Nhức nhối vi phạm trật tự đô thị tại phường Việt Hưng, quận Long Biên

Đạt Lê
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi – Hàng ngày, tình trạng ô tô, xe máy, hàng quán để bừa bãi chiếm dụng vỉa hè, lòng đường. Hơn thế, một số quán cà phê còn ngang nhiên bày biện bàn ghế, ô bạt chiếm dụng vườn hoa làm nơi kinh doanh để trục lợi…

Đó là những bức xúc của người dân sinh sống tại khu đô thị Việt Hưng (thuộc phường Việt Hưng, quận Long Biên, Hà Nội) phản ánh đến đường dây nóng báo Kinh tế & Đô thị.
 Xe ô tô đỗ chiếm lòng đường, đất vườn hoa cây xanh bị chiếm dụng làm nơi bán cà phê, ăn sáng.

 Hàng trăm mét vuông vườn hoa cây xanh bị chiếm dụng để kinh doanh trục lợi.

 
Theo phản ánh của cư dân, thời gian gần đây, tại khu đô thị Việt Hưng luôn trong tình trạng nhức nhối về vi phạm trật tự công cộng. Kéo theo đó, vỉa hè lòng đường tại nhiều tuyến phố bị chiếm dụng làm nơi đỗ phương tiện, các cửa hàng ăn uống tận dụng mọi chỗ trống để kinh doanh.
 Xe ô tô đỗ hàng dài chiếm dụng lòng đường tại khu đô thị.
Ghi nhận của phóng viên cho thấy, xung quanh khu BT7, khu đô thị Việt Hưng có hàng loạt quán cà phê, nhà hàng ăn uống. Cụ thể các quán hàng như: cà phê Mộc, Ban Mai, Trúc… Chủ nhà hàng tại đây bày biện các loại bàn ghế, ô bạt ở vỉa hè.
Một người dân sinh sống ở khu vực này bức xúc nói: “Không hiểu chính quyền quản lý, xử lý kiểu gì, một khu đô thị mới hiện đại nhưng thực trạng về trật tự tự công cộng thì nhếch nhác, lộn xộn. Giao thông tiềm ẩn nguy cơ tai nạn. Nghiêm trọng hơn, tại khu vực vườn hoa cây xanh còn bị quán cà phê chiếm dụng hàng trăm mét vuông để bày bàn ghế bán hàng. Người dân phản ánh thì lãnh đạo phường không thấy phản hồi cũng như không có bất cứ biện pháp xử lý nào đối với những vi phạm?”.
 Thực trạng nhếch nhác, lộn xộn tại khu đô thị Việt Hưng.
 
 
Cũng theo phản ánh, tại địa bàn khu đô thị Việt Hưng còn tồn tại bãi xe không phép, gây mất trật tự công cộng, tiềm ẩn nguy cơ về cháy nổ. Hoạt động của bãi xe này từ nhiều tháng qua nhưng chính quyền vẫn không xử lý dứt điểm…
Trước đó, ngày 20/3, Giám đốc Công an TP Hà Nội đã ban hành Mệnh lệnh 02 về tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm trật tự đô thị, trật tự ATGT. Theo đó, đối với lĩnh vực trật tự đô thị, Giám đốc Công an TP Hà Nội yêu cầu các đơn vị tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm và sắp xếp, duy trì chống tái lấn chiếm, tập trung xử lý các vi phạm, như: chiếm dụng hè phố, lòng đường kinh doanh, buôn bán, trông giữ phương tiện trái phép; chợ cóc, chợ tạm, hàng quán, bán hàng rong lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, nơi công cộng gây mất ATGT, mỹ quan đô thị; dừng, đỗ phương tiện trái quy định trên hè phố, dưới lòng đường; lều quán, mái che, mái vảy, bục bệ, cầu dẫn không đúng quy định; các điểm trông giữ phương tiện trái phép…
Trước những vi phạm tràn lan về trật tự đô thị đang diễn ra tại khu đô thị Việt Hưng, người dân khu vực đặt câu hỏi: Phải chăng các lực lượng chức năng phường Việt Hưng đang “phớt lờ” Mệnh lệnh 02 của Giám đốc Công an TP Hà Nội?

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần