cho thấy, nhu cầu mua sắm trong ngày mùng 1 Tết ở mức rất thấp. Phần lớn người dân đã chủ động mua sắm, tích trữ thực phẩm và hàng hóa từ trước Tết, do đó ngày đầu năm mới chủ yếu dành cho các hoạt động chúc Tết, du xuân, lễ chùa và sum họp gia đình.
Hoạt động lưu thông hàng hóa diễn ra thông suốt, không ghi nhận dấu hiệu gián đoạn nguồn cung. Tuy nhiên, do đặc thù nghỉ lễ, hầu hết chợ truyền thống, siêu thị và trung tâm thương mại đều đóng cửa. Chỉ một số ít điểm bán lẻ, cửa hàng tiện lợi hoặc trung tâm thương mại lớn tại đô thị mở cửa với thời gian phục vụ rút gọn.
Tại nhiều địa phương, một bộ phận nhỏ tiểu thương mở hàng “lấy ngày” đầu năm, chủ yếu bán rau củ quả, trái cây, bánh kẹo và các mặt hàng thiết yếu. Lượng khách mua không đáng kể, chủ yếu là những người có nhu cầu phát sinh đột xuất.
Giá cả các mặt hàng tiêu dùng cơ bản ổn định so với ngày thường. Một số dịch vụ phục vụ hoạt động du xuân như trông giữ xe tại khu vực đền chùa, lễ hội có tăng cục bộ, đặc biệt ở các điểm trông giữ tự phát, song mức tăng không phổ biến và không ảnh hưởng đến mặt bằng giá chung.
Nhu cầu mua sắm ngày mùng 1 Tết giảm mạnh
Tại Hà Nội, thị trường ngày mùng 1 Tết khá trầm lắng. Hầu hết người dân dành thời gian đi chúc Tết người thân, bạn bè nên nhu cầu mua sắm gần như không phát sinh. Các chợ dân sinh phần lớn đóng cửa, chỉ lác đác một vài điểm mở bán tượng trưng đầu năm. Một số siêu thị, trung tâm thương mại vẫn hoạt động với quy mô hạn chế nhằm phục vụ nhu cầu thiết yếu.
Thời tiết nắng ấm tại nhiều khu vực giúp nguồn cung nông sản dồi dào, không xảy ra tình trạng tăng giá bất thường. Dự kiến từ mùng 2 Tết, khi người dân bắt đầu đi chợ trở lại, nhu cầu mua sắm sẽ tăng nhẹ nhưng không lớn do phần lớn hàng hóa đã được chuẩn bị trước.
Tại Thành phố Hồ Chí Minh, phần lớn hệ thống siêu thị và trung tâm thương mại nghỉ Tết trong ngày mùng 1. Tuy nhiên, một số trung tâm lớn như Aeon Mall Tân Phú Celadon và Gigamall vẫn mở cửa từ 10h đến 22h để phục vụ nhu cầu vui chơi, ăn uống của người dân.
Ba chợ đầu mối và nhiều chợ lẻ trên địa bàn hầu hết đóng cửa. Chỉ một số ít tiểu thương mở bán lấy ngày với các mặt hàng rau củ, trái cây. Lượng khách đến mua sắm rất thấp. Ngược lại, các chuỗi cửa hàng tiện lợi như FamilyMart, GS25, Kingfood Mart… hoạt động xuyên Tết, nhiều điểm mở cửa 24/24, trở thành kênh cung ứng hàng hóa chủ yếu trong ngày đầu năm.
Cục Quản lý giá dự báo, trong những ngày tiếp theo của kỳ nghỉ, đặc biệt từ mùng 2 Tết trở đi, khi nhiều siêu thị và trung tâm thương mại mở cửa trở lại, hoạt động phân phối hàng hóa sẽ dần sôi động hơn nhưng vẫn trong trạng thái ổn định.
Nguồn cung được đánh giá là dồi dào do các doanh nghiệp đã chuẩn bị sớm lượng hàng lớn phục vụ Tết. Nhu cầu tiêu dùng cũng không tăng đột biến vì phần lớn hộ gia đình còn dự trữ thực phẩm.
Giá các mặt hàng thiết yếu như gạo, thịt, rau, dầu ăn, trứng, sữa… dự kiến không biến động bất thường. Một số dịch vụ phục vụ du xuân, lễ hội đầu năm như ăn uống, đồ lễ, gửi xe có thể tăng nhẹ tại khu vực đông người do chi phí nhân công trong dịp nghỉ lễ, song mức tăng mang tính thời điểm.
Để duy trì ổn định giá cả trong suốt kỳ nghỉ Tết, cơ quan quản lý kiến nghị các bộ, ngành và địa phương tiếp tục theo dõi sát diễn biến cung cầu, đặc biệt với nhóm hàng thiết yếu và dịch vụ phục vụ lễ hội.
Các lực lượng chức năng cần kịp thời phát hiện và xử lý hành vi đầu cơ, găm hàng, tăng giá bất hợp lý hoặc thu phí dịch vụ vượt quy định, tránh gây biến động cục bộ. Đồng thời, chủ động triển khai các biện pháp điều hành phù hợp nhằm bảo đảm cân đối cung cầu, góp phần kiểm soát lạm phát và ổn định kinh tế vĩ mô.

Chủ tịch UBND phường Lĩnh Nam kiểm tra, thăm hỏi lực lượng bảo đảm ANTT, PCCC dịp Tết
Kinhtedothi - Trong các ngày 16 và 17/2, Chủ tịch UBND phường Lĩnh Nam Nguyễn Văn Đức đã kiểm tra, thăm hỏi lực lượng CAP, quận sự phường, các điểm chốt bảo đảm ANTT, PCCC dịp Tết trên địa bàn.

Miễn phí tham quan Chùa Hương trong 3 ngày Tết
Kinhtedothi - Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị cho mùa lễ hội du lịch Chùa Hương đã hoàn tất. Ban Tổ chức lễ hội du lịch Chùa Hương miễn phí vé thắng cảnh trong 3 ngày từ 29 tháng Chạp năm 2025 đến hết mùng 2 Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Hà Nội: độc đáo linh vật ngựa mạ vàng 24K sang trọng phục vụ thị trường Tết
Kinhtedothi - Không chỉ mang ý nghĩa phong thủy về may mắn và tài lộc, linh vật ngựa mạ vàng 24K thị trường Tết Nguyên đán năm nay còn gây ấn tượng bởi thiết kế tinh xảo, sang trọng, được nhiều khách hàng lựa chọn làm quà biếu cao cấp.






