Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Những bước chạy "xé gió" của điền kinh Việt Nam phá kỷ lục SEA Games 33

Kinhtedothi - Điền kinh Việt Nam cho thấy sự thống trị ở nội dung 4x400m nam nữ hỗn hợp khi phá kỷ lục của chính người Thái Lan tại SEA Games 33.

Ở phần thi chung kết của SEA Games 33 nội dung tiếp sức 4x400m hỗn hợp chỉ có 3 nước tham gia là Việt Nam, Thái Lan và Philippines. Trong đó, Việt Nam lựa chọn chân chạy Tạ Ngọc Tưởng - người giành HCV nội dung 200m nam xuất phát từ đầu.

Với sự xuất sắc của mình, Ngọc Tưởng đã bỏ xa các vận động viên của Thái Lan trước khi trao gậy tiếp sức cho Nguyễn Thị Ngọc - người cũng mới giành HCV nội dung 200m nữ.
Các chân chạy của Việt Nam giữ khoảng cách tốt và an toàn với đối thủ. Đặc biệt, Ban huấn luyện đã đưa ra chiến thuật hợp lý khi các vận động viên nữ đứng ở phía trên so với đối thủ và vận động viên nam sẽ phải chạy thêm một phần mang lại hiệu quả tức thì. Chân chạy Nguyễn Thị Ngọc trao gậy cho Lê Ngọc Phúc.
Lê Ngọc Phúc đã duy trì lợi thế dù Robert thu hẹp đáng kể khoảng cách trước khi trao gậy cho Nguyễn Thị Hằng bứt tốc bằng cả sức lực nhằm ngăn cản Josephine vươn lên.
Trong 100m cuối, vận động viên của Thái Lan bám sát quyết liệt nhưng nỗ lực tuyệt vời của Nguyễn Thị Hằng đã mang về HCV cho điền kinh Việt Nam.
Các vận động viên của Việt Nam đã bảo vệ thành công tấm HCV SEA Games ở nội dung 4x400m nam nữ hỗn hợp, dù đã thay 3 vận động viên mới trừ Nguyễn Thị Hằng.
Thành tích của 4 vận động viên của Việt Nam là 3 phút 15,07 giây.
Thậm chí, các vận động viên của Việt Nam đã phá sâu kỷ lục SEA Games do chính người Thái Lan xác lập vào năm 2015, với thành tích là 3 phút 19,29 giây.
Các chân chạy của Việt Nam được người hâm mộ đưa 2 chiếc nón lá để ăn mừng bên cạnh lá cờ Tổ quốc.
"Trong tổ chạy tôi là người duy nhất còn lại khi giành HCV tại Campuchia. Bước vào phần thi cuối, tôi chỉ biết chạy, chạy và chạy vì thấy đối thủ bám rất sát. Tôi cố gắng hoàn thành bài thi tốt nhất nhưng không ngờ kết quả ngoài mong đợi" - Nguyễn Thị Hằng chia sẻ.
Với tấm HCV này, điền kinh Việt Nam đã có 3 lần liên tiếp về nhất ở nội dung 4x400m nam nữ hỗn hợp ở các kỳ SEA Games 31, 32 và 33.
Đây là thành tích nổi bật trong khu vực Đông Nam Á, cho thấy sự thống trị của điền kinh Việt Nam ở nội dung này.

Kết quả SEA Games 33 ngày 13/12: điền kinh phá kỷ lục nội dung 4x400m nam nữ

Kết quả SEA Games 33 ngày 13/12: điền kinh phá kỷ lục nội dung 4x400m nam nữ

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ