Nhức nhối tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường ở phường Dương Nội

Bài và ảnh: Đạt Lê
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Tình trạng quán bia, nhà hàng, hàng rong… lấn chiếm vỉa hè, lòng đường vẫn diễn ra tràn lan trên tuyến đường Lê Trọng Tấn, thuộc địa bàn phường Dương Nội, quận Hà Đông (Hà Nội).

Phản ánh đến Đường dây nóng báo Kinh tế & Đô thị, người dân sinh sống trên địa bàn phường Dương Nội cho biết: Thời gian qua, mặc dù các cơ quan chức năng phường Dương Nội, quận Hà Đông đã ra quân xử lý vi phạm trật tự đô thị lòng đường, vỉa hè thế nhưng chỉ được vài ngày đầu. Đến nay, tình trạng tái vi phạm tiếp diễn. Theo đó, trên nhiều tuyến đường, ngõ phố, ô tô xe máy, quán cóc vẫn ngang nhiên chiếm dụng lòng đường kinh doanh, buôn bán.
 Người dân bức xúc phản ánh tình trạng quán bia, nhà hàng bày bàn ghế, để ô tô, xe máy chiếm dụng vỉa hè lòng đường vào buổi tối.
Bà Nguyễn Thị M. (68 tuổi, ở tổ dân phố Kiên Quyết) bức xúc: “Tuyến đường này là huyết mạch chạy qua địa bàn phường, thế nhưng vấn nạn lấn chiếm vỉa hè lòng đường diễn ra tràn lan. Chỉ được thời gian đầu, đến nay thực trạng vi phạm lại tái diễn. Đặc biệt là buổi đêm, các hàng quán đua nhau chiếm vỉa hè, các phương tiện đỗ tràn lòng đường. Người dân đã có ý kiến phản ánh đến chính quyền phường nhưng đâu lại vào đấy”.
Ghi nhận của phóng viên cho thấy, phản ánh của người dân là hoàn toàn có cơ sở, trên tuyến đường Lê Trọng Tấn (chạy qua địa phận phường Dương Nội), vào buổi tối, cả dãy ô tô đỗ dài dưới lòng đường ven hồ; hàng rong, quán nước bày bàn ghế tràn vỉa hè. Do đó, các phương tiện qua lại gặp khó khăn. Cũng trên tuyến đường, ban ngày tại khu vực vỉa hè khu dân cư La Cả, tồn tại một “chợ cóc” tự phát trên vỉa hè hoạt động khá tấp nập, rác thải, nước thải xả tràn ra lòng đường gây mất vệ sinh môi trường.
Mặc dù, vỉa hè rộng và thông thoáng là vậy nhưng đã bị một số nhà hàng biến thành nơi đỗ hàng dài những chiếc ô tô của thực khách, đặc biệt từ khoảng 18 giờ đến đêm khuya. Tình trạng nhiều xe ô tô đỗ chình ình ngay dưới lòng đường, cản trở nghiêm trọng việc lưu thông của người tham gia giao thông, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông.
 Ban ngày, vỉa  hè lòng đường trở nên nhếch nhác bẩn thỉu bởi rác thải, nước thải từ hàng rong, hàng tôm cá xả ra.
Về vấn đề này, trao đổi với phóng viên báo Kinh tế & Đô thị, ông Phạm Văn Tuân – Phó Trưởng Công an phường Dương Nội cho biết: Thời gian vừa qua, để bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, UBND phường đã chỉ đạo lực lượng Công an phường thường xuyên tiến hành kiểm tra, tuyên truyền, đôn đốc nhắc nhở những trường hợp vi phạm…
Theo vị Phó trưởng Công an phường, lực lượng công an phối hợp với các lực lượng khác triển khai thực hiện nhiều kế hoạch về trật tự công cộng, tiến hành tuần tra, kiểm soát xử lý nhiều trường hợp vi phạm nên đã có chuyển biến tích cực. “Gần đây, công an phường xử lý 8 – 9 trường hợp, phạt 2,5 triệu đồng. Thu giữ nhiều biển bảng, ô dù…” – Ông Tuân nói.
Khi phóng viên đưa ra những hình ảnh về vỉa hè, lòng đường bị lấn chiếm diễn ra vào buổi tối, vì sao lực lượng chức năng không xử lý? Ông Tuân cho rằng: “Do không phải giờ hành chính, lực lượng lại mỏng nên không thể tuần tra khép kín để xử lý…".
Trước tình trạng tái diễn hành vi vi phạm lấn chiếm vỉa hè, lòng đường tại địa bàn phường Dương Nội đang tạo nên một hình ảnh nhếch nhác, lộn xộn trong mắt người dân, đi ngược lại với chủ trương kiên quyết xử lý vi phạm về trật tự đô thị của UBND TP. Người dân khu vực đang đặt câu hỏi: Tình trạng này diễn ra công khai nhưng vì sao vẫn “qua mặt” được các cơ quan chức năng và lực lượng công an phường sở tại? Phải chăng cơ quan chức năng phường Dương Nội, mà nòng cốt là lực lượng phường đang “phớt lờ” chỉ đạo của UBND TP Hà Nội?. Báo Kinh tế & Đô thị sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc.
Một số hình ảnh phóng viên ghi lại về tình trạng vỉa hè, lòng đường bị lấn chiếm trên tuyến đường, phố ở địa bàn phường Dương Nội:
 Các quán bia hơi bày biện bàn ghế, để ô tô xe máy chiếm vỉa hè, lòng đường trên đường Lê Trọng Tấn.
 
 Những dãy ô tô, xe máy để chiếm hết lối đi của người đi bộ.

 
 Hàng quán bày bàn ghế tràn vỉa hè vào buổi tối.

 

 Ban ngày, hàng rong tràn lan trên vỉa hè cạnh chợ La Cả nhưng không thấy lực lượng chức năng nhắc nhở xử lý?
 Nhếch nhác và bẩn thỉu vì rác, nước thải.
 Người qua lại phải hứng chịu mùi nồng nặc.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần