Nhu cầu tín dụng sẽ tăng mạnh
Kết quả này đến từ việc nền kinh tế Việt Nam đã có những bước tăng trưởng ấn tượng trong Quý II/2024. Từ đó, tạo nên sự lạc quan cho cả thị trường. Giới chuyên gia cho rằng, với nhiều tín hiệu phục hồi, nhu cầu tín dụng dự báo sẽ tăng mạnh trong thời gian tới. Đây sẽ tiếp tục là động lực thúc đẩy các ngân hàng thương mại tăng cường cho vay trong những tháng cuối năm.
TS. Nguyễn Đức Độ, Phó Viện trưởng Viện Kinh tế - Tài chính (Bộ Tài chính) đánh giá, trong bối cảnh áp lực tỷ giá giảm và khả năng NHNN có thể giảm lãi suất điều hành trong thời gian tới, lãi suất ngân hàng có thể tiếp tục duy trì ở mức thấp, tạo điều kiện thuận lợi cho việc vay vốn. Điều này không chỉ hỗ trợ cho các DN, mà còn góp phần thúc đẩy tăng trưởng toàn bộ nền kinh tế.
“Tăng trưởng tín dụng trong những tháng tới sẽ có khả năng tiệm cận với các mục tiêu đề ra, đặc biệt nếu các điều kiện kinh tế tiếp tục cải thiện” – TS. Nguyễn Đức Độ dự báo.
“Tín dụng hiện đang đáp ứng tốt nhu cầu của nền kinh tế, đặc biệt là trong các lĩnh vực ưu tiên như nông nghiệp, nông thôn. Những lĩnh vực này ghi nhận tốc độ tăng trưởng tín dụng cao hơn so với mức trung bình chung. GDP Quý II/2024 tăng 6,93% so với cùng kỳ năm trước cho thấy sự hồi phục rõ rệt của nền kinh tế. Điều này đồng nghĩa với việc nhu cầu vay vốn cũng sẽ tăng, khi các DN và cá nhân cần nguồn tài chính để mở rộng hoạt động” - Vụ trưởng Vụ Tín dụng, NHNN Hà Thu Giang nhận định.
Theo chỉ đạo của của Thủ tướng Chính phủ, để hỗ trợ tăng trưởng kinh tế, ngành Ngân hàng phải có giải pháp đưa vốn vào sản xuất, kinh doanh. Các tổ chức tín dụng không sử dụng hết hạn mức tín dụng sẽ phải thu hồi và bổ sung cho các tổ chức tín dụng có khả năng tăng trưởng. Chủ trương này cũng là động lực để các tổ chức tín dụng phải tìm ra hướng thúc đẩy vốn, cải thiện, tăng cơ hội tiếp cận vốn cho DN, người dân.
Phó Thống đốc NHNN Đào Minh Tú khẳng định, thời gian còn lại của năm các tháng còn lại của năm, hệ thống ngân hàng sẽ phải nỗ lực lớn để cung ứng cho nền kinh tế một lượng vốn tín dụng phù hợp với nhu cầu sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng, đồng thời vẫn phải kiểm soát được các nguy cơ rủi ro tín dụng. NHNN tiếp tục rà soát, hoàn thiện khuôn khổ pháp lý nhằm tạo điều kiện thuận lợi trong cung ứng và tiếp cận tín dụng ngân hàng; tiếp tục đẩy mạnh các chương trình, chính sách tín dụng đặc thù; tháo gỡ khó khăn cho DN, người dân…

Bản tin bất động sản trong tuần: “Mở khóa” tín dụng cho nhà ở xã hội
Kinhtedothi – Thị trường BĐS có hết nỗi lo “sốt nóng, đóng băng” bất thường?; Nỗi lo về giá nhà; Giải bài toán nhà ở bình dân ở Việt Nam bằng cách nào?... là những thông tin đáng chú ý trong tuần từ 12 – 18/8.

Thủ tướng: Tăng cường nguồn lực tín dụng xã hội để "tất cả cùng phát triển"
Kinhtedothi - Chiều 14/8, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội.
“Mở khóa” tín dụng - khơi thông phát triển nhà ở xã hội
Kinhtedothi - Thông tin Ngân hàng Nhà nước đang kiến nghị giảm lãi suất tiền vay của gói tín dụng 125.000 tỷ đồng cho nhà ở xã hội (NƠXH), đang nhận được nhiều tín hiệu phản hồi tích cực từ người dân và các chuyên gia.