Những ấn tượng tốt đẹp của các nhà lãnh đạo APEC với Việt Nam

Đức Thọ
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Không chỉ ấn tượng với những thành tựu về kinh tế-xã hội của Việt Nam những năm qua, nhiều nguyên thủ của các quốc gia trên thế giới còn cảm nhận được một Việt Nam thân thiện, mến khách, thanh bình thông qua Tuần lễ Cấp cao APEC.

Với Tuần lễ Cấp cao APEC đang diễn ra tại TP Đà Nẵng, Việt Nam có cơ hội tuyệt vời để quảng bá rộng rãi với bạn bè 5 châu hình ảnh một đất nước năng động có nền văn hóa lâu đời, con người thân thiện, hòa đồng, dễ mến. Qua đó kỳ vọng sẽ thu hút nhiều hơn nữa các nhà đầu tư nước ngoài cùng du khách quốc tế. Thực tế những ngày qua Việt Nam đã để lại những ấn tượng tốt đẹp, khó phai trong lòng các nguyên thủ trên thế giới.
 Tổng thống Chile tham quan và chụp hình lưu niệm trên phố cổ Hà Nội.

Lần thứ 2 tham dự APEC tại Việt Nam (lần đầu vào năm 2006 tại Hà Nội), nữ Tổng thống nước Cộng hòa Chile Michelle Bachelet Jeria đánh giá Việt Nam đã có quá trình phát triển kinh tế quá tuyệt vời với tốc độ tăng trưởng hàng năm đạt 6-7%. Trong bối cảnh một số nền kinh tế hiện đang lâm vào tình trạng giảm phát, Việt Nam vẫn tiếp tục phát triển với tốc độ nhanh.

Đặc biệt, bà rất ấn tượng khi Việt Nam đã cho thấy khả năng tổ chức tuyệt vời của mình không chỉ về cơ sở hạ tầng mà còn cả về chất lượng các chương trình làm việc và chất lượng đại biểu tại APEC. Theo bà thành quả này có được là nhờ quản lý kinh tế hiệu quả, chính sách thúc đẩy ngoại thương, cũng như khả năng thu hút đầu tư. Ngoài ra cách Việt Nam hội nhập với thế giới đang rất thành công.

Có chung những nhận định với nữ Tổng thống nước Cộng hòa Chile, trong bài phát biểu tại Hội nghị CEO Summit tại Đà Nẵng chiều 10/11, Tổng thống Mỹ Donald Trump đánh giá nền kinh tế cởi mở của Việt Nam là một trong những nền kinh tế phát triển nhanh nhất trên thế giới. Kinh tế Việt Nam đã tăng trưởng hơn 30 lần và các sinh viên Việt Nam nằm trong số những sinh viên giỏi nhất trên thế giới. Điều này đã gây ấn tượng mạnh với vị Tổng thống nước Mỹ.

Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long ngay khi đặt chân đến TP Đà Nẵng đã cập nhật hình ảnh cầu rồng trên trang Facebook cá nhân với chú thích: "Một cậu bé đội chiếc mũ dễ thương cùng với Cầu Rồng hùng vĩ và bầu trời trong lành sau cơn bão". Ông Lý Hiển Long ghi nhận nỗ lực của Việt Nam trong công tác phòng chống siêu bão Damrey cùng thời điểm với việc chuẩn bị cho Tuần lễ Cấp cao APEC 2017.

Để tận hưởng một trong những dịp hiếm hoi tới Việt Nam - đất nước an toàn và thanh bình bậc nhất thế giới, Thủ tướng Canada Trudeau đã dành thời gian dùng cafe và tham quan phố phường TP HCM, chạy bộ bên bờ kênh trên đường Hoàng Sa.

Trong cuộc nói chuyện với sinh viên Đại học Tôn Đức Thắng (TP HCM), Thủ tướng Canada có chia sẻ về những chuyến du lịch tới nhiều nước trên thế giới của ông. Và ông đặc biệt ấn tượng về con người Việt Nam, rất nồng nhiệt, thân thiện, mến khách.
 Thủ tướng Canada thưởng thức cafe tại quận 1, TP HCM.
Với Thủ tướng Australia Malcom Turnbull, ông đã tận hưởng nền văn hóa ẩm thực đa dạng, phong phú của Việt Nam bằng cách cùng đầu bếp Luke Nguyễn đi ăn bánh mì tại một quán ven đường ở Đà Nẵng.

Còn nữ Tổng thống Chile Michelle Bachelet đã dành thời gian 1 buổi chiều tham quan mua sắm tại phố cổ Hà Nội.

Có lẽ thật hiếm có một nơi nào như Việt Nam mà những nhân vật quan trọng, những nhà lãnh đạo hàng đầu của thế gới lại có thể thoải mái trên đường phố đông đúc mà vẫn an toàn, không gặp phải bất kỳ sự phiền toái nào như vậy.

Đến với đất nước Việt Nam thân thiện, mến khách, thanh bình, các nhà lãnh đạo APEC đã có những khoảnh khắc bình dị, hòa mình vào đời sống bình thường của người dân Việt.

Hình ảnh Thủ tướng Canada uống cafe vỉa hè hay Thủ tướng Australia "Selfie" cùng những người bán hàng đường phố tại Đà Nẵng đang là minh chứng rõ ràng nhất cho thông điệp: Việt Nam là điểm đến an toàn và thân thiện.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần